Thứ thứ hai là một bóng người.
Bóng người ấy đứng ngay cuối giường.
Không có mặt.
Không có mắt.
Chỉ có một hình dáng đen đặc, cao gần bằng anh.
Tạ Cảnh Hành muốn hét.
Nhưng cổ họng đau đến mức không phát ra tiếng.
Bóng người chậm rãi nghiêng đầu.
Sau đó giơ tay.
Trên cổ Tạ Cảnh Hành lập tức xuất hiện một cảm giác siết chặt.
Anh vùng vẫy.
Máy theo dõi nhịp tim vang lên tiếng báo động.
Y tá chạy vào.
Đèn phòng bật sáng.
Bóng người biến mất.
Tạ Cảnh Hành thở dốc.
Hai tay ôm cổ.
“Có người…”
Y tá vội kiểm tra.
“Anh Tạ, anh bình tĩnh.”
“Có người đứng ở đó!”
Anh chỉ về phía cuối giường.
Nhưng nơi ấy trống không.
Y tá nhìn nhau.
Một người nhẹ giọng nói:
“Có thể anh vừa gặp ác mộng.”
Ác mộng.
Hai chữ ấy khiến Tạ Cảnh Hành đột nhiên nhớ đến Lâm Vãn.
Mười hai năm qua, cô luôn gặp ác mộng.
Có những đêm anh đi ngang qua phòng cô, nghe thấy tiếng cô kêu cứu.
Có những sáng cô bước xuống bàn ăn với sắc mặt trắng bệch, hai mắt thâm quầng.
Anh từng hỏi:
“Đêm qua lại không ngủ được?”
Cô gật đầu.
Anh chỉ nói:
“Vậy ban ngày ngủ bù.”
Khi ấy anh không hiểu.
Tại sao một người được sống trong biệt thự rộng lớn, không phải lo cơm áo, lại luôn mang vẻ mặt mệt mỏi như vậy?
Bây giờ anh hiểu.
Bởi vì thứ cô nhìn thấy mỗi đêm…
Đang đứng trước mặt anh.
Tạ Cảnh Hành run rẩy cầm điện thoại.
Anh gọi cho Lâm Vãn.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Đầu dây bên kia chỉ vang lên thông báo không thể kết nối.
Anh gửi tin nhắn.
【Lâm Vãn, cô đang ở đâu?】
Không có hồi âm.
【Tôi có chuyện muốn hỏi cô.】
Vẫn không có.
Anh nhìn màn hình rất lâu.
Cuối cùng gõ thêm một câu.
【Tôi đau quá.】
Tin nhắn được gửi đi.
Nhưng không ai trả lời.
Sáng hôm sau, Hứa Minh Châu đến bệnh viện.
Cô ta mang theo cháo và một bó hoa.
Vừa bước vào phòng, cô ta đã bật khóc.
“Cảnh Hành, anh làm em sợ chết khiếp.”
Tạ Cảnh Hành ngồi tựa đầu giường.
Sắc mặt tái nhợt.
Anh nhìn cô ta.
“Minh Châu.”
Có thể bạn thích
“Dạ?”
“Em có biết Lâm Vãn ở đâu không?”
Nụ cười trên mặt Hứa Minh Châu cứng lại.
“Anh tìm cô ấy làm gì?”
“Anh có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện khế ước.”
Hứa Minh Châu đặt hộp cháo xuống.
“Cảnh Hành, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi.”
“Em không muốn anh lại bị chuyện của cô ấy làm phiền.”
Tạ Cảnh Hành nhíu mày.
“Chuyện của cô ấy?”
Hứa Minh Châu lập tức nhận ra mình nói sai.
Cô ta vội sửa lời:
“Ý em là chuyện giữa anh và cô ấy đã kết thúc rồi.”
“Cô ấy cũng nhận được tự do mà mình muốn.”
“Chúng ta không nên tiếp tục dây dưa nữa.”
Tạ Cảnh Hành nhìn cô ta.
Đột nhiên hỏi:
“Minh Châu.”
“Vâng?”
“Nếu năm đó người phải gánh tai họa thay anh là em, em có đồng ý không?”
Căn phòng yên lặng.
Hứa Minh Châu ngẩn người.
Sau đó gượng cười.
“Sao anh lại hỏi chuyện kỳ lạ như vậy?”
“Anh muốn biết.”
“Em…”
Cô ta cúi đầu.
“Đương nhiên em muốn anh bình an.”
“Nhưng em không có bát tự phù hợp.”
“Anh biết.”
Tạ Cảnh Hành nhìn cô ta.
“Anh chỉ hỏi nếu.”
Hứa Minh Châu siết chặt quai túi.
Một lúc lâu sau, cô ta mới nói:
“Cảnh Hành, tình yêu không nhất thiết phải chứng minh bằng việc hy sinh tính mạng.”
Tạ Cảnh Hành không đáp.
Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Ngoài trời, mưa đang rơi.
Anh bỗng nhớ đến một đêm cách đây bảy năm.
Khi ấy anh bị sốt nhẹ.
Lâm Vãn đứng ngoài phòng ngủ, hỏi anh có cần uống thuốc không.
Anh đã lạnh nhạt bảo cô đi ra.
Sáng hôm sau, anh hoàn toàn khỏe mạnh.
Còn cô được đưa vào bệnh viện vì sốt cao và xuất huyết.
Anh từng nghĩ đó là chuyện đương nhiên.
Bây giờ anh mới biết.
Trên đời này không có thứ gì là đương nhiên.
Ngay cả sự bình an của anh.
Cũng là người khác dùng máu và nước mắt đổi lấy.
Tạ Cảnh Hành nhắm mắt.
“Minh Châu.”
“Dạ?”
“Em về trước đi.”
Hứa Minh Châu sững sờ.
“Nhưng em vừa đến…”
“Anh muốn ở một mình.”
Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Tôi đang cùng Lâm Trạch mua đồ trong siêu thị.
Anh đứng trước quầy trái cây, nghiêm túc chọn táo.
Tôi nhìn màn hình.
Cuối cùng vẫn nghe máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó vang lên giọng Tạ Cảnh Hành.
“Lâm Vãn.”
Tôi không ngạc nhiên.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh khàn đặc.
“Cô đang ở đâu?”
“Không liên quan đến anh.”
“Anh muốn gặp cô.”
Tôi nhìn Lâm Trạch.
Anh đang cầm hai quả táo, hỏi tôi thích quả nào hơn.
Tôi chỉ vào quả bên trái.
Sau đó nói vào điện thoại:
“Được.”
Tạ Cảnh Hành dường như không ngờ tôi sẽ đồng ý.
Anh im lặng một lúc.
“Ở đâu?”
“Chiều mai, ba giờ.”
“Quán trà đối diện bệnh viện.”
Anh lập tức đáp:
“Anh sẽ đến.”
Tôi chuẩn bị cúp máy.
Nhưng anh đột nhiên gọi.
“Lâm Vãn.”
Tôi dừng tay.
“Còn gì nữa?”
Anh hỏi rất khẽ:
“Mười hai năm qua…”
“Có phải cô luôn đau như thế này không?”
Tôi nhìn dòng người qua lại trong siêu thị.
Một đứa trẻ đang nắm tay mẹ.
Một đôi vợ chồng già cùng chọn rau.