“Vậy tại sao anh ấy lại chết?”

Ông lão thở dài.

“Bởi vì anh trai cháu đã tự ý đổi mệnh.”

Tôi không hiểu.

Ông lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ cũ.

Bìa sổ đã ố vàng.

Bên trong có hai tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh.

Một tờ mang tên tôi.

Một tờ mang tên Lâm Trạch.

Ông chỉ vào tờ giấy của anh.

“Anh trai cháu không phải người bình thường.”

“Anh ấy sinh ra mang mệnh Trấn Hồn.”

“Loại mệnh này cực hiếm.”

“Người mang mệnh Trấn Hồn có thể thay người thân giữ lại một kiếp chết.”

“Nhưng một đời chỉ được làm một lần.”

Tôi nhìn những dòng chữ trên giấy.

Từng ngón tay lạnh ngắt.

Ông lão nói tiếp:

“Năm cháu mười sáu tuổi, anh trai cháu đã dùng mệnh của mình để đổi lấy mạng sống cho cháu.”

“Đáng lẽ cháu phải chết.”

“Anh ấy thay cháu chịu.”

“Nhưng vì cái chết ấy không thuộc về anh ấy, hồn phách mới không tan.”

Tôi ngồi bất động.

Mười bốn năm trước, tai nạn xảy ra trên cây cầu cũ phía Bắc thành phố.

Hôm đó trời mưa rất lớn.

Tôi và anh trai đi xe buýt về nhà.

Khi xe mất lái lao khỏi cầu, anh đã ôm chặt tôi.

Tôi nhớ mình nghe thấy tiếng kính vỡ.

Tiếng người la hét.

Và giọng anh trai bên tai.

“Tiểu Vãn, đừng sợ.”

Sau đó tôi mất ý thức.

Khi tỉnh lại, tôi nằm trong bệnh viện.

Còn anh đã chết.

Suốt mười bốn năm, tôi luôn nghĩ anh chết vì lấy thân mình che chắn cho tôi.

Nhưng hóa ra…

Anh đã dùng cả số mệnh để đổi.

Tôi siết chặt cuốn sổ.

“Vậy thân mệnh của anh ấy ở đâu?”

Ông lão im lặng.

Tôi nhìn ông.

“Ông biết, đúng không?”

Một lúc lâu sau, ông mới đáp:

“Nó bị người khác lấy mất.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

“Ai?”

Ông lão chậm rãi nói ra ba chữ.

“Tạ Cảnh Hành.”

Tôi trở về căn nhà bên hồ khi trời đã tối.

Lâm Trạch đang đứng ngoài hiên.

Thấy tôi, anh không hỏi gì.

Chỉ đưa cho tôi một chiếc áo khoác.

“Trời lạnh.”

Tôi nhận lấy.

Nhưng không mặc.

Tôi nhìn anh.

“Anh biết từ đầu?”

Lâm Trạch im lặng.

“Anh biết thân mệnh của mình nằm trên người Tạ Cảnh Hành?”

Anh khẽ thở dài.

“Tiểu Vãn.”

“Trả lời em.”

“Biết.”

Tôi bật cười.

Nhưng nước mắt lại chảy xuống.

“Vậy tại sao anh không nói?”

“Bởi vì anh không muốn em tiếp tục vì anh mà làm những chuyện nguy hiểm.”

Tôi nhìn anh.

“Mười hai năm.”

“Em chịu thay người khác mười hai năm.”

“Anh nghĩ bây giờ em sẽ bỏ cuộc sao?”

Lâm Trạch bước đến.

“Anh không muốn em trả thù.”

Tôi lắc đầu.

“Em không muốn trả thù.”

“Em chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về anh.”

Anh nhìn tôi thật lâu.

Sau đó nói:

“Có một chuyện em chưa biết.”

Tôi ngẩng đầu.

Lâm Trạch chậm rãi kể.

“Mười bốn năm trước, tai nạn trên cầu không phải sự cố.”

Tôi đứng sững.

“Chiếc xe buýt ấy bị người ta động tay động chân.”

“Người muốn giết em không phải người xa lạ.”

“Là nhà họ Tạ.”

Tôi không nói được lời nào.

Lâm Trạch tiếp tục:

“Năm đó, Tạ Cảnh Hành vừa tròn mười sáu tuổi.”

“Cái bóng trên người hắn đã bắt đầu mất kiểm soát.”

“Nhà họ Tạ tìm khắp nơi để kiếm một người có mệnh Trấn Hồn.”

“Bởi vì chỉ cần lấy được thân mệnh của người đó, họ có thể giúp Tạ Cảnh Hành sống qua tuổi ba mươi mà không cần trả lại toàn bộ mệnh dư.”

Tôi nghe tiếng máu mình chảy trong tai.

“Anh chính là người họ tìm được?”

“Ừ.”

“Vậy vụ tai nạn…”

“Là một trận pháp.”

Lâm Trạch nhìn tôi.

“Họ muốn ép anh dùng mệnh cứu em.”

“Chỉ khi anh tự nguyện đổi mệnh, thân mệnh mới tách khỏi hồn phách.”

“Sau đó họ có thể lấy nó.”

Tôi lùi lại một bước.

Mọi ký ức trong đầu đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Hai năm sau vụ tai nạn, nhà họ Tạ tìm đến tôi.

Họ nói tôi có bát tự đặc biệt.

Nói tôi là người duy nhất có thể cứu Tạ Cảnh Hành.

Nói chỉ cần tôi đồng ý, họ sẽ cho tôi một mái nhà.

Một cuộc sống sung túc.

Một tương lai không cần lo nghĩ.

Tôi đã tưởng đó là sự trùng hợp.

Tôi đã tưởng ông trời cuối cùng cũng cho mình một con đường.

Nhưng hóa ra…

Tất cả đều đã được sắp đặt.

Tôi nhìn anh trai.

“Vậy tại sao họ còn cần em?”

Lâm Trạch đáp:

“Bởi vì thân mệnh của anh chỉ có thể bảo vệ Tạ Cảnh Hành đến tuổi ba mươi.”

“Muốn giữ nó ổn định, cần có người gánh tai họa.”

“Em là em gái ruột của anh.”

“Máu của chúng ta cùng một nguồn.”

“Không ai thích hợp hơn em.”

Tôi đứng chết lặng.

Mười hai năm qua, tôi vẫn nghĩ mình đang lợi dụng nhà họ Tạ.

Tôi chịu tai họa thay Tạ Cảnh Hành.

Đổi lại, dương thọ được dẫn vào hồn phách anh trai.

Tôi đã tưởng mình là người nắm giữ bí mật lớn nhất.

Nhưng hóa ra nhà họ Tạ còn che giấu một bí mật khác.

Họ lấy thân mệnh của anh trai tôi.

Rồi lại dùng chính tôi để bảo vệ thứ họ đã cướp.

Tôi đột nhiên bật cười.

Cười đến mức cả người run rẩy.

Lâm Trạch bước tới.

“Tiểu Vãn…”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh.”

“Dạ?”

“Em muốn gặp Tạ Cảnh Hành.”

Chương 3: Người đàn ông lần đầu biết đau

Tạ Cảnh Hành tỉnh lại vào lúc hai giờ sáng.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần phòng bệnh trắng xóa.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng