Chương 12
Ánh đèn đường liên tục lướt qua cửa kính, khi sáng khi tối, chia gương mặt anh thành những mảng sáng tối đan xen.
Tôi không thể nhìn rõ toàn bộ biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy dường như đang che giấu rất nhiều điều.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đáp:
“Chỉ là một người không còn quan trọng nữa.”
Tôi im lặng.
Không hiểu vì sao, ngay khi nghe câu nói ấy, tôi đã biết anh đang nói dối.
Nếu thật sự không còn quan trọng, tại sao mỗi khi nhắc đến cô gái ấy, anh đều có những phản ứng khó hiểu?
Nếu đã hoàn toàn buông bỏ, tại sao anh lại không thể thẳng thắn kể cho tôi nghe?
Tôi không có câu trả lời.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Trình Dịch, tôi cũng hiểu anh không muốn tiếp tục chủ đề này.
Cuối cùng, tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không hỏi thêm nữa.
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu sắp xếp những món đồ bà Tần đã chuẩn bị cho chúng tôi.
Ngoài thức ăn và một vài món quà nhỏ, bà còn cẩn thận xếp khá nhiều thứ vào túi.
Tôi lần lượt lấy từng món ra, phân loại rồi cất vào đúng chỗ.
Đến khi gần dọn xong, tôi bất ngờ phát hiện dưới đáy túi còn có một cuốn album ảnh cũ.
Bìa album đã hơi sờn, trông như được cất giữ từ rất nhiều năm trước.
Tôi cầm lên xem, trong lòng có chút tò mò.
Có lẽ bà Tần đã vô tình bỏ nhầm vào túi quà.
Tôi vốn định đặt sang một bên để hôm khác mang trả, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mở ra xem thử.
Trang đầu tiên là những bức ảnh chụp Trình Dịch khi còn nhỏ.
Gương mặt anh thuở ấy vẫn mang nét trẻ con, khác khá nhiều so với vẻ ngoài trưởng thành, điềm tĩnh hiện tại.
Tôi bất giác mỉm cười, tiếp tục lật sang những trang tiếp theo.
Ở giữa album là ảnh chụp thời trung học, rồi đến những năm tháng anh học cấp ba và đại học.
Qua từng trang ảnh, tôi có thể nhìn thấy sự thay đổi của anh theo thời gian.
Từ một cậu thiếu niên còn nét ngây ngô đến chàng sinh viên cao gầy, gương mặt dần xuất hiện những đường nét sắc sảo quen thuộc.
Tôi xem khá chăm chú.
Thế nhưng, khi lật đến gần cuối album, một vật nhỏ bất ngờ rơi ra khỏi khe giữa hai trang giấy.
Tôi cúi xuống nhặt lên.
Đó là một tấm vé vào cửa đã cũ.
Mặt giấy hơi ngả vàng, những nếp gấp mờ cho thấy nó đã được cất giữ trong một thời gian rất dài.
Tôi đưa tấm vé lên gần ánh đèn, cẩn thận đọc những dòng chữ in trên đó.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ nội dung, nụ cười trên môi tôi chậm rãi biến mất.
Đây là vé vào cửa cuộc thi sáng tạo phần mềm dành cho sinh viên toàn thành phố, được tổ chức vào mười năm trước.
Tôi vẫn còn nhớ cuộc thi ấy.
Không chỉ vì đó là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất thời đại học, mà còn bởi nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với cuộc đời tôi.
Tôi nhìn tấm vé hồi lâu, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.
Sau đó, tôi vô thức lật sang mặt sau.
Ở đó có một dòng chữ viết tay.
Nét mực đã hơi phai theo thời gian, nhưng từng chữ vẫn còn khá rõ ràng.
“Chúc Triệu Yên giành giải nhất.”
Tôi lập tức sững người.
Ánh mắt dừng lại trên dòng chữ ấy, rất lâu không thể dời đi.
Tôi nhận ra nét chữ này.
Đó là nét chữ của Trình Dịch.
Bàn tay đang cầm tấm vé bất giác run lên.
Một cảm giác kinh ngạc xen lẫn bối rối chậm rãi lan khắp lồng ngực.
Bởi tôi vẫn nhớ rất rõ.
Cuộc thi năm ấy chính là lần đầu tiên tôi gặp Hứa Thừa.
Cũng là ngày tôi từng nhận được một chai nước và một mảnh giấy cổ vũ không đề tên, nhưng vì Hứa Thừa đứng bên cạnh nên tôi mặc nhiên cho rằng là anh tặng.
Cửa phòng tắm mở ra.
Trình Dịch nhìn tấm vé trong tay tôi, sắc mặt thay đổi.
“Triệu Yên…”
Có thể bạn thích
Tôi ngẩng lên:
“Người anh thích, rốt cuộc là ai?”
Trình Dịch đứng yên bên cửa phòng tắm.
Nước từ tóc nhỏ xuống cổ áo, anh cũng không lau. Một lúc lâu sau, anh đi đến, ngồi xuống đối diện tôi.
“Là em.”
Dù đã đoán được, nghe chính miệng anh thừa nhận, đầu óc tôi vẫn trống rỗng.
“Anh nói đôi mắt tôi giống cô ấy…”
“Là nói dối.”
“Anh nói cô ấy ra nước ngoài.”
“Sau khi ly hôn, em từng sang Singapore làm việc tám tháng.”
“Anh nói cô ấy có người trong mộng, sau đó họ ở bên nhau.”
“Là Hứa Thừa.”
Mọi chi tiết bỗng ghép lại thành một sự thật khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào.
“Tại sao anh phải nói dối?”
“Vì hôm xem mắt, em nói điều em ít quan tâm nhất là trong lòng chồng có người khác. Em chỉ cần một người cùng sinh con.” Anh nhìn xuống bàn tay mình. “Anh sợ nếu biết anh từng thích em, em sẽ không chọn anh.”
“Anh theo dõi tôi à?”
“Không.” Anh lập tức phủ nhận. “Anh chỉ giữ liên lạc với vài bạn cùng trường. Anh biết em kết hôn khi thấy ảnh trong nhóm cựu sinh viên. Biết em ly hôn cũng từ đó. Sau này dì Trương gửi hồ sơ của em cho anh, anh mới đăng ký xem mắt.”
“Vậy chuyện gia đình giục cưới?”
“Là thật.”
“Căn hộ có em họ ở nhờ?”
“Cũng là thật.”
“Đi công tác nửa tháng?”
“Thật.”
Tôi bật cười, nhưng mắt lại cay xè.
“Chỉ có lý do cưới tôi là giả.”
“Không hoàn toàn.”
Anh ngẩng lên, đáy mắt đỏ nhẹ.
“Anh muốn kết hôn với em. Muốn có con với em. Muốn chăm sóc em. Những điều đó đều là thật.”
“Nhưng anh để tôi tin mình chỉ là thế thân.”
“Anh xin lỗi.”
“Anh thấy vui lắm đúng không? Nhìn tôi rộng lượng chấp nhận người trong lòng anh, nhìn tôi tự nhắc bản thân không được ghen, anh thấy buồn cười không?”
“Không.”
Trình Dịch vươn tay, nhưng tôi lập tức lùi lại.
Bàn tay anh dừng giữa không trung.
“Mỗi lần em nói không quan tâm, anh đều rất khó chịu. Nhưng người nói dối trước là anh, anh không có tư cách trách em.”
Tôi cầm tấm vé lên:
“Cái này là anh viết?”
“Ừ.”
“Chai nước hôm đó cũng là của anh?”
“Ừ.”
“Tại sao không đưa tận tay?”
Anh cười tự giễu:
“Vì lúc anh quay lại, em đang ôm Hứa Thừa ăn mừng. Anh nghĩ em đã nhận ra người tặng là anh, sau đó mới biết em tưởng đó là của cậu ta.”
Tôi nhớ lại ngày hôm ấy. Hứa Thừa chưa từng thừa nhận chai nước do anh tặng. Anh chỉ cười khi tôi cảm ơn, sau đó chúng tôi trao đổi liên lạc.
Một hiểu lầm nhỏ đã mở đầu cho cuộc tình sáu năm, cũng khiến một người đứng phía sau tôi suốt mười năm.
“Anh thích tôi từ khi nào?”
“Năm hai đại học. Em đại diện khoa thuyết trình cho dự án hỗ trợ người khiếm thị. Máy tính gặp lỗi, em mượn máy của anh.”
Tôi cuối cùng cũng nhớ ra một chàng trai đội mũ lưỡi trai ngồi ở hàng kỹ thuật. Anh giúp tôi khôi phục file trong vòng ba phút. Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi từng đi tìm để cảm ơn nhưng không gặp lại.
“Anh không phải chỉ vì một lần đó mà thích tôi chứ?”
“Ban đầu là tò mò. Sau đó gặp em ở thư viện, câu lạc bộ, căng tin. Em luôn đi rất nhanh, lúc ăn cay sẽ đỏ cả mũi nhưng vẫn không chịu dừng.”
Anh nói từng chuyện nhỏ, rõ ràng như mới xảy ra hôm qua.
Tôi không biết nên cảm động hay sợ hãi.
“Nếu tôi không ly hôn thì sao?”
“Anh sẽ không xuất hiện.”
“Nếu sau khi ly hôn, tôi vẫn không chọn anh?”
“Anh cũng không làm phiền em.”
“Nếu bây giờ tôi muốn rời đi?”
Sắc mặt anh lập tức trắng đi.
Rất lâu sau, anh khàn giọng nói:
“Anh đã hứa, em có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Anh đứng dậy, lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ.
“Đây là giấy tờ căn hộ. Tuần trước anh đã làm thủ tục thêm tên em, vài ngày nữa sẽ hoàn tất. Tiền sính lễ là của em. Nếu ly hôn, anh sẽ chịu mọi chi phí pháp lý và bồi thường theo thỏa thuận.”
Tôi nhìn xấp giấy dày trên bàn, trái tim như bị ai bóp chặt.
Người đàn ông này chuẩn bị đường lui cho tôi chu đáo đến mức tàn nhẫn với chính mình.
“Tôi chưa nói muốn ly hôn.”
Trình Dịch ngẩng phắt lên.
“Tôi chỉ đang rất giận.”
Ánh sáng trở lại trong mắt anh, nhưng anh không dám đến gần.
Tôi ôm gối đứng dậy:
“Đêm nay anh ngủ sofa.”
“Được.”
“Không được tự ý vào phòng.”
“Được.”
“Ngày mai tôi muốn ăn cháo sườn.”
“Anh sẽ nấu.”