Chương 13
Tôi quay lưng đi, khóe môi không kiềm được cong lên một chút. Đến cửa phòng, tôi nghe anh thở phào rất khẽ.
Tôi đóng cửa, tựa lưng vào đó.
Lần đầu tiên sau cuộc ly hôn, tôi nhận ra mình không chỉ được chọn vì phù hợp.
Có một người đã muốn chọn tôi từ rất lâu.
Trình Dịch bắt đầu quá trình chuộc lỗi bằng những việc rất vụng về.
Sáng nào anh cũng dậy sớm nấu bữa sáng, đặt bên cạnh một mảnh giấy ghi thực đơn tối. Tan làm anh đứng chờ dưới công ty, không gọi giục, cũng không hỏi tôi đi đâu. Đêm đến anh ngoan ngoãn ngủ sofa, dù chân dài phải gác lên tay vịn.
Tôi giận anh nói dối, nhưng sự giận dữ không còn sắc nhọn như lúc đầu.
Ngày thứ tư, trời đổ mưa lớn. Tôi tăng ca đến mười một giờ, bước ra đã thấy Trình Dịch đứng dưới mái hiên. Vai áo anh ướt một mảng vì vừa giúp một đồng nghiệp nữ của tôi che ô ra xe.
Chị Chu ghé tai tôi:
“Chồng em đẹp trai, tử tế, còn nhìn em như sợ em biến mất. Giận vừa thôi.”
Tôi lườm chị:
“Chị biết chuyện gì đâu.”
“Chị không biết chuyện, nhưng biết nhìn người.”
Trình Dịch cầm túi cho tôi, mở cửa xe. Trên ghế có một cốc sữa nóng.
“Anh đợi bao lâu rồi?”
“Mới đến.”
Màn hình xe hiển thị thời gian dừng động cơ: một giờ bốn mươi bảy phút.
Tôi không vạch trần, chỉ đưa cốc sữa cho anh:
“Uống một nửa.”
Anh ngẩn ra rồi ngoan ngoãn uống.
Đêm đó, tiếng ho từ phòng khách vọng vào liên tục. Tôi nằm trên giường trằn trọc, cuối cùng ôm chăn đi ra.
Trình Dịch sốt gần ba mươi chín độ.
Tôi vừa tức vừa lo:
“Ướt mưa sao không nói?”
“Không nghiêm trọng.”
“Không nghiêm trọng mà sốt thành thế này?”
Tôi tìm thuốc hạ sốt, ép anh uống rồi lấy khăn lau mặt. Người bệnh ngoan ngoãn khác thường, cứ nhìn tôi mãi.
“Nhắm mắt ngủ đi.”
“Anh sợ tỉnh dậy em lại giận.”
“Tôi vẫn đang giận.”
“Vậy em đừng đi.”
Giọng anh khàn và nhỏ, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Tôi chợt mềm lòng.
“Không đi. Tôi ngồi đây.”
Anh nắm lấy ngón tay tôi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Gần sáng, cơn sốt hạ xuống. Tôi mệt quá nên gục bên sofa. Khi tỉnh lại, mình đã nằm trong lòng anh, còn chăn cuốn quanh cả hai.
Trình Dịch mở mắt, thận trọng hỏi:
“Anh được về giường chưa?”
Tôi nhìn đôi mắt còn đỏ vì sốt, cố giữ vẻ nghiêm túc:
“Xem biểu hiện.”
“Anh sẽ biểu hiện tốt.”
“Trước tiên phải kể hết. Không được giấu thêm bất kỳ chuyện gì.”
Anh gật đầu.
Tôi chỉ vào tủ:
“Máy ảnh năm xưa đâu?”
“Ở nhà bố mẹ.”
“Ổ cứng không phải mất rồi sao?”
“Không mất. Anh nói dối Trình Giang vì nó hay lục đồ.”
“Trình Dịch!”
Anh ho một tiếng rồi kéo chăn che nửa mặt:
“Anh xin lỗi.”
Buổi chiều, chúng tôi về nhà bố mẹ anh lấy ổ cứng.
Trong thư mục được khóa bằng mật khẩu là hơn ba trăm bức ảnh. Tôi đứng trên sân khấu, ngủ gục trong thư viện, xếp hàng mua cơm, đạp xe dưới hàng cây ngân hạnh. Phần lớn đều chụp từ xa, có những tấm chỉ thấy bóng lưng.
Tấm cuối cùng là ảnh cưới tôi đăng sáu năm trước, được lưu vào đúng ngày đó.
Sau nó không còn bức nào khác.
“Từ khi em kết hôn, anh không theo dõi nữa.” Trình Dịch nói. “Những ảnh này nếu khiến em khó chịu, anh sẽ xóa.”
Tôi nhìn cô gái trong ảnh. Cô ấy trẻ trung, mắt đầy ánh sáng, chưa từng biết tình yêu có thể làm người ta đau đến đâu.
“Giữ lại đi.”
Anh nhìn tôi.
“Đây cũng là tuổi trẻ của tôi.”
Tôi bấm sang tấm ảnh đầu tiên, bật cười:
“Nhưng kỹ thuật chụp của anh thật sự rất tệ.”
Có thể bạn thích
“Sau này đã tiến bộ.”
“Sau này anh còn chụp ai?”
“Không ai cả.”
Trình Dịch cầm điện thoại lên, hướng camera về phía tôi.
“Bây giờ chụp vợ anh.”
Tôi chưa kịp phản ứng, tiếng màn trập đã vang lên. Trong ảnh, tôi đang cười, còn phía sau là cửa sổ ngập nắng.
Anh đặt bức ảnh làm màn hình khóa ngay trước mặt tôi.
“Triệu Yên, anh có thể theo đuổi em lại từ đầu không?”
“Chúng ta đã kết hôn rồi.”
“Kết hôn là anh dùng mưu mà có. Tình cảm thì không thể.”
Tôi cố tình hỏi:
“Nếu theo đuổi không được thì sao?”
“Theo đuổi cả đời.”
Tôi nhìn anh hồi lâu rồi đưa tay kéo cổ áo anh xuống, hôn nhẹ lên khóe môi.
“Tạm thời cho anh một cơ hội.”
Đó là lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh.
Trình Dịch đứng sững vài giây, sau đó ôm lấy tôi, nụ cười vùi vào mái tóc.
“Anh sẽ không lãng phí.”
Tôi tưởng sau khi bí mật được tháo gỡ, cuộc sống sẽ trở lại bình yên.
Nhưng Hứa Thừa không chịu dừng lại.
Anh gửi hoa đến công ty ba ngày liên tiếp. Ngày đầu là hoa hồng trắng, ngày thứ hai là tulip, ngày thứ ba là một bó cẩm tú cầu xanh—loài hoa tôi từng thích nhất.
Tôi nhờ lễ tân trả lại toàn bộ.
Đến ngày thứ tư, anh không gửi hoa nữa mà đứng trực tiếp dưới sảnh.
“Anh chỉ muốn nói chuyện mười phút.”
“Chúng ta không còn gì để nói.”
“Có.” Anh đưa tôi một tập hồ sơ. “Chuyện năm đó không giống như em nghĩ.”
Tôi không nhận.
Hứa Thừa cười khổ:
“Sau khi ly hôn, anh không hề muốn bỏ em. Anh đã thuê nhà ở Singapore, mua vé cho em, định đón em đi cùng. Nhưng mẹ anh phát hiện, bà giấu hộ chiếu của anh rồi nhập viện lần nữa. Công ty lúc đó xảy ra khủng hoảng, bố anh bị điều tra, anh không thể bỏ đi.”
“Rồi anh biến mất.”
“Anh sợ liên lạc sẽ khiến em chờ. Anh nghĩ chỉ cần xử lý xong mọi chuyện…”
“Anh lại thay tôi quyết định.”
Anh nghẹn lời.
Tôi nhìn người mình từng yêu sâu đậm, lần đầu tiên hiểu rõ nguyên nhân cuộc hôn nhân ấy thất bại.
Không chỉ vì mẹ anh.
Mỗi khi có khó khăn, Hứa Thừa đều tự cho rằng mình đang bảo vệ tôi, rồi giấu tôi, quyết định thay tôi, cuối cùng để tôi một mình gánh chịu hậu quả.
“Anh nghĩ không để tôi chờ là tử tế. Nhưng anh có biết tám tháng đầu sau ly hôn, ngày nào tôi cũng về căn nhà cũ đợi anh không?”
Mặt anh trắng bệch.
“Anh không biết.”
“Đúng, anh không biết. Vì anh chưa từng hỏi.”
Tôi đẩy tập hồ sơ về phía anh.
“Bây giờ cũng vậy. Anh trở về và cho rằng tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ. Anh chưa từng hỏi tôi có muốn bắt đầu lại không.”
“Vậy em có muốn không?”
“Không.”
Câu trả lời bật ra nhanh hơn tôi tưởng.
Hứa Thừa nhìn tôi, mắt đỏ hoe:
“Vì Trình Dịch?”
“Vì chính tôi.”
Tôi hít sâu.
“Tôi đã mất gần hai năm mới học được cách sống mà không chờ ai. Tôi không muốn trở lại thành Triệu Yên chỉ biết chạy theo anh nữa.”
Anh cúi đầu, bàn tay cầm hồ sơ run lên.
“Nếu anh về sớm hơn thì sao?”
Tôi không trả lời được.
Có lẽ nếu anh trở về một năm trước, tôi vẫn sẽ dao động. Nếu là nửa năm trước, tôi có thể đồng ý uống một ly cà phê. Nhưng cuộc đời không có nếu như.
Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở. Trình Dịch bước ra, trên tay cầm chiếc ô tôi để quên. Anh thấy chúng tôi nhưng không tiến đến, chỉ đứng cách đó vài mét chờ.
Anh đang trao quyền lựa chọn cho tôi.
Tôi đi về phía anh.
Trình Dịch đưa ô cho tôi, hỏi:
“Nói xong rồi?”
“Xong rồi.”
“Về nhà nhé?”
“Ừ.”
Hứa Thừa gọi với theo:
“Triệu Yên, anh ta biết em vẫn còn yêu anh không?”
Bước chân tôi dừng lại.
Trình Dịch không nhìn Hứa Thừa. Anh chỉ nhìn tôi, bàn tay buông lỏng, như sợ nếu nắm quá chặt sẽ biến thành ép buộc.
Tôi quay đầu:
“Tôi từng yêu anh. Nhưng ‘từng’ không có nghĩa là ‘vẫn’.”
Hứa Thừa đứng lặng dưới ánh đèn lạnh trắng của sảnh lớn.
Tôi chủ động nắm tay Trình Dịch.
Ra khỏi tòa nhà, mưa bay nghiêng dưới gió. Anh mở ô, nghiêng gần hết về phía tôi.
“Anh không hỏi bọn tôi nói gì à?”
“Nếu em muốn kể, em sẽ kể.”
“Anh không sợ tôi đi cùng anh ấy sao?”
Trình Dịch nhìn màn mưa trước mặt:
“Sợ.”
“Vậy sao không ngăn?”
“Vì anh muốn em ở lại do em lựa chọn, không phải vì anh chặn đường em.”
Tôi dừng bước, kéo anh quay lại.
“Trình Dịch.”
“Ừ?”
“Tôi vừa từ chối anh ấy.”
Đôi mắt anh sáng lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Anh nghe thấy.”
“Tôi nói tôi không còn yêu anh ấy.”
“Anh cũng nghe thấy.”
“Anh không định tỏ vẻ vui một chút sao?”
Khóe môi anh cuối cùng không kìm được cong lên.
“Anh sợ em nghĩ anh nhỏ nhen.”
“Anh vốn nhỏ nhen mà.”