Chương 15
Ra khỏi bệnh viện, Trình Dịch gọi điện cho luật sư.
Tôi giữ tay anh:
“Chưa chắc liên quan đến bà ấy.”
“Vậy càng phải điều tra.”
Ánh mắt anh lạnh đến mức tôi chưa từng thấy.
“Nếu có người đã tự ý làm tổn thương cơ thể em, anh sẽ không bỏ qua.”
Tin tức chúng tôi tìm hồ sơ nhanh chóng đến tai nhà họ Hứa.
Tối hôm sau, Hứa Thừa xuất hiện trước cửa nhà.
Trình Dịch không cho anh vào. Hai người đứng ngoài hành lang, không ai chịu nhường.
Hứa Thừa nhìn tôi qua vai Trình Dịch:
“Triệu Yên, chuyện phòng khám là thế nào?”
“Anh nên hỏi mẹ anh.”
“Mẹ nói chỉ đưa em đi kiểm tra bình thường.”
“Vậy thì tìm bệnh án ra.”
Hứa Thừa siết chặt tay:
“Phòng khám đã đóng cửa, bác sĩ phụ trách cũng chuyển đi. Anh sẽ tìm, nhưng trước khi có kết quả, đừng kết tội mẹ anh.”
Trình Dịch cười lạnh:
“Đến bây giờ anh vẫn đứng về phía bà ta.”
“Đây là chuyện giữa tôi và Triệu Yên.”
“Cô ấy là vợ tôi. Sức khỏe của cô ấy là chuyện của chúng tôi.”
Hai người đàn ông nhìn nhau, không khí căng đến mức chỉ cần một câu nữa là có thể đánh nhau.
Tôi bước lên:
“Hứa Thừa, tôi không kết tội ai. Tôi chỉ muốn sự thật.”
Anh nhìn tôi, sự đau đớn hiện rõ trong mắt.
“Nếu thật sự là mẹ anh…”
“Thì sao?”
Anh không trả lời.
Sự im lặng ấy khiến trái tim tôi lạnh hẳn.
Tôi đã từng hy vọng, ít nhất lần này anh sẽ nói rằng bất kể người gây ra là ai, anh cũng sẽ đứng về phía sự thật.
Nhưng giữa mẹ và tôi, anh vẫn mắc kẹt ở lựa chọn ba năm trước.
“Anh về đi.”
“Triệu Yên…”
“Khi tìm được bệnh án, hãy liên lạc với luật sư của tôi.”
Tôi đóng cửa.
Bên ngoài im lặng rất lâu mới vang lên tiếng bước chân rời đi.
Trình Dịch quay sang, cơn giận trong mắt chưa tan.
“Anh ta còn xuất hiện, anh sẽ đổi mã khóa.”
“Đây là nhà anh, anh muốn đổi thì đổi.”
“Nhà chúng ta.”
Anh sửa lại, rồi bỗng cúi xuống kiểm tra sắc mặt tôi.
“Em đau ở đâu không?”
“Không.”
“Khó chịu thì phải nói.”
“Tôi chỉ đang nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Nếu năm ấy tôi có thai, có phải mọi chuyện đã khác?”
Trình Dịch ôm vai tôi:
“Không ai biết con đường chưa từng đi sẽ dẫn tới đâu.”
“Anh có trách số phận không?”
“Có.” Anh thành thật. “Nhưng nếu không có những năm ấy, hôm nay em cũng không ở đây. Anh chỉ có thể trân trọng phần đời còn lại.”
Phần đời còn lại.
Bốn chữ ấy rơi xuống lòng tôi, nặng mà ấm.
Hồ sơ được tìm thấy sau hai tuần.
Người tìm ra không phải luật sư của Trình Dịch, mà là Hứa Thừa.
Anh lần theo địa chỉ cũ, tìm được y tá từng làm ở phòng khám. Người này giữ bản sao một số sổ đăng ký vì khi cơ sở bị điều tra, bà từng định dùng chúng làm bằng chứng tự bảo vệ.
Trong sổ có tên tôi.
Mục thủ thuật ghi: “Nội soi, xử lý dính buồng tử cung, đặt thuốc.”
Nhưng trước ngày đó, tôi chưa từng được chẩn đoán dính. Phần chữ ký đồng ý không phải nét chữ của tôi.
Có thể bạn thích
Tên người ký thay ở mục người nhà là Đỗ Ngọc Lan—mẹ Hứa Thừa.
Luật sư nói vì thời gian đã lâu, phòng khám giải thể và hồ sơ thiếu, rất khó xác định chính xác thủ thuật đã thực hiện hay mức độ trách nhiệm hình sự. Nhưng chữ ký giả cùng việc can thiệp khi chưa có sự đồng ý của bệnh nhân đủ để khởi kiện dân sự và yêu cầu điều tra.
Tôi cầm bản sao hồ sơ, ngồi yên rất lâu.
Trình Dịch hỏi:
“Em muốn làm thế nào?”
“Kiện.”
“Được.”
Anh không khuyên tôi bỏ qua vì đối phương từng là người nhà, cũng không bảo chuyện đã lâu nên đừng đào lại. Anh chỉ gọi luật sư, nói hai chữ: “Chuẩn bị.”
Buổi tối, Hứa Thừa hẹn tôi gặp ở quán cà phê đối diện văn phòng luật.
Tôi vốn không muốn đi, nhưng anh nói mẹ mình cũng có mặt.
Đỗ Ngọc Lan già đi nhiều so với ba năm trước. Tóc bà đã nhuộm đen nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt không giấu được. Vừa thấy tôi, bà lập tức đứng lên:
“Triệu Yên, chuyện đó là hiểu lầm.”
“Chữ ký cũng là hiểu lầm sao?”
Bà siết quai túi:
“Bác sĩ nói niêm mạc của cô có vấn đề, cần làm thủ thuật mới dễ mang thai. Tôi chỉ muốn tốt cho hai đứa.”
“Vậy tại sao không nói với tôi?”
“Cô lúc đó quá nhạy cảm. Nói gì cũng nghĩ tôi hại cô.”
Tôi cười đến cay mắt.
“Bà để người khác can thiệp vào cơ thể tôi khi tôi đang hôn mê, rồi bảo là muốn tốt cho tôi?”
“Tôi đã hỏi bác sĩ, ông ta nói không nguy hiểm!”
Hứa Thừa đập tay xuống bàn:
“Mẹ, đủ rồi!”
Bà giật mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên con trai lớn tiếng với bà trước mặt người khác.
“Con quát mẹ vì cô ta?”
“Mẹ đã ký thay cô ấy!”
“Mẹ làm vì ai? Không phải vì con sao? Hai đứa kết hôn lâu như vậy không có con, họ hàng nói ra nói vào, mẹ…”
“Con chưa từng bảo mẹ làm thế!”
Đỗ Ngọc Lan đỏ mắt, ôm ngực:
“Bây giờ con định ép chết mẹ lần nữa à?”
Câu nói quen thuộc khiến tôi cứng người.
Ba năm trước, mỗi lần bị phản đối, bà đều ôm ngực, dọa uống thuốc, dọa nhảy lầu. Hứa Thừa sẽ lập tức im lặng, sau đó quay sang bảo tôi nhịn một chút.
Lần này, anh không im lặng.
Anh lấy một tập giấy trong túi, đặt lên bàn.
“Con đã hỏi bác sĩ điều trị của mẹ năm ấy. Lượng thuốc mẹ uống không đủ gây nguy hiểm. Hai lần nhập viện sau đó, mẹ đều chủ động gọi xe cấp cứu trước rồi mới uống.”
Mặt bà biến sắc.
“Con điều tra mẹ?”
“Con chỉ muốn biết bao nhiêu năm nay mẹ thật sự bệnh, hay dùng bệnh để điều khiển con.”
“Hứa Thừa!”
“Con đã làm thủ tục mua căn hộ khác cho mẹ. Sau tháng này, con sẽ chuyển ra ngoài. Dì giúp việc vẫn ở lại chăm mẹ, chi phí con chịu. Nhưng từ nay mẹ không được can thiệp vào cuộc sống của con nữa.”
Bà run lên vì tức giận:
“Tất cả là vì người phụ nữ này? Cô ta đã lấy chồng khác rồi!”
“Không phải vì cô ấy.” Hứa Thừa nhìn tôi, mắt đỏ hoe. “Là vì con cuối cùng đã hiểu, con mất cô ấy không chỉ do mẹ, mà vì con luôn chọn cách dễ nhất là bắt cô ấy chịu đựng.”
Quán cà phê im lặng.
Đỗ Ngọc Lan bất ngờ hất cốc nước về phía tôi. Hứa Thừa đưa tay chắn, nước nóng đổ lên cánh tay anh.
“Mẹ điên đủ chưa?”
Nhân viên quán chạy đến. Bà vừa khóc vừa mắng, cuối cùng bị Hứa Thừa gọi tài xế đưa về.
Trước khi đi, bà quay lại nhìn tôi đầy căm hận:
“Cô tưởng lấy được người tốt lắm sao? Đàn ông đều như nhau. Rồi nó cũng chán cô thôi!”
Tôi không đáp.
Sau khi bà rời đi, Hứa Thừa ngồi xuống, cánh tay đỏ rực. Tôi gọi nhân viên lấy túi đá đặt trước mặt anh.
“Cảm ơn.”
“Không cần. Anh bị bỏng vì chắn giúp tôi.”
Anh cười buồn:
“Nếu ba năm trước anh cũng đứng chắn trước em thì tốt biết mấy.”
Tôi im lặng.
“Triệu Yên, anh xin lỗi.”
Đây là lời xin lỗi đầu tiên của anh không kèm theo giải thích.
Không phải “anh xin lỗi nhưng mẹ đang bệnh”, không phải “anh xin lỗi nhưng em hãy hiểu cho anh”. Chỉ đơn giản là xin lỗi.
Tôi từng chờ câu này suốt 823 ngày.
Đến khi nghe được, tôi mới phát hiện mình không còn cần nó nữa.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi.”
Anh ngẩng lên, một chút hy vọng lóe qua đáy mắt.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng tôi không quay lại.”
Hy vọng ấy tắt đi.
“Anh biết.”
Hứa Thừa lấy từ túi ra một chiếc chìa khóa, đặt trước mặt tôi.
“Căn nhà cũ anh đã bán. Phần tiền thuộc về em được gửi vào tài khoản luật sư. Đây là chìa khóa két ngân hàng, bên trong còn đồ của bà ngoại em và vài giấy tờ.”
“Tại sao bây giờ mới trả?”
“Vì anh ích kỷ. Anh giữ chúng như một cái cớ để tin rằng em vẫn sẽ quay về.”
Anh đẩy chìa khóa về phía tôi.
“Bây giờ anh trả em tự do hoàn toàn.”
Tôi nhận lấy.
Khi đứng dậy rời đi, anh gọi tên tôi lần cuối.
“Yên Yên.”
Tôi quay lại.
“Đám cưới của em… anh sẽ không đến. Nhưng anh thật lòng chúc em hạnh phúc.”
Tôi gật đầu:
“Anh cũng vậy.”
Ra ngoài, Trình Dịch đang đợi bên kia đường. Anh không hỏi vì sao mắt tôi đỏ, chỉ mở cửa xe rồi đưa một hộp bánh hạt dẻ.
“Mẹ bảo mang cho em.”
Tôi cắn một miếng, vị ngọt mềm tan trên đầu lưỡi.
“Trình Dịch.”
“Ừ?”
“Tôi đã tha thứ cho anh ấy.”