Không gian bên trong xe yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng động cơ và những âm thanh vọng lại từ dòng xe cộ bên ngoài.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh mấy lần.

Đường quai hàm Trình Dịch căng cứng, đôi môi mím lại. Những ngón tay đặt trên vô lăng thỉnh thoảng gõ nhẹ theo một nhịp điệu lộn xộn.

Rõ ràng tâm trạng anh không được tốt.

Tôi quan sát thêm một lúc, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

“Anh giận à?”

“Không.”

Anh đáp rất nhanh, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề giống một người đang bình tĩnh.

Tôi hơi nghiêng đầu, cố tình hỏi tiếp:

“Vậy sao mặt anh trông như sắp đi đánh nhau thế?”

Trình Dịch im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở lời:

“Anh không thích cách anh ta nhìn em.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Cách nào?”

Giọng anh trầm xuống.

“Như thể em vẫn thuộc về anh ta.”

Nghe vậy, tôi bất giác bật cười.

Tôi không ngờ một người đàn ông điềm tĩnh như Trình Dịch lại để tâm đến ánh mắt của Hứa Thừa đến vậy.

Nhưng nghĩ đến thỏa thuận ban đầu giữa chúng tôi, tôi chỉ cảm thấy phản ứng này có phần khó hiểu.

“Anh quên rồi sao? Chúng ta kết hôn vốn chỉ vì chuyện con cái. Hơn nữa, trong lòng anh vẫn còn có người mình thích mà.”

Chiếc xe vừa đến giao lộ thì đột ngột phanh lại trước đèn đỏ.

Trình Dịch quay sang nhìn tôi.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, dường như có một cảm xúc mãnh liệt vừa cuộn lên, nhưng ngay lập tức đã bị anh cố gắng kìm nén.

Anh nhìn tôi hồi lâu rồi mới cất tiếng:

“Triệu Yên, em đúng là rộng lượng thật.”

Tôi không hiểu vì sao anh lại nói như vậy.

“Chẳng phải chúng ta đã thống nhất mọi chuyện ngay từ đầu rồi sao?”

Trình Dịch nhìn tôi thêm một lúc, cuối cùng quay mặt về phía trước.

“Ừ, anh nhớ.”

Hai chữ cuối cùng được anh nói ra bằng giọng điệu lạnh nhạt đến kỳ lạ.

Tôi hơi ngẩn người, nhưng thấy anh không có ý định tiếp tục câu chuyện, tôi cũng không hỏi thêm.

Có lẽ cuộc gặp gỡ bất ngờ với Hứa Thừa đã khiến anh cảm thấy khó chịu.

Dù sao, chẳng người đàn ông nào thực sự vui vẻ khi tận mắt chứng kiến chồng cũ của vợ mình xuất hiện, còn dùng ánh mắt đầy lưu luyến để nhìn cô ấy.

Tôi tự tìm một lời giải thích hợp lý, sau đó yên lặng ngồi bên cạnh anh cho đến khi xe về tới nhà.

Vừa bước vào căn hộ, Trình Dịch đã đi thẳng vào phòng tắm.

Anh ở trong đó khá lâu.

Tôi ngồi một mình trên sofa phòng khách, nhìn màn hình điện thoại đang sáng trong tay.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi mở khung trò chuyện với Hứa Thừa.

Những tin nhắn anh gửi trước đó vẫn nằm nguyên trên màn hình.

Tôi lặng lẽ nhìn chúng trong giây lát.

Đã từng có một thời gian rất dài, chỉ cần nhìn thấy tên anh xuất hiện trên điện thoại, tôi đều cảm thấy vui vẻ. Dù đang bận rộn đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng trả lời anh ngay lập tức.

Nhưng bây giờ, đối diện với những lời níu kéo ấy, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Cuối cùng, tôi không nhắn lại bất cứ điều gì mà trực tiếp xóa Hứa Thừa khỏi danh sách bạn bè.

Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc nên thật sự khép lại đoạn quá khứ này.

Thế nhưng, vừa đặt điện thoại xuống, chuông cuộc gọi bất ngờ vang lên.

Trên màn hình là một số điện thoại xa lạ.

Tôi nhìn thoáng qua rồi từ chối cuộc gọi.

Không ngờ, đối phương lập tức gọi lại.

Tôi tiếp tục không nghe.

Đến lần thứ tư, tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên, khiến tôi bắt đầu cảm thấy phiền lòng.

Cuối cùng, tôi đành nhấn nút nhận cuộc gọi.

Chưa kịp lên tiếng, một giọng phụ nữ quen thuộc đã vang lên từ đầu dây bên kia.

“Triệu Yên, cô giỏi lắm! Biết Tiểu Thừa sắp về nước nên cố tình kết hôn với người khác để kích thích nó, đúng không?”

Tôi lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói ấy.

Là mẹ Hứa Thừa.

Tôi không khỏi cảm thấy khó tin.

Đã ba năm trôi qua, vậy mà bà vẫn có thể dùng giọng điệu cao cao tại thượng ấy để nói chuyện với tôi, như thể tôi vẫn là cô con dâu phải nhẫn nhịn và nghe theo mọi sự sắp đặt của bà.

Những ký ức vốn đã cố gắng chôn vùi bất chợt ùa về, khiến lòng tôi lạnh đi đôi chút.

Tuy vậy, tôi vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh.

“Bác Đỗ, bác hiểu lầm rồi. Việc tôi kết hôn hoàn toàn không liên quan đến con trai bác.”

Nghe vậy, bà lập tức cười khẩy.

“Cô đừng có giả vờ nữa. Nó vì cô mà cãi nhau với tôi, vừa xuống máy bay đã lập tức chạy đi tìm cô. Cô nói đi, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới chịu biến mất lần nữa?”

Tôi khựng lại.

Lần nữa.

Chỉ hai chữ ấy thôi đã giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào vết sẹo mà tôi tưởng mình đã có thể bình thản đối diện.

Năm ấy, mẹ Hứa Thừa cũng từng dùng giọng điệu tương tự để nói chuyện với tôi.

Bà ném một tấm thẻ ngân hàng xuống trước mặt, ánh mắt đầy khinh miệt, lạnh lùng hỏi một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ như tôi lấy tư cách gì mà đòi bước chân vào nhà họ Hứa.

Bà cho rằng tôi không xứng với con trai mình.

Trong mắt bà, xuất thân của tôi là một khuyết điểm không thể bù đắp, dù tôi có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thay đổi.

Tôi đã không nhận tấm thẻ ấy.

Bởi khi đó, tôi thật lòng yêu Hứa Thừa, chưa từng nghĩ đến chuyện dùng tình cảm để đổi lấy tiền bạc.

Thế nhưng, sự kiên quyết của tôi không khiến bà thay đổi suy nghĩ.

Sau đó, bà uống thuốc ngủ, phải nhập viện rửa dạ dày.

Bà dùng chính tính mạng mình để gây áp lực, ép Hứa Thừa phải đưa ra lựa chọn giữa mẹ ruột và vợ.

Đêm hôm ấy, Hứa Thừa ngồi bên ngoài phòng cấp cứu suốt một đêm.

Tôi cũng đã chờ đợi trong nỗi hoang mang và sợ hãi, không biết cuộc sống của chúng tôi rồi sẽ đi về đâu.

Đến sáng hôm sau, anh tìm gặp tôi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ ngầu của anh khi ấy.

Anh nắm tay tôi, giọng nói khàn đặc:

“Yên Yên, chúng ta tạm thời ly hôn nhé. Đợi sức khỏe mẹ ổn định, anh nhất định sẽ đón em trở về.”

Tạm thời.

Hai chữ ấy từng khiến tôi tin rằng cuộc chia ly này chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi.

Tôi đã chờ.

Chờ ngày mẹ anh nguôi giận, chờ mọi mâu thuẫn được hóa giải, chờ Hứa Thừa thực hiện lời hứa đón tôi trở về.

Thế nhưng, sự chờ đợi ấy cuối cùng kéo dài đến tận tám trăm hai mươi ba ngày.

Hơn hai năm trôi qua, lời hứa năm nào vẫn chỉ là một lời hứa.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Những cảm xúc cũ thoáng dâng lên, nhưng rất nhanh đã bị sự bình tĩnh của hiện tại thay thế.

Tôi áp điện thoại sát tai, chậm rãi đáp:

“Bác cứ yên tâm. Chỉ cần con trai bác không chủ động xuất hiện trước mặt tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không tự mình đi tìm anh ấy.”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng quát đầy tức giận.

“Cô…”

Tôi không để bà nói hết.

Ngón tay dứt khoát nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Nhìn màn hình đã tối đen, tôi bất giác thở ra một hơi dài.

Có những chuyện, một khi đã quyết định buông bỏ, thực sự không cần phải tiếp tục dây dưa.

Tôi vừa định đứng dậy thì bất chợt phát hiện Trình Dịch đang đứng ở cửa phòng tắm.

Không biết anh đã ra ngoài từ lúc nào.

Mái tóc vừa gội vẫn còn ướt, từng giọt nước theo những lọn tóc rơi xuống cổ áo.

Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm tối đi rõ rệt.

Tôi không biết anh đã nghe được bao nhiêu trong cuộc điện thoại vừa rồi.

Đang lúc tôi còn do dự, Trình Dịch đã lên tiếng.

“Bà ta từng đưa tiền cho em?”

Tôi hơi ngẩn người.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi chỉ khẽ cười, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng.

“Chuyện cũ rồi.”

Nhưng Trình Dịch dường như không có ý định bỏ qua.

“Bao nhiêu?”

Tôi im lặng một lát rồi thành thật đáp:

“Năm trăm nghìn tệ.”

Ánh mắt anh càng trở nên trầm xuống.

“Em có nhận không?”

“Không.”

Trình Dịch không nói gì thêm.

Anh bước đến trước mặt tôi, sau đó hơi cúi người, chống hai tay lên thành sofa.

Khoảng cách giữa chúng tôi lập tức thu hẹp.

Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, gần như bị bao bọc trong khoảng không nhỏ hẹp giữa hai cánh tay anh.

Truyện Mới

Tôn nghiêm của người thầy

Tôn nghiêm của người thầy

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!