Vóc dáng cao lớn cùng sự hiện diện quá gần khiến tôi bất giác ngẩng đầu nhìn anh.

Trình Dịch cúi xuống, ánh mắt chăm chú dừng trên gương mặt tôi.

“Vậy tại sao ba trăm tám mươi tám nghìn tệ anh đưa, em lại chịu nhận?”

Tôi sững người.

Câu hỏi ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, anh đã chậm rãi nói tiếp:

“Tiền của bà ta là để em rời đi. Còn tiền của anh là để em ở lại. Có đúng không?”

Trái tim tôi bất giác đập mạnh.

Tôi nhìn anh, nhất thời không biết phải phản bác thế nào.

Rõ ràng đây chỉ là một câu hỏi rất đơn giản, nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nghe anh nói ra, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khác thường.

Khoảng cách quá gần khiến tôi có thể ngửi thấy hương sữa tắm thanh mát còn vương trên người anh.

Mái tóc ẩm, hơi thở ấm áp cùng ánh mắt chăm chú ấy khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên.

Tôi khẽ nghiêng mặt tránh ánh nhìn của anh, nhỏ giọng đáp:

“Đó là sính lễ mà.”

Trình Dịch nhìn tôi thêm một lúc.

Sau đó, khóe môi anh chậm rãi cong lên.

“Ừ, là sính lễ.”

Nói xong, anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi thoáng bất ngờ, theo bản năng đưa tay nắm lấy vạt áo anh.

Nụ hôn lần này khác hẳn sự dịu dàng, thận trọng của đêm đầu tiên.

Trong đó dường như ẩn chứa một cảm xúc mãnh liệt đã bị kìm nén từ rất lâu, vừa dịu dàng vừa mang theo chút lưu luyến khó lòng che giấu.

Tôi dần nhắm mắt, để mặc mình chìm trong sự gần gũi ấy.

Mãi đến khi hơi thở trở nên gấp gáp, Trình Dịch mới chậm rãi buông tôi ra.

Anh vẫn không lập tức lùi lại, chỉ nhẹ nhàng tựa trán vào trán tôi.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhịp thở của anh.

Một lúc sau, anh thấp giọng dặn dò:

“Sau này nếu bà ta còn gọi điện, cứ đưa máy cho anh nghe.”

Tôi ngước mắt nhìn anh, không khỏi tò mò.

“Anh định làm gì?”

Trình Dịch đáp rất tự nhiên, như thể đó là một chuyện chẳng cần phải suy nghĩ.

“Nói cho bà ta biết, vợ anh không thiếu năm trăm nghìn tệ.”

Tôi ngẩn người trong giây lát, sau đó không nhịn được bật cười.

Không ngờ người đàn ông thường ngày nghiêm túc, điềm đạm như anh lại có thể nói ra một câu đầy khí thế như vậy.

Nhìn tôi cười, Trình Dịch cũng bất giác mỉm cười theo.

Sự lạnh lẽo vốn đọng lại trên gương mặt anh từ lúc gặp Hứa Thừa cuối cùng cũng dần tan biến.

Đêm hôm ấy, tôi nằm gọn trong vòng tay Trình Dịch.

Đầu tựa lên ngực anh, tôi lặng lẽ lắng nghe nhịp tim đều đặn vang lên bên tai.

Cảm giác ấm áp cùng hơi thở quen thuộc dần khiến tâm trạng tôi trở nên yên bình.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi mơ hồ xuất hiện một suy nghĩ.

Nếu tôi thật sự chỉ là người thay thế cho bóng hình trong lòng anh, vậy thì dường như Trình Dịch đã nhập vai một người chồng tận tụy quá sâu rồi.

Ba ngày sau, chiếc giường mới cuối cùng cũng được giao đến.

Vì giường khá lớn, việc vận chuyển và lắp đặt cần thêm người giúp đỡ, nên người em họ đang ở nhờ nhà Trình Dịch cũng đến phụ một tay.

Cô gái ấy tên là Trình Giang.

Vừa nhìn thấy tôi, cô đã lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình bước đến ôm chầm lấy tôi.

“Cuối cùng anh em cũng lấy được chị rồi!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bầu không khí trong phòng đã đột nhiên trở nên yên ắng.

Trình Dịch đang cúi người lắp chân giường.

Nghe thấy câu nói ấy, động tác của anh lập tức khựng lại, chiếc cờ lê trong tay suýt nữa rơi xuống sàn.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía em họ.

“Em nói linh tinh gì đấy?”

Trình Giang chớp mắt.

Dường như đến lúc này cô mới ý thức được mình vừa vô tình nói ra điều gì không nên nói.

Vẻ mặt cô thoáng hiện lên chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười tươi tắn.

Cô vội vàng giải thích:

“Ý em là cuối cùng anh cũng lấy được vợ rồi. Chị dâu xinh đẹp thế này, đúng là anh em được lời lớn quá còn gì!”

Tôi nhìn cô gái đang cố gắng chữa lời, sau đó chậm rãi chuyển ánh mắt sang Trình Dịch.

Anh đã cúi đầu xuống, tiếp tục vặn những chiếc ốc vít trên chân giường, dáng vẻ chăm chú như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, vành tai vốn trắng trẻo của anh lúc này lại đỏ bừng.

Tôi lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bất giác nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Câu nói vừa rồi của Trình Giang nghe qua có vẻ chỉ là một lời trêu chọc vô tình, nhưng phản ứng khác thường của Trình Dịch lại khiến tôi không thể hoàn toàn bỏ qua.

Một mầm mống nghi ngờ cứ thế âm thầm xuất hiện trong lòng tôi.

Trong lúc Trình Dịch xuống tầng lấy thêm đồ, Trình Giang bất ngờ kéo tôi sang một bên. Cô gái ghé lại gần, vẻ mặt có chút dè dặt, như thể đang muốn thay anh họ mình nói vài lời tốt đẹp.

“Chị dâu, anh em là người hơi vụng về, nhất là trong chuyện tình cảm. Sau này nếu anh ấy có làm gì khiến chị không vui, chị đừng vội giận anh ấy nhé.”

Tôi nhìn vẻ mặt chân thành của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị.

Dường như cô em họ này rất quan tâm đến Trình Dịch.

Tôi mỉm cười hỏi:

“Hai anh em thân thiết với nhau lắm sao?”

Trình Giang lập tức gật đầu.

“Vâng. Bố mẹ em mất sớm, từ nhỏ em gần như đã lớn lên trong nhà bác cả. Anh em tuy ít nói, bình thường cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm, nhưng thực ra anh ấy rất tốt. Hồi còn học đại học, để mua được một chiếc máy ảnh…”

Nói đến đây, Trình Giang bỗng im bặt.

Cô lập tức đưa tay bịt miệng, đôi mắt mở to, vẻ mặt chẳng khác nào vừa vô tình tiết lộ một bí mật không nên nói.

Tôi hơi ngẩn người, sau đó tò mò hỏi:

“Máy ảnh gì cơ?”

Trình Giang vội vàng lắc đầu.

“Không có gì đâu chị.”

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, sự tò mò trong tôi càng lúc càng lớn.

Tôi cố ý gọi tên cô bằng giọng nghiêm túc:

“Trình Giang.”

Cô gái chớp mắt liên tục, ánh nhìn đảo qua đảo lại như đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không.

Cuối cùng, dường như không chịu nổi ánh mắt dò hỏi của tôi, cô đành ghé sát tai, hạ giọng thì thầm:

“Chị dâu, chị phải hứa là không kể với anh em đấy nhé. Hồi đại học, anh ấy từng thích một người con gái. Anh còn mua hẳn một chiếc máy ảnh chỉ để chụp cô ấy trong cuộc thi lập trình. Đáng tiếc, anh ấy còn chưa kịp thổ lộ tình cảm thì cô gái đó đã yêu người khác rồi.”

Tôi lặng đi trong giây lát.

Những lời Trình Giang vừa kể lập tức khiến tôi nhớ đến cuộc trò chuyện với Trình Dịch trong đêm đầu tiên chúng tôi ngủ chung.

Khi ấy, anh đã thừa nhận bản thân chưa từng chính thức yêu đương với người con gái trong lòng. Đó chỉ là một mối tình đơn phương, bởi cô ấy đã có người mình yêu và cuối cùng cũng đến với người ấy.

Hóa ra, chuyện ấy đã xảy ra từ thời đại học.

Một người đàn ông như Trình Dịch, vậy mà cũng từng âm thầm mua máy ảnh chỉ để lưu giữ hình bóng của cô gái mình thích.

Không hiểu vì sao, nghĩ đến cảnh tượng ấy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác khó diễn tả.

Tôi nhìn Trình Giang, không nhịn được hỏi tiếp:

“Vậy em có biết cô gái ấy trông như thế nào không?”

Trình Giang suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Em từng nhìn thấy ảnh chụp từ phía sau. Cô ấy có mái tóc dài, dáng người khá gầy. Đặc biệt, mỗi khi cười thường hơi nghiêng đầu sang bên trái. Nhưng anh em giấu ảnh kỹ lắm, chẳng chịu cho ai xem. Sau này, anh ấy còn làm mất cả ổ cứng lưu những bức ảnh ấy nữa.”

Nghe đến đây, tôi vô thức đưa tay chạm lên mái tóc mình.

Tóc dài.

Dáng người mảnh khảnh.

Khi cười thường nghiêng đầu sang trái.

Từng đặc điểm Trình Giang miêu tả dường như đều có chút tương đồng với tôi.

Tôi bất giác nhớ đến lời Trình Dịch từng nói rằng đôi mắt tôi có vài phần giống người con gái anh thầm yêu.

Lẽ nào giữa chúng tôi còn có những điểm giống nhau khác?

Thế nhưng, ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị tôi gạt đi.

Truyện Mới

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai