Chương 1 : 1
Huynh trưởng của ta là kẻ ăn chơi trác táng nổi danh ở Kinh Thành.
Ta từ nhỏ đã đi theo sau lưng huynh ấy, cáo mượn oai hùm cũng chẳng ít lần. Chỉ tiếc rằng, mỗi khi thực sự xảy ra chuyện, người đầu tiên quay lưng bỏ chạy cũng chính là ta. Nếu có kẻ ỷ đông hiếp yếu, hùa nhau bắt nạt huynh ấy, ta đôi khi vẫn còn chút tình nghĩa huynh muội, chịu khó quay lại giúp đỡ một phen.
Dù sao, huynh ấy có thể mất mặt, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn người ngoài bắt nạt người nhà mình.
Hôm ấy, tại tửu lâu lớn nhất Kinh Thành, ta lại một lần nữa bị huynh trưởng kéo vào chuyện thị phi.
Nguyên nhân chẳng có gì mới mẻ, đơn giản là huynh ấy muốn tranh giành cô nương Quý Như Ý với Thế tử Vương phủ, Tạ Yến Trì.
Quý Như Ý là nữ nhi của Quý gia, dung mạo thanh tú, tính tình dịu dàng, từ lâu đã khiến không ít công tử trong Kinh Thành đem lòng ái mộ. Huynh trưởng ta cũng nằm trong số đó, hơn nữa còn tự cho rằng bản thân có cơ hội lớn nhất.
Đáng tiếc, người nàng thích lại là Tạ Yến Trì.
Chuyện này vốn chẳng có gì đáng nói. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, Quý Như Ý thích ai là chuyện của nàng, Tống Hoài An có không cam lòng cũng chỉ đành tự mình buồn bực. Nhưng huynh trưởng ta lại không nghĩ như vậy. Huynh ấy cho rằng chỉ cần mình đủ kiên trì, Quý Như Ý sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy tấm lòng chân thành của mình.
Thế là hôm nay, khi bắt gặp Quý Như Ý đang ngồi cùng Tạ Yến Trì bên cửa sổ tầng hai tửu lâu, huynh ấy lập tức nổi giận.
Ta vừa bước lên lầu đã nghe thấy tiếng huynh trưởng vang khắp đại sảnh.
“Tạ Yến Trì, ngươi có gì hơn người? Chẳng qua chỉ dựa vào thân phận Thế tử mà thôi!”
Ta đứng khựng lại ở đầu cầu thang, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Tạ Yến Trì vẫn ngồi yên bên bàn, một tay cầm chén trà, dáng vẻ thong dong như thể người bị mắng không phải mình. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc huynh trưởng ta một cái, sau đó mới chậm rãi hỏi:
“Tống công tử nói xong chưa?”
Giọng điệu bình thản ấy chẳng những không khiến huynh trưởng ta tỉnh táo, ngược lại còn chọc giận huynh ấy hơn.
“Ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi để nàng ấy thích ngươi!”
Lời vừa dứt, cả tầng lầu lập tức yên tĩnh.
Ta nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện cho bản thân.
Tống Hoài An, huynh đúng là không phụ danh tiếng của mình. Người khác gây chuyện còn biết nhìn trước ngó sau, riêng huynh chỉ cần mở miệng là có thể đắc tội cả một đám người.
Ta vội vàng bước tới, kéo tay áo huynh trưởng, nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Huynh trưởng, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói. Quý cô nương còn đang ở đây, huynh đừng khiến nàng khó xử.”
Nhắc đến Quý Như Ý, sắc mặt huynh ấy quả nhiên dịu đi đôi chút. Nhưng khi nhìn thấy nàng đang lo lắng nhìn về phía Tạ Yến Trì, chút lý trí vừa trở về lập tức tan biến.
“Muội tránh ra! Hôm nay ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng.”
Ta thật sự muốn hỏi huynh ấy xem có phải đầu óc bị cửa kẹp hay không.
Người ta đã chẳng thích huynh, huynh còn nhất quyết đòi hỏi cho rõ ràng. Chẳng lẽ sau khi nghe được một câu trả lời khiến mình mất mặt, huynh sẽ lập tức từ bỏ hay sao?
Ta nhìn quanh, nhận ra không ít khách nhân đã dừng đũa, thậm chí có người còn ghé tai nhau bàn tán. Nếu cứ tiếp tục thế này, chuyện Tống gia mất mặt trước toàn bộ Kinh Thành e rằng sẽ truyền đi ngay trong ngày.
Không được.
Có thể bạn thích
Ta phải nghĩ cách kết thúc chuyện này trước khi huynh trưởng nói ra thêm những lời không thể cứu vãn.
Ánh mắt ta đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc ghế bên cạnh. Ta hít sâu một hơi, bất chợt đưa tay ôm ngực, khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
“Muội muội!”
Tiếng gọi của Tống Hoài An vang lên đầy kinh hãi.
Ta nhắm chặt mắt, nằm im không nhúc nhích, thậm chí còn cố tình thả lỏng người, quyết tâm giả vờ ngất xỉu cho đến cùng.
Trong lòng ta thầm nghĩ, huynh trưởng, muội muội đã hy sinh đến mức này rồi, huynh tốt nhất nên biết điều mà đưa ta về nhà. Nếu còn tiếp tục gây chuyện, ta nhất định sẽ ghi món nợ hôm nay vào sổ, đợi huynh bị phạt bạc lần tới sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Đáng tiếc, Tống Hoài An hoàn toàn không hiểu ý đồ của ta.
Huynh ấy quỳ xuống bên cạnh, lay lay vai ta mấy cái, sau đó đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Tạ Yến Trì.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu muội muội ta có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha cho ngươi!”
Ta suýt nữa không nhịn được mà mở mắt.
Đại ca của ta ơi, ta còn chưa chết!
Ta chỉ giả vờ ngất xỉu để cứu huynh thôi. Huynh không những không chịu dừng lại, còn muốn kéo cả ta vào chuyện này đến bao giờ?
Tạ Yến Trì đặt chén trà xuống, ánh mắt rốt cuộc cũng rời khỏi người Tống Hoài An, chậm rãi chuyển sang ta.
Hắn nhìn ta một lúc, khóe môi hơi cong lên.
“Ồ? Tống cô nương ngất rồi sao?”
Giọng điệu ấy khiến sống lưng ta bất giác lạnh đi.
Ta vẫn nhắm mắt, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng chỉ cần mình không nhìn hắn, hắn sẽ không thể phát hiện ra sơ hở.
Nhưng ngay sau đó, một bóng người đã dừng lại trước mặt ta.
“Tống công tử, muội muội ngươi hình như không muốn ở lại đây nữa.”
Ta nghe thấy tiếng bước chân đến gần, rồi một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ áo sau lưng, xách ta lên khỏi mặt đất.
Cả người ta lập tức chao đảo.
Ta kinh hãi mở mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Yến Trì.
Hắn thật sự dùng một tay xách ta lên!
Ta còn chưa kịp nổi giận, hắn đã cúi đầu quan sát khuôn mặt ta, khóe môi mang theo ý cười như thể vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm.
“Giả vờ cũng không biết giả cho giống một chút. Tống cô nương, mí mắt nàng run đến mức này, chẳng lẽ tưởng ta không nhìn thấy?”
Ta cứng đờ người.
Xong rồi.
Kế hoạch hoàn mỹ của ta đã thất bại ngay từ bước đầu tiên.
Ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, yếu ớt hỏi:
“Thế tử, ngài làm gì vậy? Mau thả ta xuống!”
Tạ Yến Trì chẳng những không thả, ngược lại còn quay đầu nhìn Tống Hoài An đang đứng chết trân bên cạnh. Hắn nhướng mày, thong thả cười nói:
“Muội của ngươi nhan sắc cũng xinh đẹp, không sợ ta giành mất sao?”
Tống Hoài An sững sờ, ánh mắt lập tức chuyển từ ta sang hắn, rồi lại nhìn ta, vẻ mặt như thể vừa nghe được chuyện kinh thiên động địa.
Ta chỉ muốn lập tức ngất đi một lần nữa, lần này tuyệt đối không giả vờ.
Bởi vì ta biết, với tính tình của huynh trưởng, chỉ cần còn tỉnh táo, huynh ấy nhất định sẽ khiến tình cảnh của ta càng thêm thảm hại.
Quả nhiên, Tống Hoài An đột nhiên bước lên một bước, chỉ tay vào Tạ Yến Trì, lớn tiếng nói:
“Ngươi dám!”
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tống Hoài An, kiếp trước ta đã tạo nghiệp gì mà kiếp này phải làm muội muội của huynh vậy?