Chương 2 : 2
Sau một hồi náo loạn ở tửu lâu, cuối cùng ta cũng được Tống Hoài An kéo về phủ.
Trên đường đi, huynh ấy vẫn không ngừng lẩm bẩm rằng Tạ Yến Trì quá mức kiêu ngạo, còn dám xách muội muội của huynh ấy lên giữa chốn đông người. Ta nghe đến đau cả đầu, vừa bước qua cửa phủ đã lập tức hất tay huynh ấy ra.
“Tống Hoài An, huynh có biết hôm nay mình mất mặt đến mức nào không?”
Huynh trưởng ngẩn người, sau đó nhíu mày nhìn ta: “Ta còn chưa trách muội giả vờ ngất xỉu khiến ta lo lắng, muội đã dám mắng ta trước?”
Ta tức đến bật cười.
“Huynh còn biết lo lắng sao? Nếu huynh chịu im miệng sớm một chút, ta có cần phải nghĩ cách cứu huynh không? Người ta đã ngồi yên uống trà, huynh lại chạy đến mắng người ta dùng thủ đoạn bỉ ổi. Huynh có bằng chứng gì không? Quý cô nương thích Thế tử, chẳng lẽ cũng là lỗi của hắn?”
Tống Hoài An bị ta hỏi đến nghẹn lời, nhưng vẫn không chịu nhận thua.
“Ta chỉ không cam lòng. Ta thích Quý Như Ý lâu như vậy, dựa vào đâu nàng lại chỉ nhìn thấy hắn?”
“Vậy huynh đi hỏi Quý cô nương ấy, đừng chạy đến chất vấn Tạ Yến Trì. Huynh có mắng hắn cả ngày, người ta cũng chẳng vì thế mà thích huynh hơn đâu.”
Ta khoanh tay, lạnh lùng nhìn huynh trưởng.
“Còn nữa, huynh có biết câu cuối cùng hắn nói là gì không? Hắn hỏi huynh có sợ hắn giành mất muội muội hay không. Huynh không những không biết đường đưa ta về, còn đứng đó hét lên một câu ‘Ngươi dám’. Huynh cảm thấy mình rất uy phong à?”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tống Hoài An lập tức trở nên khó coi.
“Ta không thể để hắn tùy tiện bắt nạt muội.”
“Vậy huynh có thể đừng gây chuyện để ta phải chịu bắt nạt được không?”
Ta nói xong liền quay người bỏ đi, không thèm để ý đến huynh trưởng đang đứng sau lưng tức đến đỏ mặt.
Đêm ấy, ta ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết rằng ngày hôm sau mình sẽ phải trả giá cho sự yên bình ngắn ngủi đó.
Sáng hôm sau, ta vừa dùng xong bữa sáng đã nghe hạ nhân truyền lời, nói phụ thân gọi ta và huynh trưởng đến thư phòng.
Ta lập tức có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, vừa bước vào cửa, ta đã nhìn thấy phụ thân ngồi sau án thư, sắc mặt nghiêm nghị. Tống Hoài An đi bên cạnh ta cũng lập tức thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ.
Phụ thân đặt chén trà xuống, nhìn hai huynh muội chúng ta một lượt rồi hỏi:
“Chuyện ở tửu lâu hôm qua, hai đứa định giải thích thế nào?”
Tống Hoài An cúi đầu thấp hơn, còn ta đứng bên cạnh, im lặng giả vờ mình chỉ là người đi ngang qua.
Đáng tiếc, phụ thân không có ý định bỏ qua cho bất kỳ ai.
“Đặc biệt là con, Hoài An. Con ở ngoài ăn chơi gây chuyện, phụ thân đã nhắc nhở bao nhiêu lần? Tạ Thế tử là người thế nào, con không biết sao? Chưa kể đến thân phận của hắn, chỉ riêng việc con công khai mắng chửi người ta giữa tửu lâu, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến Tống gia mất mặt đến mức nào?”
Tống Hoài An mím môi, nhỏ giọng đáp:
“Phụ thân, là con nhất thời nóng giận.”
“Nhất thời nóng giận?” Phụ thân đập nhẹ tay xuống bàn. “Nếu ai cũng lấy bốn chữ này làm cớ, triều đình còn cần luật pháp làm gì?”
Ta cúi đầu, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Dù sao hôm qua ta chỉ giả vờ ngất xỉu, không mắng người, không gây sự, cũng chẳng làm gì quá đáng. Nếu xét kỹ, ta còn là người duy nhất có ý định giải quyết chuyện này một cách hòa bình.
Thế nhưng, phụ thân rất nhanh đã gọi đến tên ta.
“Còn con, Kiều Ninh. Con tưởng giả vờ ngất xỉu là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Nếu Tạ Thế tử không nhìn thấu, chẳng lẽ con định để người khác khiêng mình về?”
Ta ngẩng đầu, nghiêm túc đáp:
Có thể bạn thích
“Phụ thân, con chỉ muốn ngăn huynh trưởng tiếp tục gây chuyện.”
“Ý định không sai, nhưng cách làm thì chẳng ra sao.”
Ta lập tức im lặng.
Được rồi, phụ thân nói gì cũng đúng.
Phụ thân thở dài, giọng điệu dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không giấu được vẻ nghiêm khắc.
“Chuyện đã xảy ra, Tống gia không thể coi như chưa từng có. Hôm nay hai đứa cùng ta đến Vương phủ, đích thân xin lỗi Tạ Thế tử. Lễ vật ta đã sai người chuẩn bị, hai đứa chỉ cần thành tâm nhận lỗi, đừng gây thêm chuyện.”
Nghe đến đây, ta không khỏi nhíu mày.
Ta rõ ràng chẳng phải người gây ra chuyện, cuối cùng lại phải đến tận Vương phủ xin lỗi.
Nhưng nghĩ kỹ, ta cũng hiểu nỗi lo của phụ thân. Tống gia và Vương phủ vốn có giao tình, nếu vì sự bốc đồng của huynh trưởng mà khiến quan hệ giữa phụ thân và Vương gia trở nên xa cách, đó mới là chuyện không đáng.
Ta không muốn vì một lần tranh giành nữ nhân của huynh trưởng mà làm ảnh hưởng đến chuyện chính sự của phụ thân.
Vì thế, dù trong lòng có chút không phục, ta vẫn ngoan ngoãn đáp:
“Vâng, phụ thân.”
Tống Hoài An đứng bên cạnh lại có vẻ không tình nguyện. Huynh ấy do dự một lúc mới lên tiếng:
“Phụ thân, chuyện hôm qua quả thật là con không đúng, nhưng Tạ Yến Trì cũng đâu cần phải xách muội muội con lên như thế. Chẳng lẽ con còn phải mang lễ vật đến tận cửa xin lỗi hắn?”
Phụ thân lập tức lạnh mặt.
“Con còn muốn tranh luận?”
Tống Hoài An ngậm miệng ngay tức khắc.
Ta liếc huynh trưởng một cái, âm thầm lắc đầu. Đến nước này rồi mà huynh ấy vẫn chưa chịu hiểu, đúng là hết thuốc chữa.
Cuối cùng, dưới ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, huynh trưởng đành phải cúi đầu nhận lời.
Sau khi rời khỏi thư phòng, huynh ấy lập tức kéo ta sang một bên, vẻ mặt đầy đau khổ.
“Kiều Ninh, muội nói xem, ta có phải quá xui xẻo không? Chỉ muốn gặp Quý Như Ý một lần, cuối cùng lại phải đến Vương phủ xin lỗi.”
Ta nhìn huynh ấy, lạnh nhạt đáp:
“Không phải xui xẻo, là tự huynh chuốc lấy.”
“Muội không thể an ủi ta một câu sao?”
“Được thôi. Ít nhất huynh vẫn còn sống nguyên vẹn để chuẩn bị lễ vật.”
Tống Hoài An nghẹn lời, tức tối phất tay áo bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng lưng huynh ấy, tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay chỉ cần mang quà đến, nói vài câu xin lỗi rồi trở về, hẳn sẽ không có chuyện gì lớn.
Nào ngờ, ta đã đánh giá quá thấp khả năng gây chuyện của huynh trưởng mình.
Chẳng bao lâu sau, hạ nhân mang đến danh sách lễ vật đã chuẩn bị. Tống Hoài An đứng trước mấy chiếc hộp gấm, chọn tới chọn lui, cuối cùng còn sai người đổi một món khác vì cho rằng lễ vật ban đầu không đủ thể diện.
Ta đứng bên cạnh nhìn mà đau đầu.
“Huynh trưởng, chúng ta đi xin lỗi, không phải đi cầu thân. Huynh cần gì phải phô trương như vậy?”
Tống Hoài An cẩn thận kiểm tra chiếc hộp ngọc trong tay, nghiêm túc đáp:
“Muội thì biết gì? Đã đến Vương phủ, lễ nghi không thể qua loa. Nếu lễ vật quá nhẹ, người ta lại cho rằng Tống gia không coi trọng chuyện này.”
Ta nghe vậy, hiếm khi không phản bác.
Xem ra sau một đêm, huynh trưởng cuối cùng cũng chịu bình tĩnh suy nghĩ. Tuy vẫn còn khó chịu với Tạ Yến Trì, nhưng ít nhất huynh ấy cũng hiểu rằng chuyện này không thể tiếp tục làm lớn.
Đến gần giữa trưa, xe ngựa của Tống gia cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Phụ thân có việc trong triều nên chỉ dặn dò chúng ta vài câu, sau đó để quản gia dẫn đường.
Ta bước lên xe, vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Tống Hoài An ôm khư khư một chiếc hộp gấm, vẻ mặt nghiêm trọng như thể sắp ra chiến trường.
Ta không nhịn được hỏi:
“Huynh trưởng, huynh căng thẳng như vậy làm gì? Chỉ cần thành tâm xin lỗi là được.”
Tống Hoài An liếc ta một cái.
“Ta không căng thẳng. Ta chỉ đang nghĩ xem lát nữa gặp Tạ Yến Trì, phải nói thế nào để vừa giữ được thể diện, vừa không khiến hắn đắc ý.”
Ta lập tức quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thôi được rồi.
Ta đột nhiên có linh cảm rằng chuyến đi Vương phủ hôm nay sẽ chẳng thể kết thúc dễ dàng như ta tưởng.
Dù sao, người mà chúng ta sắp gặp chính là Tạ Yến Trì, kẻ chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ta giả vờ ngất xỉu.
Ta thật sự không muốn gặp lại hắn chút nào.