Chương 3 : 3
Đến Vương phủ, ta và Tống Hoài An được quản gia dẫn vào chính sảnh. Vương gia đã ngồi chờ sẵn, bên cạnh chính là Tạ Yến Trì đang thong thả thưởng trà.
Vừa nhìn thấy hắn, ta lập tức nhớ đến chuyện ở tửu lâu hôm trước, bất giác kéo tay áo che đi bàn tay đang nắm chặt. Ta chỉ mong hắn đừng nhắc lại chuyện giả vờ ngất xỉu, nếu không, ta thật sự chẳng còn mặt mũi nào nhìn người.
Tống Hoài An hiếm khi nghiêm chỉnh, ôm hộp quà tiến lên hành lễ.
“Vương gia, hôm trước là ta hành sự lỗ mãng, lời nói có chỗ mạo phạm Tạ Thế tử. Hôm nay ta đặc biệt đến nhận lỗi, mong ngài và Thế tử rộng lòng bỏ qua.”
Vương gia vuốt râu, chưa kịp lên tiếng, Tạ Yến Trì đã đặt chén trà xuống, mỉm cười đáp:
“Tống công tử khách sáo rồi. Chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm, ta vốn không để trong lòng. Hôm nay đã đến đây, cứ coi như khách quý, không cần nhắc lại chuyện cũ.”
Ta âm thầm thở phào.
Xem ra vị Thế tử này cũng không phải người thích chấp nhặt. Chỉ cần hắn chịu bỏ qua chuyện hôm trước, sau này ta gặp hắn ở đâu cũng có thể tránh đường mà đi, chẳng cần phải lo lắng bị hắn tìm cách trả đũa.
Tống Hoài An nghe vậy cũng nhẹ nhõm hơn, vội vàng sai hạ nhân dâng lễ vật. Vương gia khách sáo nhận lấy, còn khen huynh trưởng ta biết suy nghĩ, khiến ta không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Nếu phụ thân nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của huynh ấy, chắc hẳn sẽ vui mừng đến mức tưởng mình đã dạy dỗ thành công đứa con trai bất trị.
Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Vương gia bỗng quay sang nhìn ta và Tống Hoài An, cười nói:
“Đều là người trẻ tuổi, sau này nên qua lại nhiều hơn. Yến Trì, con dẫn hai huynh muội Tống gia ra ngoài đi dạo, để bọn chúng làm quen với Vương phủ.”
Ta nghe vậy, trong lòng lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Đi dạo cùng Tạ Yến Trì?
Ta thà ngồi trong chính sảnh uống trà thêm hai canh giờ còn hơn.
Nhưng lời này là do Vương gia nói trước mặt mọi người, ta không thể tùy tiện từ chối. Đành phải cúi đầu đáp lời, sau đó theo Tạ Yến Trì ra ngoài.
Vừa bước qua cửa, ta đã kéo tay áo Tống Hoài An, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Huynh trưởng, lát nữa huynh đừng gây chuyện nữa đấy.”
Tống Hoài An liếc ta, vẻ mặt không vui.
“Muội tưởng ta thích đến đây lắm sao? Nếu không phải phụ thân ép buộc, ta còn lâu mới muốn nhìn thấy hắn.”
Ta nghiến răng, mỉm cười nhắc nhở:
“Vậy huynh nhớ kỹ lời mình vừa nói. Đừng để lát nữa lại khiến phụ thân phải đến xin lỗi thay chúng ta.”
Huynh ấy hừ một tiếng, không đáp.
Ta còn tưởng huynh trưởng ít nhất sẽ giữ thể diện cho Tống gia đến cuối buổi, nào ngờ vừa ra khỏi chính viện, huynh ấy đã đột nhiên ôm bụng, làm ra vẻ đau đớn.
“Ôi, không được rồi. Chắc tại sáng nay ăn uống không hợp, bụng ta đau quá!”
Ta quay đầu nhìn huynh ấy, khóe miệng giật giật.
Tống Hoài An, huynh có thể tìm một cái cớ nào đáng tin hơn được không?
Tạ Yến Trì dừng bước, nhướng mày nhìn huynh trưởng ta.
“Tống công tử không khỏe sao? Có cần ta sai người mời đại phu không?”
“Không cần, không cần!” Tống Hoài An lập tức xua tay, sau đó quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ chân thành. “Kiều Ninh, muội ở lại đây thay ta tiếp chuyện Thế tử. Ta về trước nghỉ ngơi, hôm khác sẽ đến bồi tội.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, huynh ấy đã nhanh chân rời đi, chẳng hề có chút dáng vẻ của người đang đau bụng.
Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng huynh trưởng khuất sau cánh cửa, trong lòng chỉ muốn lập tức đuổi theo túm cổ áo huynh ấy kéo trở về.
Hay lắm.
Huynh trưởng gây chuyện, ta giúp huynh trưởng giải quyết. Đến khi phải xin lỗi, ta cùng huynh trưởng đến Vương phủ. Bây giờ huynh ấy lại bỏ ta ở đây.
Ta thật sự muốn hỏi phụ thân, rốt cuộc trong nhà này còn ai đáng tin nữa không?
“Xem ra Tống cô nương và huynh trưởng tình cảm rất tốt.”
Giọng nói của Tạ Yến Trì đột nhiên vang lên bên cạnh khiến ta giật mình. Ta quay đầu, bắt gặp hắn đang nhìn mình với nụ cười nhàn nhạt.
Ta lập tức thu lại vẻ mặt bất mãn, khách sáo đáp:
“Thế tử quá khen. Huynh trưởng ta tuy có chút tùy tiện, nhưng bản tính không xấu. Hôm trước chẳng qua là nhất thời nóng giận, mong Thế tử đừng để bụng.”
Tạ Yến Trì nhìn ta một lúc, khóe môi cong lên.
“Ta đã nói không để bụng, Tống cô nương còn lo lắng điều gì?”
Có thể bạn thích
“Ta chỉ sợ huynh trưởng vô ý đắc tội ngài thêm lần nữa.”
“Vậy sao?” Hắn chậm rãi bước về phía trước, ra hiệu cho ta đi theo. “Ta còn tưởng nàng sợ ta ghi thù, sau này tìm nàng tính sổ.”
Ta vội vàng lắc đầu.
“Thế tử rộng lượng như vậy, sao có thể làm chuyện nhỏ nhen ấy?”
Tạ Yến Trì bật cười.
“Tống cô nương quả nhiên rất biết nói chuyện.”
Ta nghe ra ý trêu chọc trong lời hắn, chỉ đành cười gượng rồi im lặng đi bên cạnh. Hai người cứ thế bước vào một khu vườn đầy hoa, lối đi lát đá quanh co, hai bên trồng đủ loại hoa cỏ đang độ nở rộ.
Nếu là ngày thường, ta hẳn sẽ có tâm trạng ngắm nghía một phen. Nhưng hôm nay bên cạnh có thêm Tạ Yến Trì, ta chỉ cảm thấy mỗi bước chân đều khó khăn.
Hắn không nói chuyện, ta cũng chẳng biết nên nói gì. Cứ im lặng mãi thì không phải phép, nhưng nếu mở miệng, ta lại sợ nói sai.
Cuối cùng, ta đành chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.
“Vườn hoa trong Vương phủ được chăm sóc thật tốt. Có thể thấy người làm vườn đã tốn không ít công sức.”
Tạ Yến Trì nghiêng đầu nhìn ta.
“Tống cô nương chỉ nhìn ra điều này thôi sao, tưởng nàng sẽ khen phong cảnh Vương phủ đẹp?”
“Ta cảm thấy người làm vườn chăm sóc tốt, hoa mới có thể nở đẹp. Khen hoa mà quên người trồng hoa, chẳng phải có chút bất công sao?”
Tạ Yến Trì nhìn ta thêm một lúc, ánh mắt thoáng hiện vẻ thích thú.
“Lý lẽ cũng không tệ.”
Ta vốn tưởng chủ đề này cuối cùng cũng có thể kết thúc, nào ngờ hắn lại hỏi:
“Vậy nếu ta bảo người làm vườn chăm sóc thêm vài luống hoa, nàng có muốn thường xuyên đến đây ngắm không?”
Ta lập tức cảnh giác.
“Thế tử có lòng, nhưng ta không dám làm phiền.”
“Ta còn chưa nói nàng làm phiền.”
“Ta sợ mình không hiểu cách thưởng hoa, đến lúc đó lại khiến ngài mất công tiếp đãi.”
Tạ Yến Trì bật cười thành tiếng, dường như rất hài lòng khi thấy ta tìm đủ mọi cách để từ chối.
Ta thầm thở dài. Người này quả nhiên không giống vẻ ngoài ôn hòa của hắn.
Nghĩ đến đây, ta quyết định đổi chủ đề, cố gắng cứu vãn tình hình trước khi bản thân tiếp tục bị hắn trêu chọc.
“Thế tử, thật ra huynh trưởng ta tuy hơi nóng tính, nhưng cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Huynh ấy đối với Quý cô nương là thật lòng, chỉ là không biết cách biểu đạt. Hôm trước nếu có lời nào quá đáng, mong ngài đừng chấp nhặt với huynh ấy.”
Tạ Yến Trì dừng chân trước một khóm hoa mẫu đơn, quay sang nhìn ta.
“Nàng đang cầu tình cho huynh trưởng?”
“Đúng vậy.”
“Vậy nàng không sợ ta cảm thấy huynh muội hai người cùng một giuộc, chuyên gây chuyện rồi lại tìm cách thoát thân sao?”
Ta vội vàng phủ nhận.
“Đương nhiên không phải. Ta và huynh trưởng tuy là huynh muội, nhưng tính tình hoàn toàn khác nhau. Huynh ấy thích náo nhiệt, còn ta chỉ muốn sống yên ổn. Bình thường nếu không có chuyện gì, ta tuyệt đối không chủ động gây phiền phức cho người khác.”
Tạ Yến Trì nghe xong, gật đầu như thể đã hiểu.
“Thì ra là vậy.”
Ta còn chưa kịp vui mừng, hắn đã chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng ta không chắc mình có thể tin lời nàng ngay được. Dù sao huynh muội thường có tính cách giống nhau, muốn biết nàng có thật sự khác biệt với Tống Hoài An hay không, có lẽ ta phải tiếp xúc với nàng nhiều hơn mới được.”
Nụ cười trên mặt ta lập tức cứng lại.
Ta chỉ muốn thay huynh trưởng nói vài lời tốt đẹp, sao cuối cùng lại biến thành chuyện của chính mình?
“Thế tử nói đùa rồi. Ta và huynh trưởng thật sự không giống nhau.”
“Vậy sao?” Hắn thong thả bước tiếp, giọng điệu chẳng hề có ý định buông tha. “Ba ngày nữa, nàng cùng ta ra ngoài một chuyến. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình xem thử Tống cô nương có giống lời nàng nói hay không.”
Ta lập tức dừng bước.
“Ba ngày nữa?”
“Đúng vậy.”
“Thế tử, chuyện này e rằng không tiện. Ta là nữ nhi chưa xuất giá, tùy tiện ra ngoài cùng một nam nhân sẽ khiến người khác bàn tán.”
Ta vừa nói vừa cố gắng tìm một lý do hợp tình hợp lý để từ chối. Nào ngờ Tạ Yến Trì chỉ nhìn ta, vẻ mặt thoáng hiện vẻ thất vọng.
“Thì ra là vậy.”
Ta thầm vui mừng, tưởng rằng cuối cùng hắn cũng chịu bỏ cuộc.
Không ngờ hắn lại tiếp tục nói:
“Ta vốn cho rằng sau chuyện hôm trước, Tống gia sẽ thật lòng muốn kết giao với Vương phủ. Xem ra ta đã nghĩ nhiều rồi. Huynh trưởng nàng không muốn gặp ta, còn nàng cũng tìm đủ lý do để tránh mặt. ”
Ta lập tức nghẹn lời.
Rõ ràng hắn đang cố tình nói như vậy để ép ta đồng ý, nhưng những lời ấy lại khiến ta không thể phản bác.
Nếu ta cứ khăng khăng từ chối, chẳng phải chẳng khác nào thừa nhận huynh muội chúng ta không muốn kết giao với hắn? Chuyện này mà truyền đến tai phụ thân, e rằng ta sẽ bị gọi vào thư phòng nghe giảng đạo thêm một canh giờ.
Ta cắn răng, cuối cùng đành nở nụ cười.
“Thế tử hiểu lầm rồi. Ta không có ý đó. Nếu ngài đã muốn kết giao, vậy ba ngày nữa ta sẽ đến.”
Tạ Yến Trì lập tức nở nụ cười, vẻ mặt chẳng còn chút thất vọng nào vừa rồi.
“Vậy quyết định như thế nhé. Ba ngày nữa, ta chờ nàng.”
Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành.
Ta có linh cảm rằng ba ngày nữa, mình nhất định sẽ hối hận vì quyết định hôm nay.
Mà điều khiến ta càng khó chịu hơn chính là, Tạ Yến Trì dường như đã đoán trước được chuyện ấy. Hắn quay đầu nhìn ta, nụ cười bên môi càng thêm sâu, như thể vừa thuận lợi đạt được điều mình mong muốn.