Mấy ngày sau, Tống Hoài An quả nhiên giữ lời, dẫn ta ra phố xem xiếc.

Huynh ấy đã làm lành với ta từ hôm trước, còn đặc biệt hỏi ta muốn xem gì, ăn gì, chẳng khác nào muốn bù đắp cho những ngày hai huynh muội giận dỗi nhau. Ta thấy huynh trưởng vui vẻ trở lại, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Còn Tạ Yến Trì, mấy ngày nay hắn không hề sai người đến tìm ta.

Ban đầu, ta nghĩ có lẽ hắn nhận ra ta đang cố ý tránh mặt nên biết điều mà không làm phiền nữa. Sau đó lại cảm thấy, có khi hắn thật sự bận việc, dù sao thân phận Thế tử cũng chẳng thể ngày ngày chỉ lo đưa một cô nương ra ngoài chơi.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta cảm thấy khả năng cuối cùng vẫn hợp lý nhất.

Có lẽ hắn đã chán rồi.

Ta vừa tự nhủ như thế, vừa theo Tống Hoài An chen vào đám đông trước sân diễn xiếc.

Hôm nay nơi này vô cùng náo nhiệt. Người bán kẹo hồ lô đi qua đi lại, trẻ con chạy quanh chân người lớn, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng trống của gánh xiếc vang lên không dứt.

Ta vừa nhìn thấy người biểu diễn phun lửa đã lập tức quên sạch những chuyện không vui trước đó, kéo tay áo huynh trưởng, hào hứng chỉ về phía đài diễn.

“Huynh trưởng, mau nhìn kìa! Người kia có thể phun ra ngọn lửa lớn như vậy!”

Tống Hoài An bị ta kéo đến nghiêng người, bất đắc dĩ nói:

“Ta nhìn thấy rồi. Muội đừng kéo nữa, tay áo sắp bị muội giật rách rồi.”

Ta chẳng để ý, vẫn chăm chú nhìn người biểu diễn.

Đúng lúc màn xiếc lửa kết thúc, một con khỉ nhỏ được người điều khiển dẫn ra giữa sân. Nó mặc áo ngắn màu đỏ, trên cổ đeo chiếc vòng nhỏ, lúc thì nhảy qua vòng tròn, lúc lại lộn nhào khiến đám đông xung quanh cười vang.

Ta xem đến thích thú, còn đang định quay sang bảo huynh trưởng mua cho mình một xiên kẹo hồ lô thì Tống Hoài An đã nhìn thấy quầy đồ ăn bên cạnh.

“Kiều Ninh, muội đứng đây đợi ta. Ta đi mua chút đồ ăn, lát nữa chúng ta vừa xem vừa ăn.”

Ta gật đầu lia lịa, chỉ mong huynh ấy đi nhanh một chút để còn kịp xem màn tiếp theo.

Không ngờ, ngay lúc ấy, người điều khiển con khỉ sơ ý làm rơi sợi dây đang giữ nó. Con vật nhỏ thoát khỏi sự khống chế, lập tức nhảy khỏi đài diễn, lao thẳng về phía đám đông.

Mọi người xung quanh kinh hãi kêu lên, vội vàng tránh sang hai bên.

Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, con khỉ đã nhảy đến trước mặt. Thấy nó nhe răng, giơ móng vuốt về phía mình, ta sợ đến mức lùi liên tiếp mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất.

“Đừng qua đây!”

Ta hoảng hốt hét lên, nhưng con khỉ chẳng những không dừng lại mà còn đuổi theo ta. Đám đông hỗn loạn, người nào cũng lo tránh thân mình, chẳng ai kịp kéo ta ra.

Ta muốn chạy, nhưng phía sau đã là một quầy hàng, trước mặt lại có con khỉ đang lao tới. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc ta trống rỗng, chỉ biết nhắm mắt đưa tay che mặt.

Ngay lúc ta tưởng mình sắp bị nó cào trúng, một bóng người đột nhiên chắn trước mặt.

Nam nhân mặc áo bào đứng chắn giữa ta và con khỉ, nhanh tay túm lấy nó trước khi móng vuốt kịp chạm đến người ta. Hắn giữ chặt con vật đang giãy giụa, sau đó lạnh giọng gọi người của gánh xiếc đến nhận lại.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mang nó đi!”

Người điều khiển vội vàng chạy tới, liên tục cúi đầu xin lỗi, rồi ôm con khỉ rời khỏi đám đông.

Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai chân mềm nhũn, đến lúc nhìn rõ người trước mặt mới ngẩn ra.

Là Tạ Yến Trì.

Hắn đột nhiên xuất hiện khiến ta chẳng kịp suy nghĩ gì. Bao nhiêu sợ hãi tích tụ trong khoảnh khắc vừa rồi lập tức trào ra, ta gần như theo bản năng nhào tới, ôm chặt lấy hắn.

“Tạ Yến Trì!”

Giọng ta run rẩy, nước mắt cũng chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống. Ta vùi mặt vào ngực hắn, hai tay túm chặt vạt áo bào, khóc đến mức chẳng còn nhớ mình đã quyết tâm không gặp hắn nữa.

Tạ Yến Trì dường như cũng không ngờ ta lại có phản ứng như vậy. Cánh tay hắn khựng lại giữa không trung, một lát sau mới chậm rãi vòng qua lưng ta, nhẹ nhàng vỗ về.

“Không sao rồi, con khỉ đã bị bắt đi. Nàng an toàn rồi.”

Ta vẫn không chịu buông tay, vừa khóc vừa lắc đầu.

“Vừa rồi nó lao thẳng về phía ta, ta còn tưởng mình sẽ bị nó cào trúng…”

Giọng hắn dịu xuống, khác hẳn vẻ trêu chọc thường ngày. “Không sao, nó không có đây nữa rồi.”

Ta nghe vậy càng thấy tủi thân, nước mắt rơi xuống không ngừng. Tạ Yến Trì cũng không thúc giục, chỉ đứng yên để ta ôm, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lưng ta, kiên nhẫn dỗ dành.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Ta ở đây rồi, không ai làm nàng bị thương được.”

Hắn nói thêm mấy câu, giọng điệu dịu dàng đến mức ta chẳng còn nhớ nổi mình đã từng tự nhủ phải tránh xa hắn.

Đợi đến khi nhận ra bản thân đang ôm người ta thích mà khóc như một đứa trẻ, ta mới bối rối muốn lùi lại.

Nhưng vừa buông lỏng tay, ta lại nghe hắn hỏi:

“Còn sợ không?”

Ta mím môi, cố gắng lắc đầu, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả.

Tạ Yến Trì nhìn ta một lúc, sau đó lấy khăn tay đưa tới.

“Lau mặt đi. Khóc đến mức này, lát nữa huynh trưởng nàng nhìn thấy, còn tưởng ta bắt nạt nàng.”

Nhắc đến Tống Hoài An, ta lập tức nhớ ra mình đang đi cùng huynh ấy. Ta vội vàng quay đầu nhìn quanh, nhưng đám đông vẫn chen chúc, chẳng thấy bóng dáng huynh trưởng đâu cả.

“Chết rồi, huynh trưởng còn đang đi mua đồ ăn cho ta!”

Ta vừa định bước đi tìm, Tạ Yến Trì đã giữ nhẹ cổ tay ta.

“Đám đông đang hỗn loạn, nàng đi lung tung rất dễ bị va phải. Đợi người ta dọn dẹp xong rồi hẵng đi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng vẫn còn chút hoảng sợ chưa tan.

“Nhưng huynh trưởng không thấy ta, nhất định sẽ lo lắng.”

“Ta sẽ sai người báo cho hắn biết nàng đang ở chỗ an toàn.”

Nói rồi, Tạ Yến Trì gọi thị vệ đi tìm Tống Hoài An, sau đó đưa ta rời khỏi nơi diễn xiếc. Hắn chọn một con đường nhỏ bên cạnh, dẫn ta đến một trà lâu gần đó để tránh đám đông.

Suốt dọc đường, ta vẫn nắm chặt chiếc khăn tay hắn đưa, thỉnh thoảng lại lén nhìn bóng dáng bên cạnh.

Ta vốn đã quyết định không gặp hắn nữa, cũng đã tự nhủ phải quên đi chút rung động không nên có ấy. Vậy mà chỉ cần hắn xuất hiện đúng lúc ta sợ hãi nhất, mọi lời hứa với bản thân đều bị ném ra sau đầu.

Đến trà lâu, Tạ Yến Trì gọi một chén trà nóng, đặt trước mặt ta.

“Uống một chút đi, sắc mặt nàng vẫn chưa tốt.”

Ta ngoan ngoãn cầm chén trà, nhỏ giọng nói:

“Đa tạ Thế tử.”

Hắn nhìn ta, khẽ nhướng mày.

“Bây giờ mới nhớ ra phải gọi ta là Thế tử sao?”

Ta lập tức đỏ mặt, cúi đầu uống trà, không dám nhìn hắn nữa.

Tạ Yến Trì cũng không tiếp tục trêu chọc, chỉ ngồi đối diện chờ ta bình tĩnh lại. Một lát sau, hắn mới chậm rãi hỏi:

“Mấy ngày nay, vì sao nàng không chịu gặp ta?”

Tay ta khựng lại.

Ta đã nghĩ đến rất nhiều lý do để giải thích, nhưng khi thật sự nghe hắn hỏi, đầu óc lại rối tung. Chẳng lẽ sợ mình thích hắn quá nhiều nên mới cố tình tránh mặt?

Ta im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp:

“Gần đây ta có chút việc, không tiện ra ngoài.”

Tạ Yến Trì nhìn ta, không vạch trần lời nói dối ấy. Hắn chỉ đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói nghe không rõ vui giận.

“Vậy sao? Ta còn tưởng Tống cô nương đã chán chơi cùng ta rồi.”

Ta cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào.

Truyện Mới

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở