Ta cúi đầu uống nốt chén trà, sau đó đứng dậy, cố gắng giữ vẻ bình thản.

“Đa tạ Thế tử đã giúp đỡ hôm nay. Ta còn phải trở về phủ, không làm phiền ngài nữa.”

Tạ Yến Trì vốn đang ngồi tựa lưng vào ghế, nghe vậy liền đứng lên theo. Hắn không nói gì, chỉ đợi ta đi đến bên cạnh rồi bất ngờ nắm lấy tay ta.

Ta giật mình, quay đầu nhìn hắn.

“Tạ Yến Trì, ngài làm gì vậy?”

Hắn cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay ta, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường ngày.

“Nói thật đi, mấy hôm nay, vì sao nàng cứ tránh mặt ta?”

Ta nhất thời nghẹn lời.

Ta vốn tưởng hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ đến tận bây giờ hắn vẫn để tâm đến chuyện ấy.

Nghĩ đến đây, ta đành cứng giọng đáp:

“Ta đã nói rồi, gần đây ta bận rộn, không có thời gian ra ngoài.”

“Bận đến mức ngay cả gặp ta một lần cũng không được?”

“Đúng vậy.”

Ta trả lời dứt khoát, cố ý không nhìn vào mắt hắn.

Tạ Yến Trì im lặng một lát, sau đó bỗng thở dài, vẻ mặt trông vô cùng buồn bã.

“Thì ra là vậy. Xem ra chỉ có ta tự mình đa tình.”

Ta ngẩn ra, không ngờ hắn lại nói như thế.

Hắn buông lỏng tay ta đôi chút, giọng nói còn mang theo vài phần tủi thân.

“Ta cứ tưởng sau mấy lần cùng nhau đi chơi, chúng ta đã trở nên thân thiết. Mấy ngày nay không gặp nàng, ta còn cảm thấy thiếu thiếu điều gì. Hóa ra trong mắt Tống cô nương, ta chẳng qua chỉ là một người quen bình thường.”

Ta nghe đến đây, hai má bất giác nóng lên.

Người này rốt cuộc đang nói gì vậy? Hắn là Thế tử Vương phủ, muốn kết giao với ai mà chẳng được, cần gì phải bày ra vẻ mặt đáng thương ấy trước mặt ta?

Ta cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Tạ Thế tử, ngài đừng nói những lời như vậy. Người ngoài nghe thấy sẽ hiểu lầm mất.”

“Hiểu lầm chuyện gì?”

“Thì là…” Ta nhất thời không tìm được lời thích hợp, đành bực bội trừng mắt nhìn hắn. “Tóm lại, ngài nghiêm túc một chút!”

Tạ Yến Trì chẳng những không thu lại vẻ mặt ấy, ngược lại còn nhìn ta chăm chú.

“Ta đang rất nghiêm túc.”

Ta thoáng sững sờ.

Hắn tiến gần thêm nửa bước, giọng nói trầm xuống, không còn vẻ trêu chọc như thường ngày.

“Kiều Ninh, ta nói thật. Mấy hôm nay ta rất nhớ nàng.”

Tim ta bỗng đập mạnh một nhịp.

Ta nhìn hắn, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Vốn dĩ ta đã quyết tâm tránh xa hắn, vậy mà chỉ một câu nói của hắn đã khiến những lời tự nhủ suốt mấy ngày qua trở nên lung lay.

Không được!

Ta lập tức nhớ đến lời huynh trưởng, cố ép mình tỉnh táo lại.

Tạ Yến Trì vốn là người phong lưu nổi tiếng trong kinh thành, biết đâu những lời này chỉ là thói quen trêu ghẹo nữ nhân của hắn.

Ta hít một hơi, cố ý nhướng mày.

“Tạ Yến Trì, ngài đừng có thấy ai cũng nói lời ngon tiếng ngọt.

Người như ngài, chẳng lẽ trong lòng không có lấy một nữ nhân nào, lại chạy đến nói với ta những lời giống như đang tương tư vậy sao?”

Vừa nói xong, ta đã cảm thấy lời mình có chút kỳ quặc. Nhưng đã nói ra rồi, ta chỉ đành cứng đầu nhìn hắn, chờ hắn phản bác.

Nào ngờ Tạ Yến Trì lại im lặng.

Hắn nhìn ta một lúc, vẻ mặt chẳng những không tức giận mà còn càng thêm đáng thương. Bàn tay đang nắm lấy tay ta khẽ siết lại, như thể sợ ta sẽ lập tức bỏ đi.

“Có chứ.”

Ta nghe vậy, trong lòng bỗng trầm xuống, chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đoán đúng, hắn đã chậm rãi nói tiếp:

“Người đó là nàng.”

Ta hoàn toàn sững sờ.

Trong khoảnh khắc ấy, ta thậm chí còn nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Ta nhìn Tạ Yến Trì, thấy hắn vẫn nghiêm túc nhìn lại mình, khóe môi không có ý cười, ánh mắt cũng chẳng mang vẻ đùa cợt thường ngày.

Ta bỗng chẳng biết nên nói gì.

Tạ Yến Trì thích ta?

Sao có thể chứ!

Ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt, hắn đã khẽ gọi tên ta:

“Kiều Ninh?”

Ta lập tức hoàn hồn, vội vàng muốn rút tay về.

“Ngài đừng nói bậy!”

“Ta không nói bậy.”

“Vậy ngài buông tay ra trước đã!”

Ta vừa giằng tay vừa lùi lại, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này để tránh phải đối diện với ánh mắt của hắn.

Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc xe đẩy chở đầy hàng hóa từ đầu phố lao tới. Người đẩy xe đi quá nhanh, đến khi phát hiện chúng ta đứng chắn đường thì đã không kịp dừng lại.

“Cẩn thận!”

Tạ Yến Trì lập tức kéo ta về phía mình.

Ta bị hắn kéo bất ngờ, chân vấp vào bậc đá bên cạnh, cả người mất thăng bằng. Chưa kịp kêu lên, ta đã ngã nhào về phía hắn.

Tạ Yến Trì vội đưa tay đỡ lấy eo ta, nhưng lực đẩy khiến hắn cũng lùi lại mấy bước. Đợi đến khi mọi thứ ổn định, ta mới phát hiện mình chẳng những không ngã xuống đất mà còn đang ngồi gọn trong lòng hắn.

Ta ngây người.

Tạ Yến Trì cũng cúi đầu nhìn ta, hai người gần đến mức ta có thể nhìn rõ hàng mi của hắn.

Xung quanh bỗng vang lên những tiếng xì xào.

“Giữa ban ngày ban mặt mà thân thiết như vậy, chẳng lẽ là một đôi tình nhân?”

Ta nghe thấy từng câu từng chữ, mặt nóng bừng như bị lửa đốt. Ta vội vàng chống tay lên vai hắn, định đứng dậy, nhưng Tạ Yến Trì vẫn giữ lấy eo ta, lo lắng hỏi:

“Nàng có bị thương ở đâu không?”

“Không, không có!”

Ta vừa đáp vừa muốn đứng lên, nhưng càng vội càng luống cuống, suýt nữa lại ngã xuống. Tạ Yến Trì đành đỡ lấy ta lần nữa, khóe môi dường như còn thoáng cong lên.

“Chậm một chút. Nàng càng vội càng dễ ngã.”

Ta tức đến mức chỉ muốn giẫm lên chân hắn.

Còn không phải tại hắn sao? Nếu hắn không đột nhiên nói những lời khiến ta rối trí, ta đâu cần hoảng hốt bỏ đi, rồi còn gặp phải chuyện mất mặt này!

Ta vừa đứng vững, còn chưa kịp mở miệng trách móc, phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc đầy giận dữ.

“Tống Kiều Ninh!”

Ta cứng đờ cả người.

Không cần quay đầu, ta cũng biết người vừa gọi mình là ai.

Tống Hoài An đứng cách đó không xa, trên tay còn cầm túi đồ ăn mua từ gánh xiếc. Có lẽ huynh ấy vừa tìm ta quanh phố, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Huynh ấy nhìn ta, rồi nhìn Tạ Yến Trì, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Ta lập tức bước sang một bên, lúng túng giải thích:

“Huynh trưởng, chuyện này không giống như huynh nghĩ đâu!”

Tống Hoài An cười lạnh.

“Không giống như ta nghĩ? Vậy muội nói xem, vừa rồi muội ngồi trong lòng hắn là chuyện gì?”

“Là do chiếc xe đẩy kia chạy tới, ta không cẩn thận nên mới ngã…”

“Thế còn tay hắn đặt trên eo muội thì sao?”

Ta nghẹn lời, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Tạ Yến Trì ở bên cạnh lại ung dung phủi nhẹ vạt áo, dường như chẳng hề cảm thấy mình vừa khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tống Hoài An thấy ta không nói được, lập tức bước đến kéo tay ta.

“Về phủ với ta!”

“Huynh trưởng, huynh nghe muội giải thích đã…”

“Về rồi nói!”

Huynh ấy chẳng cho ta cơ hội phản kháng, cứ thế kéo ta đi. Ta bị lôi đi mấy bước, không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Tạ Yến Trì vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo ta. Thấy ta quay đầu, hắn còn khẽ cong môi, sau đó dùng khẩu hình nói với ta hai chữ.

Ta nhìn ra được, hắn đang nói: “Đợi nàng.”

Ta lập tức quay phắt đầu lại, tim đập loạn xạ.

Đợi cái gì mà đợi!

Ta đã nói không gặp hắn nữa, hắn còn chưa chịu hiểu sao?

Nhưng dù trong lòng tức giận đến thế nào, ta vẫn không thể ngăn khóe môi mình khẽ nhếch lên. Chỉ đến khi bắt gặp sắc mặt đen như đáy nồi của Tống Hoài An, ta mới vội vàng mím môi, ngoan ngoãn đi theo huynh ấy.

Truyện Mới

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở