Quả nhiên, chuyến trở về phủ hôm ấy của ta chẳng dễ dàng gì.

Tống Hoài An vừa về đến nhà đã kéo ta vào phòng, nghiêm mặt hỏi cho ra lẽ. Ta đành kể lại chuyện chiếc xe đẩy bất ngờ lao tới, bản thân không cẩn thận ngã vào lòng Tạ Yến Trì, còn chưa kịp giải thích thì đã bị huynh ấy kéo đi.

Ta nói đến khô cả miệng, cuối cùng Tống Hoài An mới chịu tin rằng ta không cố ý thân mật với hắn giữa phố. Nhưng huynh ấy vẫn không quên cảnh cáo ta, bảo sau này phải giữ khoảng cách với Tạ Yến Trì, tuyệt đối không được để người ngoài bắt gặp những chuyện tương tự.

Ta vốn định phản bác rằng mình cũng chẳng muốn xảy ra chuyện mất mặt như vậy, nhưng nhìn sắc mặt huynh trưởng, ta đành ngoan ngoãn gật đầu.

Nào ngờ, chuyện ta và Tạ Yến Trì ôm ấp giữa phố đã sớm truyền khắp kinh thành.

Ban đầu chỉ có mấy người tận mắt chứng kiến bàn tán, chẳng biết qua miệng ai, câu chuyện lại biến thành ta và Thế tử Vương phủ đã sớm tư định chung thân, chỉ vì e ngại gia đình nên mới chưa công khai. Thậm chí còn có người nói Tạ Yến Trì vốn phong lưu, lần này cuối cùng cũng gặp được người khiến hắn động lòng.

Ta nghe nha hoàn kể lại mà suýt nữa phun cả ngụm trà.

“Tư định chung thân cái gì chứ? Ta còn chưa kịp hiểu hắn nói thích ta là thật hay giả!”

Nha hoàn đứng bên cạnh cúi đầu cười trộm, khiến ta càng thêm xấu hổ. Ta vốn định mặc kệ lời đồn, nghĩ rằng chuyện ngoài phố chẳng qua chỉ là một sự cố, người ta bàn tán vài ngày rồi cũng sẽ quên. Nhưng ta không ngờ phụ thân lại nhanh chóng gọi ta đến thư phòng.

Vừa bước vào, ta đã thấy phụ thân ngồi sau án thư, trên bàn đặt một quyển sổ chưa mở. Người nhìn ta hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi:

“Kiều Ninh, con và Tạ Thế tử rốt cuộc là quan hệ thế nào?”

Ta lập tức đứng thẳng người.

“Phụ thân, chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm. Hôm ấy con đi xem xiếc cùng huynh trưởng, sau đó gặp phải con khỉ chạy khỏi gánh xiếc. Tạ Thế tử ra tay cứu con, vì vậy con mới ôm hắn khóc một lúc. Đến khi trở về, con định rời đi thì bất ngờ có xe đẩy hàng lao tới, hắn đỡ con nên con mới ngã vào lòng hắn. Tất cả chỉ có vậy thôi ạ!”

Ta nói một hơi, chỉ sợ phụ thân hiểu lầm sâu hơn.

Phụ thân nghe xong, vuốt râu suy nghĩ, vẻ mặt không hề nhẹ nhõm như ta tưởng.

“Chỉ có vậy?”

“Thật sự chỉ có vậy!”

“Vậy tại sao người ngoài đều nói Tạ Thế tử đối với con rất khác biệt, còn trước mặt mọi người thừa nhận hai đứa có tình ý?”

Ta trợn mắt.

“Hắn thừa nhận khi nào ạ?”

Phụ thân nhìn ta, dường như cũng không biết nên tin lời đồn hay tin đứa con gái từ nhỏ đã chẳng mấy khi chịu ngồi yên của mình. Một lát sau, người thở dài, giọng điệu dịu xuống.

“Kiều Ninh, phụ thân không phản đối con kết giao với Tạ Thế tử. Nếu hai đứa thật sự có tình cảm, cứ nói thẳng với phụ thân để người lớn hai nhà sớm bàn chuyện hôn sự. Con là cô nương chưa xuất giá, cứ để người ngoài bàn tán mãi cũng không hay.”

Ta nghe đến hai chữ hôn sự, lập tức hoảng hốt.

“Phụ thân, con và hắn còn chưa…”

“Chưa thế nào?”

“Chưa thân thiết đến mức ấy!”

Ta vừa nói xong đã muốn cắn lưỡi. Nghĩ lại những ngày trước đây, Tạ Yến Trì ngày nào cũng đưa ta đi chơi, mua đồ cho ta, còn nói với ta rằng hắn nhớ ta, người ngoài hiểu lầm cũng chẳng phải chuyện quá khó đoán.

Phụ thân nhìn ta, vẻ mặt càng thêm khó hiểu.

“Chưa thân thiết? Vậy con đỏ mặt làm gì?”

Ta lập tức đưa tay che mặt.

“Con không có!”

Phụ thân bật cười, không tiếp tục trêu chọc ta nữa, chỉ dặn ta nếu thật sự không có tình cảm với Tạ Yến Trì thì nên tìm cơ hội nói rõ, đừng để lời đồn ngày càng khó thu dọn.

Ta liên tục gật đầu, trong lòng chỉ mong chuyện này mau chóng qua đi.

Ta vốn cho rằng chỉ cần không gặp Tạ Yến Trì vài ngày, lời đồn sẽ dần lắng xuống. Nào ngờ, người ngoài còn chưa kịp quên chuyện ấy, Vương phủ đã có động tĩnh.

Vài ngày sau, ta đang ngồi trong viện ăn bánh thì nha hoàn vội vàng chạy đến báo tin, nói Vương gia đích thân đến Tống phủ, hiện đang cùng phụ thân ở tiền sảnh bàn chuyện.

Ta nghe xong liền thấy bất an.

Vương gia đến phủ làm gì? Chẳng lẽ Tạ Yến Trì đã đem chuyện ngoài phố nói với phụ thân hắn, khiến hai nhà thật sự muốn định hôn sự?

Ta càng nghĩ càng rối, lập tức đứng dậy chạy về phía tiền sảnh. Nhưng vừa đến gần, nha hoàn canh cửa đã vội ngăn ta lại, nói người lớn đang bàn chuyện quan trọng, ta không thể tùy tiện xông vào.

Ta đành đi qua đi lại ngoài hành lang, trong lòng nóng như lửa đốt. Đợi một lúc lâu, cuối cùng ta cũng nhìn thấy Vương gia đứng dậy cáo từ. Người vừa bước ra khỏi tiền sảnh, ta đã chẳng buồn giữ lễ, vội vàng chạy thẳng đến viện của Tạ Yến Trì.

Ta không biết hắn có ở đó hay không, nhưng vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng.

Quả nhiên, vừa bước qua cửa viện, ta đã thấy hắn ngồi dưới mái hiên, trên tay cầm một quyển sách. Thấy ta chạy đến, hắn thong thả đặt sách xuống, vẻ mặt chẳng có chút bất ngờ nào.

“Tống cô nương, nàng đến tìm ta à?”

Ta đứng trước mặt hắn, thở hổn hển vì chạy quá nhanh.

“Tạ Yến Trì, ngài có ý gì?”

Hắn nhướng mày.

“Ý gì là ý gì?”

“Ta nghe nói Vương gia đến Tống phủ, còn cùng phụ thân ta bàn chuyện hôn sự. Chuyện này có phải do ngài gây ra không?”

Tạ Yến Trì không đáp ngay, chỉ đứng dậy tiến đến trước mặt ta.

“Vậy nếu đúng là ta, nàng định thế nào?”

Ta bị câu hỏi ấy làm cho nghẹn lời.

“Ngài…”

Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng đối diện với ánh mắt bình thản kia, ta lại chẳng biết phải mắng từ đâu. Một lúc sau, ta mới cố gắng lấy lại giọng điệu nghiêm túc.

“Ta còn chưa đồng ý gả cho ngài, sao ngài đã để Vương gia đến bàn chuyện hôn sự? Hơn nữa, hôm ấy ngài còn nói thích ta, rốt cuộc là thật hay chỉ muốn trêu chọc ta?”

Lần này, Tạ Yến Trì không cười nữa.

Hắn nhìn ta hồi lâu, sau đó bất ngờ đưa tay kéo ta vào lòng.

Ta kinh ngạc, hai tay chống lên ngực hắn, nhưng hắn chỉ ôm ta vừa đủ chặt, giọng nói vang lên ngay bên tai.

“Ta muốn cưới nàng.”

Ta ngây người.

Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến ta chẳng thể tìm ra chút ý đùa cợt nào.

“Kiều Ninh, ta không trêu chọc nàng. Ta muốn nàng làm thê tử của ta, muốn sau này có thể đường đường chính chính đưa nàng đi khắp nơi, muốn mỗi ngày đều được gặp nàng mà không cần tìm cớ hẹn nàng ra ngoài.”

Tim ta đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Ta đã từng nghĩ rất nhiều lần rằng nếu Tạ Yến Trì thật sự thích ta, ta nên làm thế nào. Nhưng khi ngày ấy thực sự đến, ta lại chẳng biết phải đáp lời ra sao. Những câu nói chuẩn bị sẵn trong đầu đều biến mất, chỉ còn lại gương mặt của hắn ở ngay trước mắt.

Một lúc sau, ta mới nhớ đến chuyện khiến mình băn khoăn suốt mấy ngày qua.

“Vậy còn Quý Như Ý thì sao?”

Tạ Yến Trì khẽ nhíu mày.

“Nàng vẫn còn để tâm chuyện đó?”

“Ta tận mắt nhìn thấy ngài và nàng ấy ngồi cùng nhau ở tửu lâu. Huynh trưởng ta nói ngài vốn phong lưu, ta còn không tin. Bây giờ ngài lại đột nhiên muốn cưới ta, ta làm sao biết được ngài có thật lòng hay không?”

Nói đến cuối, giọng ta nhỏ dần. Ta không muốn thừa nhận rằng mình đã để tâm đến chuyện ấy từ lâu, càng không muốn để hắn biết chỉ vì nhìn thấy hắn ngồi cùng Quý Như Ý mà ta đã buồn bã suốt cả buổi.

Tạ Yến Trì nhìn ta, ánh mắt dịu đi.

“Lần đó ta gặp Quý cô nương là có việc cần nhờ nàng ấy giúp đỡ. Chuyện này có liên quan đến huynh trưởng nàng, hiện giờ chưa tiện nói rõ. Đợi đến khi mọi chuyện thành, nàng tự khắc sẽ hiểu.”

Ta lập tức ngẩng đầu.

“Liên quan đến huynh trưởng ta?”

“Ừm.”

Ta càng nghe càng cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Tạ Yến Trì và Quý Như Ý vốn chẳng có quan hệ gì đặc biệt, vậy tại sao lại phải bàn chuyện liên quan đến Tống Hoài An? Chẳng lẽ chuyện này còn có nguyên do khác mà ta chưa biết?

Ta định hỏi tiếp, nhưng Tạ Yến Trì đã nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng siết một cái.

“Đừng lo. Ta không có tình ý với Quý cô nương, người ta muốn cưới từ đầu đến cuối chỉ có nàng.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, chậm rãi hỏi:

“Kiều Ninh, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”

Truyện Mới

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở