Trước Sau

Ta cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa vui sướng. Ta vốn định giả vờ suy nghĩ thêm một lúc, ít nhất cũng phải để hắn biết chuyện hôn sự không thể tùy tiện quyết định như vậy.

Nhưng khi nhớ đến những ngày cùng hắn đi chơi, nhớ đến dáng vẻ hắn đứng chắn trước mặt ta để cứu ta khỏi con khỉ, ta lại chẳng thể nói ra lời từ chối.

Cuối cùng, ta khẽ gật đầu.

“Ta đồng ý.”

Tạ Yến Trì thoáng ngẩn ra, sau đó nụ cười lập tức hiện lên trên môi. Hắn kéo ta vào lòng lần nữa, giọng nói mang theo niềm vui không giấu nổi.

“Đã nói rồi thì không được đổi ý.”

Ta vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng đáp:

“Ai đổi ý chứ? Ngài mới là người không được đổi ý!”

“Được, ta tuyệt đối không đổi ý.”

Hắn nói rất nghiêm túc, khiến ta bất giác mỉm cười.

Ta cứ nghĩ chuyện hôn sự của mình đã đủ khiến người ta bất ngờ, nào ngờ đến khi trở về Tống phủ, ta mới biết còn có một chuyện khác khiến cả nhà náo nhiệt hơn.

Hôn sự của Tống Hoài An và Quý Như Ý cũng đã được định.

Ta lập tức chạy đi tìm Tống Hoài An, định hỏi cho ra lẽ. Nhưng vừa nhìn thấy huynh trưởng đang ngồi trong đình, trên tay cầm một chiếc hộp quà, khóe môi còn thấp thoáng nụ cười ngốc nghếch, ta bỗng hiểu ra phần nào.

Xem ra, không chỉ có ta bị người ta dắt mũi.

Mà người khiến ta mắc lưới, từ đầu đến cuối, lại chính là vị Thế tử luôn miệng nói muốn cưới ta.

Ngoại truyện:

Đêm ấy, trong thư phòng Vương phủ, Tạ Yến Trì đặt chén trà xuống, nhớ lại cuộc gặp với Quý Như Ý ở tửu lâu mấy ngày trước, khóe môi không khỏi cong lên.

Hắn vốn đã nhận ra Tống Hoài An để tâm đến Quý Như Ý từ lâu, chỉ là vị huynh trưởng kia tính tình kiêu ngạo, lại quen thói phong lưu, chưa từng chịu nghiêm túc bày tỏ lòng mình. Quý Như Ý tuy thích Tống Hoài An, nhưng vì thấy hắn bên cạnh có quá nhiều nữ nhân nên vẫn luôn do dự, không dám tiến thêm một bước.

Tạ Yến Trì khi ấy mới thuận nước đẩy thuyền, nhờ Quý Như Ý tỏ ra thân thiết với mình trước mặt Tống Hoài An, khiến vị công tử kia ghen đến đỏ mắt, cuối cùng không thể tiếp tục giả vờ thờ ơ.

Còn lần gặp nhau ở tửu lâu, ngoài việc cảm tạ Quý Như Ý đã phối hợp, hắn cũng thuận miệng khen Tống Hoài An vài câu trước mặt nàng, giúp nàng có thêm lòng tin với người mình thích.

Hắn vốn tưởng mình chỉ cần giúp hai người kia sớm ngày thành đôi, nào ngờ lại vô tình khiến Tống Kiều Ninh hiểu lầm, rồi bị chính huynh trưởng nàng kéo đi, buộc phải xa hắn suốt mấy ngày.

Nhớ đến dáng vẻ nàng đỏ mặt khi nghe hắn nói muốn cưới mình, Tạ Yến Trì bật cười khẽ.

May mà lần này, mọi chuyện cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp.

Tạ Yến Trì khép quyển sách trước mặt, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng đã bắt đầu mong đợi ngày nàng bước vào Vương phủ.

Dù sao, từ nay về sau, hắn không cần phải tìm cớ hẹn nàng ra ngoài nữa.

Bởi người hắn muốn cưới, đã chính miệng đồng ý gả cho hắn rồi.

Trước Sau

Truyện Mới

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở