Chương 8
Tôi vừa đọc xong kết luận, người bên cạnh đã giật lấy tờ giấy.
Cố Đình nhìn chằm chằm con số ấy thật lâu. Khóe môi anh chậm rãi cong lên, vẻ vui mừng hiện rõ đến mức chẳng thể che giấu.
Sau đó, ngay trước mặt tôi, anh lấy điện thoại chụp lại kết quả rồi đặt bức ảnh làm hình nền.
Tôi nhìn hành động ấy, không nhịn được lẩm bẩm.
“Trẻ con.”
Cố Đình vẫn nhìn màn hình điện thoại.
“Anh vui.”
Tôi khựng lại.
Đó là lần đầu tiên anh thừa nhận cảm xúc của mình một cách thẳng thắn như vậy.
Không vòng vo.
Không che giấu.
Chỉ đơn giản là anh vui.
Niềm vui ấy còn chưa kéo dài được một giờ thì điện thoại của Cố Đình đổ chuông.
Trợ lý Trần gọi đến.
Cảnh sát đã tìm được người đứng sau vụ đột nhập.
Không phải bà Cố.
Mà là Đỗ Minh Thành, giám đốc nhân sự từng bị Cố Đình sa thải sáu tháng trước.
Sau khi mất việc, Đỗ Minh Thành bí mật đầu quân cho một đối thủ của Cố thị. Hắn lợi dụng chuyện riêng giữa tôi và Cố Đình để phá hoại danh tiếng của anh, đồng thời cấu kết với một cổ đông bên trong tập đoàn nhằm tạo ra khủng hoảng.
Bản xét nghiệm ADN giả là do hắn tung ra.
Biên bản cuộc họp bị cắt ghép trước đó cũng là do hắn sắp xếp.
Nhưng vẫn còn một điểm chưa thể giải thích.
Chiếc xe của Tần thị.
Tôi lập tức hỏi: “Vậy chiếc xe đón hắn thì sao?”
Trợ lý Trần đáp qua điện thoại: “Chiếc xe được đăng ký dưới tên một công ty con đã ngừng hoạt động. Người cuối cùng có quyền sử dụng con dấu của công ty ấy là phó tổng giám đốc Tần Hạo, anh họ cô Tần.”
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Tần Nhược nhanh chóng được triệu tập để phối hợp điều tra.
Trước khi rời đi, cô quay đầu nhìn tôi.
“Tôi không làm.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi tin cô.”
Tần Nhược thoáng sững người.
Có lẽ chính cô cũng không ngờ tôi lại trả lời như vậy.
“Tại sao?”
“Tần Nhược, nếu cô thật sự muốn hại tôi, hôm trước cô đã không nhắc chuyện Cố Đình đang định dùng cổ phần cá nhân để bù lỗ cho công ty.”
Tôi dừng lại một chút.
“Cô muốn tôi rời khỏi anh ấy, nhưng đồng thời cô cũng muốn bảo vệ anh ấy. Còn người đứng sau những chuyện này thì khác. Hắn muốn hủy cả tôi lẫn Cố Đình.”
Tần Nhược nhìn tôi vài giây rồi khẽ cười.
Nụ cười ấy mang theo chút bất lực.
“Bây giờ tôi hiểu vì sao anh ấy yêu cô rồi.”
Tôi sững người.
Cố Đình đứng bên cạnh cũng khựng lại.
Tần Nhược không nói thêm, chỉ xoay người rời đi, để lại hai chúng tôi đứng giữa một khoảng im lặng kỳ lạ.
Tôi ho khẽ, cố phá vỡ bầu không khí khó xử.
“Cô ta chỉ nói linh tinh thôi.”
“Không.”
Cố Đình bất chợt nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi quay sang.
Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến tim tôi đập lệch một nhịp.
“Cô ấy nói đúng.”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Anh đừng có nhân cơ hội.”
Cố Đình vẫn không buông tay.
“Anh yêu em.”
Ba chữ ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng lần này, không có trách nhiệm.
Không có đứa trẻ.
Không có chuyện kết hôn.
Chỉ đơn giản là một lời thừa nhận.
Anh yêu tôi.
Tôi nhìn anh, trái tim bắt đầu đập hỗn loạn.
Nếu là sáu tháng trước, có lẽ chỉ cần nghe được câu này, tôi đã vui đến mức chẳng cần gì khác.
Nhưng bây giờ đã khác.
Những vết thương cũ không thể biến mất chỉ vì một lời tỏ tình đến muộn.
Tôi chậm rãi rút tay khỏi tay anh.
“Tôi nghe thấy rồi.”
Có thể bạn thích
Cố Đình nhìn tôi.
“Nhưng tôi chưa thể tin.”
Anh im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Vậy anh sẽ làm cho đến khi em tin.”
Từ ngày hôm đó, Cố Đình chính thức bắt đầu theo đuổi tôi lại.
Theo một cách vô cùng vụng về.
Ngày đầu tiên, anh cho người mang đến chín mươi chín bông hồng.
Vấn đề là tôi dị ứng với phấn hoa.
Chưa đầy mười phút sau khi bó hoa được đặt trong phòng, tôi hắt hơi liên tục đến đỏ cả mắt.
Cuối cùng, tôi bắt Cố Đình mang toàn bộ số hoa ấy đến tặng cho bệnh viện.
Ngày thứ hai, anh quyết định tự nấu cháo.
Kết quả là nồi cháo cháy khét đến mức chuông báo cháy vang khắp nhà.
Đội bảo vệ tưởng thật sự xảy ra hỏa hoạn, gọi cả lực lượng cứu hỏa tới.
Tôi đứng trong phòng khách nhìn một đám người tất bật kiểm tra khói, còn thủ phạm thì im lặng đứng cạnh căn bếp cháy đen.
Từ hôm đó, tôi cấm anh tự tiện vào bếp.
Ngày thứ ba, Cố Đình mua cho tôi một chiếc vòng kim cương.
Tôi vừa nhìn giá đã thấy thái dương giật giật.
“Anh đang theo đuổi tôi hay định biến tôi thành đồng phạm cướp ngân hàng?”
Cố Đình nhìn tôi vài giây rồi không nói gì, ngoan ngoãn đem chiếc vòng trả lại.
Đến ngày thứ tư, anh không mua gì cả.
Cũng không chuẩn bị bất kỳ bất ngờ nào.
Anh chỉ ngồi dưới sàn thay tã cho Triệu Dương, sau đó mang đống quần áo dính sữa của tôi vào phòng giặt.
Tôi vốn tưởng anh sẽ ném tất cả vào máy giặt.
Không ngờ anh lại ngồi xổm trước chậu nước, nghiêm túc giặt từng món bằng tay chỉ vì sợ máy giặt làm hỏng vải.
Tôi đứng tựa cửa nhìn anh loay hoay, khóe môi bất giác cong lên.
“Cố tổng biết giặt quần áo từ bao giờ vậy?”
Cố Đình không ngẩng đầu.
“Mười phút trước.”
Tôi nhìn chai nước giặt bên cạnh rồi lại nhìn chiếc ngăn anh vừa sử dụng.
“Anh đổ nhầm nước xả vào ngăn bột giặt rồi.”
Cố Đình lập tức cúi xuống kiểm tra.
Gương mặt anh nghiêm túc đến mức chẳng khác nào đang xem một hợp đồng trị giá hàng tỷ.
“Vậy phải làm lại à?”
“Ừ.”
Anh im lặng hai giây.
Sau đó thật sự mang tất cả ra làm lại từ đầu.
Tôi đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi lặng lẽ quay đi.
Nụ cười trên môi mãi vẫn chưa biến mất.
Tối hôm ấy, tôi bất ngờ lên cơn sốt vì viêm tuyến sữa.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Cố Đình ngồi bên cạnh giường.
Một tay anh ôm Triệu Dương đang ngủ, tay kia đặt trên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.
Tôi khẽ cựa mình.
“Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ sáng.”
Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt anh.
“Anh chưa ngủ à?”
“Không buồn ngủ.”
Tôi không vạch trần.
Đôi mắt đỏ ngầu kia đã tố cáo lời nói dối quá rõ ràng.
Tôi nhìn anh hồi lâu rồi hỏi: “Cuộc họp hội đồng quản trị thế nào?”
Cố Đình im lặng một chút.
“Anh bị đình chỉ chức vụ.”
Tôi lập tức tỉnh táo hơn.
“Vì tôi?”
“Vì anh không đủ năng lực cân bằng giữa công việc và đời tư.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không tức sao?”
“Có.”
“Vậy sao anh còn ngồi ở đây?”
Cố Đình cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho tôi.
Động tác của anh rất chậm.
“Ngày trước anh luôn nghĩ rằng chỉ cần kiếm đủ tiền, đứng đủ cao, có đủ quyền lực thì anh sẽ bảo vệ được người mình yêu.”
Anh dừng lại.
“Sau này anh mới hiểu, lúc em thật sự cần anh nhất, anh lại luôn xuất hiện ở một nơi khác.”
Tôi quay mặt đi.
Cổ họng bất giác nghẹn lại.
“Đừng nói nữa.”
“Anh không nói những điều này để bắt em tha thứ.”
Giọng Cố Đình khàn khàn.
“Anh chỉ muốn em biết rằng anh đã hiểu mình sai ở đâu.”
Một giọt nước mắt bất ngờ trượt xuống thái dương.
Tôi nhắm mắt.
Năm năm ở bên nhau.
Tôi đã chờ câu này quá lâu.
Không phải một câu xin lỗi qua loa.
Không phải một món quà đắt tiền.
Cũng không phải một lời hứa rằng anh sẽ giải quyết mọi chuyện.
Điều tôi từng muốn chỉ là anh thật sự hiểu vì sao tôi đau.
Cố Đình đưa tay định lau nước mắt cho tôi.
Tôi nghiêng mặt tránh đi.
“Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh.”
Bàn tay anh khựng giữa không trung rồi chậm rãi hạ xuống.
“Anh biết.”
“Có thể cả đời tôi cũng không tha thứ.”
“Vậy anh theo đuổi em cả đời.”
Tôi mở mắt nhìn anh.
“Anh đừng nói chắc chắn như vậy.”
“Triệu Mẫn.”
Cố Đình nhìn thẳng vào mắt tôi.
Lần này, giọng anh không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Anh từng đánh mất em chỉ vì nghĩ rằng thời gian của chúng ta còn rất dài. Anh sẽ không phạm lại sai lầm ấy nữa.”
Tôi không trả lời.
Nhưng trái tim tưởng như đã dựng lên từng lớp phòng bị lại âm thầm xuất hiện thêm một khe nứt.
Một tuần sau, tôi nhận được thư triệu tập của tòa án.
Chỉ vừa đọc vài dòng đầu tiên, toàn thân tôi đã lạnh buốt.