Cuộc họp cổ đông diễn ra vào sáng thứ hai.

Nhà họ Thẩm triệu tập toàn bộ cổ đông lớn, nói là để công bố tôi chính thức trở thành người thừa kế của gia đình.

Nhưng tôi biết, đó chỉ là cái bẫy.

Bố tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt hiền từ như thể ông thật sự là một người cha vừa tìm lại được con gái sau mười chín năm.

“Tiểu Nghiên, bố đã suy nghĩ rất kỹ. Sau này con sẽ là người thừa kế nhà họ Thẩm.”

Một luật sư đặt trước mặt tôi một tập tài liệu.

“Đây là văn bản chuyển nhượng một phần tài sản và cổ phần.”

Tôi lật vài trang.

Quả nhiên, bên ngoài là cho tôi tài sản, nhưng điều khoản cuối cùng lại yêu cầu tôi từ bỏ toàn bộ quyền lợi liên quan đến Tập đoàn Vân Thịnh.

Bố tôi mỉm cười.

“Con là con gái bố, bố sẽ không bạc đãi con.”

Tôi cầm cây bút lên, nhìn ông.

“Đúng vậy.”

“Bố chưa bao giờ bạc đãi con.”

Ông vừa thở phào thì tôi đặt cây bút xuống.

“Bố chỉ khiến con biến mất suốt mười chín năm thôi.”

Cả phòng chết lặng.

Nụ cười trên mặt bố tôi biến mất.

Tôi lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ, đặt mạnh xuống bàn.

“Hồ sơ bệnh viện năm đó.”

“Giao dịch tiền bạc giữa người của bố và bệnh viện.”

“Danh sách những người tham gia vụ tráo đổi.”

“Còn đây là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của người đã nhận tiền.”

Từng thứ một được tôi đẩy đến trước mặt ông.

Mẹ tôi tái mặt.

“Không… không thể nào.”

Thẩm Gia Ninh cũng đứng bật dậy.

“Chị, chị đang nói gì vậy?”

Tôi quay sang nhìn cô ta.

“Không cần diễn nữa.”

“Cô cũng biết chuyện này từ lâu rồi đúng không?”

Gia Ninh lắc đầu liên tục, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Em không biết.”

“Em thật sự không biết gì cả.”

Tôi không tranh luận với cô ta.

Bởi vì chuyện quan trọng nhất còn ở phía sau.

Luật sư của tôi đứng dậy, mở một tập hồ sơ khác.

“Xin lỗi các vị, nhưng trước khi nhà họ Thẩm công bố người thừa kế, chúng tôi cần làm rõ một chuyện.”

Ông đặt văn bản lên bàn.

“Tập đoàn Vân Thịnh không thuộc quyền sở hữu của nhà họ Thẩm.”

“Người thừa kế hợp pháp duy nhất là cô Tống Nghiên.”

Một cổ đông bật dậy.

“Không thể nào!”

Luật sư bình thản đáp:

“Có giấy ủy thác, di chúc và hồ sơ chuyển nhượng tài sản được lập từ nhiều năm trước.”

“Vân Thịnh chưa bao giờ thuộc về nhà họ Thẩm.”

Tôi nhìn bố mình.

Gương mặt ông lúc này đã hoàn toàn trắng bệch.

Tôi từng nghĩ mình sẽ hận ông.

Nhưng đến giờ phút này, tôi lại chẳng cảm thấy gì.

Chỉ thấy buồn cười.

Ông muốn dùng vài phần trăm cổ phần nhà họ Thẩm để đổi lấy toàn bộ Vân Thịnh.

Thật sự nghĩ tôi ngu đến mức nào?

Tôi đứng dậy, cầm túi rời khỏi phòng họp.

Đi đến cửa, tôi bỗng dừng lại.

“À, bố.”

Ông ngẩng đầu.

Tôi nhìn ông, mỉm cười.

“Bố yên tâm.”

“Con sẽ không để bố ngồi tù.”

Vẻ mặt ông lập tức dịu xuống.

Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến tất cả hy vọng trong mắt ông biến mất.

“Bởi vì con muốn bố tận mắt nhìn thấy nhà họ Thẩm mất sạch tất cả.”

Tôi xoay người bước ra ngoài.

Ngay sau đó, điện thoại của bố tôi liên tục vang lên.

Một cuộc, hai cuộc.

Rồi hàng chục cuộc gọi cùng lúc.

Tôi không cần quay lại cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Vân Thịnh chính thức tuyên bố rút toàn bộ vốn khỏi các dự án hợp tác với nhà họ Thẩm.

Và đó mới chỉ là bắt đầu.

Truyện Mới

Thẩm Đường

Thẩm Đường

Lấy lão Vương hàng xóm

Lấy lão Vương hàng xóm

Sếp Tổng Là Bạn Trai

Sếp Tổng Là Bạn Trai

Trâm Vàng Làm D-ao

Trâm Vàng Làm D-ao

Bữa Tiệc Mừng Thọ Sóng Gió

Bữa Tiệc Mừng Thọ Sóng Gió

Tạ Thanh Hàn Và Vân Đường

Tạ Thanh Hàn Và Vân Đường

Bài học thực tập sinh

Bài học thực tập sinh

Xếp Hàng Chờ Yêu Em

Xếp Hàng Chờ Yêu Em

Quán cơm từ thiện giả

Quán cơm từ thiện giả

Bức di thư muộn của bố

Bức di thư muộn của bố

Đừng Đụng Vào Đại Tiểu Thư

Đừng Đụng Vào Đại Tiểu Thư

Chuyến Bay Mang Số Hiệu Chia Tay

Chuyến Bay Mang Số Hiệu Chia Tay