Trước Sau

Chỉ trong một tuần, nhà họ Thẩm từ gia tộc danh giá nhất Hải Thành trở thành cái tên bị giới kinh doanh né tránh.

Đối tác lần lượt hủy hợp đồng, ngân hàng liên tục thúc nợ, cổ đông lớn đồng loạt yêu cầu thay chủ tịch. Những người từng chen nhau đến dự tiệc nhà họ Thẩm giờ ngay cả một cuộc điện thoại cũng chẳng muốn nhận.

Tôi nghe trợ lý báo cáo tình hình, chỉ bình thản nói:

“Không cần làm gì thêm.”

“Để họ tự lo.”

Buổi chiều hôm đó, Thẩm Gia Ninh tìm đến tôi.

Cô ta không còn vẻ kiêu ngạo như trước, trên người cũng chẳng còn những món trang sức đắt tiền. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã đỏ mắt.

“Chị…”

“Em cũng bị lừa. Em thật sự không biết bố đã làm những chuyện đó.”

Tôi nhìn cô ta một lúc rồi gật đầu.

“Tôi biết.”

Gia Ninh ngẩn người.

Tôi nói tiếp:

“Cho nên tôi chưa từng trách cô vì đã sống cuộc đời của tôi.”

“Nhưng cô biết bố tôi đang hại tôi mà vẫn giúp ông ấy diễn kịch.”

“Đó mới là chuyện tôi không thể tha thứ.”

Môi cô ta run lên.

“Em…”

Tôi không muốn nghe thêm.

Tôi lấy một chiếc vé máy bay đặt lên bàn.

“Rời khỏi Hải Thành đi.”

Gia Ninh nhìn chiếc vé, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Chị… tại sao?”

Tôi im lặng vài giây rồi đáp:

“Vì cô cũng chỉ là một quân cờ.”

“Người thật sự đáng trách chưa bao giờ là cô.”

Cô ta cầm lấy chiếc vé, khóc đến không nói nên lời.

Tôi đứng dậy rời đi.

Có những chuyện, tha thứ hay không không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là từ hôm nay, cuộc đời của tôi cuối cùng cũng thuộc về chính tôi.

Lần cuối cùng tôi quay về nhà họ Thẩm là để lấy nốt vài món đồ.

Căn biệt thự từng xa hoa giờ lạnh lẽo đến đáng sợ. Những bức tranh quý giá đã bị tháo xuống, đồ đạc có giá trị lần lượt bị mang đi để trả nợ.

Bố mẹ tôi đứng trong phòng khách.

Người từng được cả Hải Thành kính trọng giờ tóc đã bạc đi rất nhiều chỉ sau vài ngày.

Mẹ nhìn tôi, nước mắt không ngừng rơi.

“Tiểu Nghiên…”

“Con có thể ở lại không?”

Tôi nhìn bà.

“Mười chín năm trước, các người lấy đi cuộc đời của tôi.”

“Hôm nay, tôi chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.”

“Còn chuyện có ở lại hay không…”

Tôi lắc đầu.

“Không còn quan trọng nữa.”

Tôi xoay người bước ra khỏi cửa, không quay đầu.

Ngoài cổng, Lục Cảnh Thâm đã đứng chờ từ lúc nào.

Anh tựa vào chiếc xe, thấy tôi đi ra liền mở cửa.

“Không tiếc sao?”

Tôi nhìn căn biệt thự phía sau lần cuối rồi lắc đầu.

“Không.”

“Vì sao?”

Tôi ngồi vào xe, thuận miệng đáp:

“Tôi có gia đình của mình rồi.”

Anh nhướng mày.

“Ở đâu?”

Tôi nhìn anh, bật cười.

“Vân Thịnh.”

Anh im lặng hai giây.

Sau đó cười khẽ.

“Anh cứ tưởng em sẽ nói là tôi.”

Tôi đóng cửa xe.

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Chiếc xe vừa chạy được vài mét, anh đã đuổi theo mở cửa ngồi vào.

Tôi nhìn anh đầy khó hiểu.

“Anh làm gì vậy?”

Anh thản nhiên thắt dây an toàn.

“Cho anh một cơ hội nghĩ ít lại.”

Tôi bật cười.

Lần này, tôi không đuổi anh xuống xe.

Có lẽ cuộc đời tôi còn rất dài.

Mà từ hôm nay trở đi, tôi không còn là cô thiên kim thất lạc của nhà họ Thẩm nữa.

Tôi là Tống Nghiên.

Là người thừa kế duy nhất của Vân Thịnh.

Và cũng là người cuối cùng mà nhà họ Thẩm có thể khiến phải cúi đầu.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng