“Ý anh là mẹ đang tức giận, em không cần chấp nhặt.”

Tôi nhìn hắn.

“Con gái chúng ta nghe thấy.”

Hắn im lặng.

“Con bé khóc suốt một tiếng, hỏi em có phải bố không cần mẹ con nó nữa không.”

Chu Minh cúi đầu.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói:

“Ngày mai anh sẽ giải thích với con.”

Tôi hỏi:

“Còn mẹ anh?”

“Anh sẽ nói với mẹ.”

“Nói gì?”

Hắn mất kiên nhẫn.

“Em còn muốn anh nói gì nữa?”

Tôi nhìn hắn.

“Bảo bà ấy từ nay đừng lấy chuyện ly hôn ra đe dọa em. Đừng đến nhà chúng ta gây chuyện trước mặt con gái. Và đừng tiếp tục ép em bỏ tiền mua nhà cho Chu Khải.”

Chu Minh im lặng.

Tôi chờ.

Một phút.

Hai phút.

Cuối cùng, hắn nói:

“Chuyện mua nhà, anh đã đồng ý giúp Tiểu Khải rồi.”

Tôi nhìn hắn.

“Anh nói gì?”

Hắn hít sâu.

“Anh đã ký thỏa thuận hỗ trợ trả góp với nó.”

Trong đầu tôi vang lên một tiếng ù.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh ký khi nào?”

“Chiều nay.”

“Sau khi mẹ anh đến đây?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Năm nghìn một tháng.”

“Bao lâu?”

“Năm năm.”

Tôi bật cười.

Nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.

“Ba trăm nghìn tệ.”

Hắn cúi đầu.

“Anh sẽ tự xoay xở.”

“Bằng cách nào?”

“Anh có lương.”

“Lương anh còn phải nuôi con, trả nợ mua nhà.”

“Anh sẽ tiết kiệm.”

Tôi nhìn hắn.

“Tiết kiệm từ khoản nào?”

Hắn không trả lời.

Tôi hỏi tiếp:

“Anh định cắt tiền học của Đồng Đồng?”

“Không.”

“Cắt tiền sinh hoạt?”

“Không.”

“Cắt tiền phụng dưỡng bố mẹ?”

“Không.”

“Vậy anh định cắt cái gì?”

Chu Minh đột nhiên nổi giận.

“Em nhất định phải dồn anh đến đường cùng sao?”

Tôi nhìn hắn, cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Người ký giấy là anh. Người hứa trả tiền là anh. Người không có kế hoạch cũng là anh.”

Tôi chậm rãi nói:

“Bây giờ người dồn anh đến đường cùng lại là em?”

Hắn quay mặt đi.

Tôi im lặng một lúc.

Sau đó hỏi:

“Anh có ký bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến khoản vay ngân hàng không?”

“Không.”

“Anh chắc chắn?”

“Anh chỉ ký giấy với Tiểu Khải.”

Tôi gật đầu.

“Đưa em xem.”

Hắn lấy điện thoại, mở ảnh chụp bản thỏa thuận.

Tôi đọc kỹ.

Trên đó ghi rõ Chu Minh tự nguyện hỗ trợ Chu Khải năm nghìn tệ mỗi tháng trong thời hạn sáu mươi tháng.

Nhưng ở cuối văn bản có một câu.

“Khoản hỗ trợ được thực hiện từ thu nhập của gia đình Chu Minh.”

Tôi chỉ vào dòng ấy.

“Gia đình Chu Minh?”

Hắn nhìn theo.

“Thì sao?”

“Anh đã hỏi ý kiến em chưa?”

“Anh là chồng em!”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy anh nghĩ mình có quyền quyết định toàn bộ thu nhập của gia đình?”

Hắn không trả lời.

Tôi lấy điện thoại chụp lại văn bản.

Sau đó nói:

“Ngày mai em sẽ gặp luật sư.”

Chu Minh lập tức biến sắc.

“Em định làm gì?”

“Làm rõ trách nhiệm pháp lý của từng người.”

“Em thật sự muốn kiện anh?”

Tôi nhìn hắn.

“Em muốn bảo vệ bản thân và con gái.”

Hắn cười lạnh.

“Được. Em giỏi lắm.”

Tôi không đáp.

Hắn đứng dậy, cầm áo khoác.

“Anh về nhà bố mẹ vài hôm.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Hắn dừng bước.

Có lẽ đang chờ tôi giữ lại.

Nhưng tôi chỉ nói:

“Nhớ mang theo đồ dùng cá nhân.”

Sắc mặt hắn lập tức tối sầm.

Hắn đóng sầm cửa.

Tôi ngồi yên rất lâu.

Sau đó bước vào phòng con gái.

Đồng Đồng đã ngủ.

Con bé ôm con thỏ bông, trên má còn vệt nước mắt chưa khô.

Tôi ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc con.

Lần đầu tiên sau chín năm kết hôn, tôi nghiêm túc nghĩ đến hai chữ ly hôn.

Không phải vì năm nghìn tệ.

Cũng không phải vì căn nhà hai triệu tệ của Chu Khải.

Mà vì tôi chợt nhận ra, trong lòng Chu Minh, mẹ con tôi chưa bao giờ được đặt ở vị trí đầu tiên.

Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng Hứa Nghiên.

Cô ấy đọc toàn bộ giấy tờ tôi mang đến.

Sau đó hỏi:

“Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất chưa?”

Tôi gật đầu.

“Rồi.”

Hứa Nghiên đặt bút xuống.

“Vậy tớ nói rõ. Văn bản chồng cậu ký với em trai không tự động khiến cậu trở thành người có nghĩa vụ trả tiền. Nhưng việc xác định trách nhiệm của chồng cậu, nguồn tiền thực hiện và cách xử lý tài sản chung còn phụ thuộc vào nội dung giao dịch, chứng cứ và quy định áp dụng.”

Tôi chăm chú lắng nghe.

Cô ấy tiếp tục:

“Quan trọng nhất là cậu không ký thêm bất cứ thứ gì, không để người khác sử dụng thông tin cá nhân của cậu để làm hồ sơ vay, và phải lưu lại toàn bộ chứng cứ.”

Tôi hỏi:

“Nếu ly hôn thì sao?”

Hứa Nghiên nhìn tôi.

“Cậu muốn ly hôn thật?”

Tôi im lặng vài giây.

“Tớ muốn biết mình có những lựa chọn nào.”

Cô ấy gật đầu.

Sau đó giải thích về việc phân chia tài sản, nghĩa vụ nợ, quyền nuôi con và những yếu tố tòa án sẽ xem xét.

Tôi ghi chép rất kỹ.

Cuối cùng, cô ấy hỏi:

“Cậu còn tình cảm với Chu Minh không?”

Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay.

Chín năm.

Từ lúc hai đứa chỉ có vài nghìn tệ trong tài khoản, đến khi mua được nhà, sinh con, có công việc ổn định.

Truyện Mới

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng