Nội dung đại khái là Chu Minh sẽ hỗ trợ Chu Khải trả góp năm nghìn tệ mỗi tháng trong năm năm.

Sau năm năm, nếu điều kiện kinh tế của Chu Khải cho phép, hắn sẽ hoàn trả dần.

Tôi đọc đến đây, suýt bật cười.

“Nếu điều kiện kinh tế cho phép?”

Mẹ chồng gật đầu.

“Đúng. Như vậy cũng hợp tình hợp lý.”

Tôi ngẩng đầu.

“Vậy nếu không cho phép thì sao?”

“Thì đợi thêm.”

“Đợi đến bao giờ?”

“Mẹ đã nói rồi, anh em ruột thịt không cần tính toán quá rõ.”

Tôi đặt giấy xuống.

“Thỏa thuận này ai soạn?”

“Tiểu Khải.”

Tôi nhìn hắn.

“Cậu học được cách viết giấy vay tiền kiểu này ở đâu vậy?”

Chu Khải nhíu mày.

“Có vấn đề gì?”

“Có.”

Tôi chỉ vào một dòng.

“Bên hỗ trợ là Chu Minh và Lâm Tĩnh.”

Tôi ngẩng đầu.

“Nhưng bên nhận tiền chỉ có Chu Khải. Không có thời hạn hoàn trả bắt buộc, không có trách nhiệm khi vi phạm, không có tài sản bảo đảm.”

Tôi đẩy giấy trở lại.

“Cậu muốn chúng tôi cho cậu ba trăm nghìn tệ, rồi cậu thích trả thì trả, không thích trả thì thôi?”

Chu Khải đỏ mặt.

“Em đâu có nói không trả!”

“Vậy sửa thành khoản vay có thời hạn, có lịch trả cụ thể, có chữ ký của các bên.”

Hắn lập tức im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng kể cả cậu sửa, tôi cũng không cho vay.”

Mẹ chồng đập bàn.

“Vậy con còn muốn thế nào?”

Tôi nhìn bà.

“Con đã nói rất rõ. Con không đồng ý dùng tiền chung để mua nhà cho Chu Khải.”

Bà tức đến run người.

“Con là con dâu nhà họ Chu!”

“Vâng.”

“Con ăn cơm nhà họ Chu, sống trong nhà họ Chu, vậy mà đến chút tiền cũng không chịu bỏ ra!”

Tôi nhìn bà, chậm rãi hỏi:

“Mẹ nói con đang sống trong nhà họ Chu?”

“Chẳng lẽ không phải?”

Tôi đứng dậy, đi vào phòng làm việc.

Một lát sau, tôi cầm ra bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Đặt lên bàn.

“Mẹ nhìn kỹ đi.”

Bà cúi xuống.

Trên giấy ghi tên hai người.

Lâm Tĩnh.

Chu Minh.

Tôi chỉ vào tên mình.

“Căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng con. Tiền trả trước có phần bố mẹ ruột con hỗ trợ, khoản vay cũng do hai vợ chồng cùng trả.”

Tôi nhìn bà.

“Con không sống nhờ nhà họ Chu.”

Mẹ chồng đỏ bừng mặt.

“Con…”

“Cũng không ăn cơm miễn phí của nhà họ Chu.”

Tôi nói tiếp:

“Chín năm qua, con đi làm, kiếm tiền, chăm con, trả nợ, phụng dưỡng bố mẹ hai bên. Con chưa từng xin nhà họ Chu một đồng để tiêu xài riêng.”

Chu Khải cười khẩy.

“Chị nói như thể anh em chẳng kiếm được tiền ấy.”

Tôi quay sang hắn.

“Anh cậu kiếm tiền, tôi cũng kiếm tiền.”

“Nhưng anh em là đàn ông, là trụ cột gia đình!”

Tôi gật đầu.

“Vậy trụ cột gia đình các cậu tự gánh khoản vay đi. Đừng tìm tôi.”

Chu Khải tức đến mức không nói nổi.

Mẹ chồng đột nhiên đứng bật dậy.

“Được! Được lắm!”

Bà chỉ tay vào mặt tôi.

“Lâm Tĩnh, hôm nay mẹ nói cho con biết. Nếu con còn cố chấp như vậy, mẹ sẽ bảo Chu Minh ly hôn với con!”

Tôi nhìn bà.

Không hề hoảng hốt.

Ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.

“Vậy mẹ cứ bảo anh ấy.”

Mẹ chồng sững người.

Có lẽ bà không ngờ tôi lại trả lời như thế.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.

“Nhưng mẹ nhớ nói rõ với anh ấy, ly hôn không có nghĩa là mẹ có quyền lấy phần tài sản của con để mua nhà cho Chu Khải.”

Bà há miệng.

Không thốt được lời nào.

Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra.

Con gái tôi đứng ở ngưỡng cửa, mắt đỏ hoe.

“Mẹ ơi…”

Tôi lập tức quay lại.

Con bé ôm con thỏ bông, giọng run run.

“Bà nội muốn bố mẹ ly hôn ạ?”

Tim tôi thắt lại.

Tôi vội bước đến ôm con.

“Không sao đâu con.”

Con bé bật khóc.

“Con không muốn bố mẹ chia tay.”

Tôi ôm chặt con.

Mẹ chồng đứng phía sau, sắc mặt hơi mất tự nhiên.

Nhưng bà vẫn lẩm bẩm:

“Trẻ con biết gì mà nghe lén chuyện người lớn.”

Tôi quay đầu.

Lần đầu tiên trong chín năm, tôi không còn giữ chút khách sáo nào.

“Mẹ.”

Giọng tôi lạnh đến mức chính bà cũng giật mình.

“Đây là nhà của con. Con gái con đang ở đây.”

Tôi nhìn thẳng bà.

“Xin mẹ và Chu Khải ra ngoài.”

Bà trợn mắt.

“Con đuổi mẹ?”

“Đúng.”

Tôi ôm con gái, nói rõ từng chữ:

“Con đang mời hai người rời khỏi nhà con.”

Tối hôm ấy, Chu Minh về rất muộn.

Tôi không biết mẹ chồng đã kể với hắn những gì.

Nhưng vừa bước vào cửa, hắn đã nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Em đuổi mẹ anh ra khỏi nhà?”

Tôi đang gấp quần áo cho con gái.

“Đúng.”

“Em có biết bà ấy tức đến mức huyết áp tăng không?”

“Bà ấy đã đi khám chưa?”

Chu Minh khựng lại.

“Em còn hỏi kiểu đó?”

“Nếu huyết áp tăng thì nên đi khám. Em hỏi vậy có gì sai?”

Hắn nghiến răng.

“Lâm Tĩnh, em thật sự không còn chút tình người nào nữa!”

Tôi đặt chiếc áo xuống.

“Anh đã hỏi mẹ anh hôm nay bà ấy nói gì trước mặt Đồng Đồng chưa?”

Hắn cau mày.

“Mẹ chỉ nói vài câu trong lúc nóng giận.”

“Bà ấy nói muốn anh ly hôn với em.”

“Thì sao?”

Tôi sững lại.

Chu Minh dường như cũng nhận ra mình vừa nói gì.

Hắn lập tức sửa lời:

Truyện Mới

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t