Chương 5
Cô ấy tên Hứa Nghiên, hiện là luật sư chuyên về tranh chấp hôn nhân và tài sản.
Nghe tôi kể xong, Hứa Nghiên im lặng vài giây.
Sau đó cô ấy hỏi:
“Cậu đã ký bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến căn nhà của em chồng chưa?”
“Chưa.”
“Có đứng tên bảo lãnh khoản vay không?”
“Không.”
“Có ủy quyền cho chồng sử dụng tài sản chung để trả khoản vay đó không?”
“Không.”
“Vậy trước mắt đừng ký gì cả. Cũng đừng chỉ dựa vào lời nói của bọn họ. Cậu cần giữ lại chứng từ, tin nhắn và làm rõ từng khoản tiền.”
Tôi đáp:
“Tớ hiểu.”
Hứa Nghiên hỏi tiếp:
“Cậu định ly hôn à?”
Tôi nhìn dòng xe cộ ngoài cửa kính.
“Chưa biết.”
Cô ấy không thúc ép.
Chỉ nói:
“Vậy trước tiên cứ làm rõ sự thật. Quyết định sau cũng chưa muộn.”
Tôi cúp máy.
Vừa lúc đó, điện thoại nhận được tin nhắn của mẹ chồng.
“Tĩnh Tĩnh, chiều nay ba giờ con đến phòng bán nhà nhé. Cả nhà cùng đi đóng tiền, chuyện lớn như vậy phải có mặt đầy đủ.”
Tôi nhìn tin nhắn một lúc rồi trả lời:
“Vâng, con sẽ đến.”
Bà lập tức gửi biểu tượng mặt cười.
“Thế mới đúng chứ. Mẹ biết con là đứa hiểu chuyện mà.”
Tôi không trả lời thêm.
Hiểu chuyện?
Được thôi.
Chiều nay, tôi sẽ để cả nhà họ Chu hiểu cho rõ.
Hai giờ năm mươi phút chiều, tôi đến phòng bán hàng của khu căn hộ Vân Đình.
Đó là một dự án cao cấp mới xây ở phía đông thành phố.
Sảnh đón khách lát đá cẩm thạch sáng bóng, giữa phòng đặt mô hình khu dân cư khổng lồ.
Nhân viên bán hàng mặc đồng phục chỉnh tề, vừa nhìn thấy tôi đã bước đến.
“Chị là người nhà của anh Chu Khải phải không ạ?”
Tôi gật đầu.
Cô ấy lập tức tươi cười.
“Gia đình anh Chu đang chờ chị ở phòng tiếp khách VIP.”
Tôi đi theo cô ấy.
Vừa bước vào, tôi đã thấy mẹ chồng ngồi giữa sofa, tay cầm tách trà.
Bố chồng đang xem bản vẽ căn hộ.
Chu Khải mặc áo sơ mi mới, tóc vuốt gọn gàng.
Chu Minh ngồi bên cạnh hắn.
Ngoài ra còn có một cô gái trẻ.
Tôi nhận ra cô ấy.
Đó là bạn gái của Chu Khải, tên Tôn Mạn.
Hai người mới quen nhau hơn nửa năm.
Có thể bạn thích
Tôn Mạn nhìn thấy tôi liền đứng dậy.
“Chị dâu đến rồi ạ.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
Mẹ chồng lập tức vẫy tay.
“Tĩnh Tĩnh, mau lại đây. Nhân viên đang giải thích hợp đồng.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Nhân viên bán hàng đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Căn hộ gia đình mình chọn có diện tích 128 mét vuông, ba phòng ngủ, hai phòng tắm. Tổng giá sau ưu đãi là 2.080.000 tệ.”
Bà ấy vừa nói vừa chỉ vào bảng tính.
“Tiền trả trước 680.000 tệ, phần còn lại dự kiến vay 1.400.000 tệ. Tuy nhiên, phương án trả góp cụ thể còn phụ thuộc vào thời hạn, lãi suất và kết quả xét duyệt của ngân hàng.”
Tôi gật đầu.
“Người đứng tên mua nhà là ai?”
“Anh Chu Khải.”
“Người đứng tên vay ngân hàng?”
Nhân viên hơi ngập ngừng.
Cô ấy nhìn Chu Khải.
Chu Khải lập tức nói:
“Chị hỏi nhiều thế làm gì? Đương nhiên là em.”
Tôi nhìn nhân viên.
“Vậy hồ sơ thu nhập của cậu ấy đã được ngân hàng chấp thuận chưa?”
Cô ấy đáp:
“Hiện mới ở bước thẩm định sơ bộ.”
Tôi hỏi tiếp:
“Với mức lương 7.800 tệ mỗi tháng, liệu cậu ấy có đủ điều kiện vay 1,4 triệu tệ không?”
Sắc mặt Chu Khải lập tức thay đổi.
“Lâm Tĩnh!”
Tôi quay sang hắn.
“Chị đang hỏi nhân viên, không hỏi cậu.”
Mẹ chồng vội vàng chen vào:
“Thì chẳng phải còn có anh trai nó sao?”
Tôi nhìn bà.
“Anh trai nó thì liên quan gì đến hồ sơ vay?”
Bà hơi khựng lại.
Nhân viên bán hàng lập tức lấy ra một tờ giấy khác.
“Gia đình đã trao đổi về phương án bổ sung người cùng chịu trách nhiệm trả nợ. Đây là biểu mẫu ngân hàng cung cấp để tham khảo.”
Cô ấy đẩy giấy về phía tôi.
Tôi cúi xuống.
Trên biểu mẫu, phần thông tin người dự kiến cùng vay đã được điền sẵn.
Họ tên: Chu Minh.
Quan hệ với người mua nhà: Anh trai.
Ở phía dưới còn có một dòng.
Thông tin người phối ngẫu của người cùng vay.
Họ tên: Lâm Tĩnh.
Tôi nhìn tên mình.
Rồi nhìn Chu Minh.
“Đây là cái gì?”
Hắn tránh ánh mắt tôi.
“Chỉ là phương án dự phòng.”
“Dự phòng cho ai?”
“Cho hồ sơ vay của Tiểu Khải.”
Tôi cầm tờ giấy lên.
“Anh định cùng em trai đứng tên khoản vay một triệu bốn trăm nghìn tệ?”
Mẹ chồng lập tức nói:
“Có phải bắt con trả hết đâu. Chỉ là giúp hồ sơ của em con dễ được duyệt hơn thôi.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ có biết người cùng vay phải chịu trách nhiệm gì không?”
Bà nhíu mày.
“Nhân viên nói chỉ cần chứng minh thu nhập gia đình đủ là được.”
Tôi quay sang nhân viên.
“Cô nói vậy sao?”
Cô ấy lập tức lắc đầu.
“Không ạ. Chúng tôi đã giải thích rằng nếu tham gia với tư cách người cùng vay hoặc bảo lãnh, trách nhiệm pháp lý sẽ phụ thuộc vào hợp đồng ký kết. Đây không phải thủ tục hình thức.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn cô.”
Sau đó tôi đặt tờ giấy xuống bàn.
“Chu Minh, anh định để em ký vào đây?”