Hắn im lặng.

Tôi hỏi lần nữa:

“Anh định để em cùng anh chịu trách nhiệm khoản nợ mua căn nhà chỉ đứng tên Chu Khải?”

Chu Khải mất kiên nhẫn.

“Chị dâu, có cần nói khó nghe vậy không? Em có bảo chị trả nợ đâu!”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy cậu tự vay đi.”

“Em…”

“Nếu cậu đủ khả năng trả nợ, tại sao phải kéo anh trai và chị dâu vào?”

Hắn lập tức cứng họng.

Tôn Mạn ngồi bên cạnh khẽ kéo tay áo hắn.

“Chu Khải, chuyện này anh chưa nói với em.”

Chu Khải quay sang.

“Có gì đâu mà nói?”

Cô ấy nhíu mày.

“Anh bảo tiền trả trước bố mẹ lo, khoản vay sau này hai vợ chồng mình tự trả. Sao bây giờ lại cần anh chị đứng tên cùng?”

Cả phòng im lặng.

Tôi nhìn Tôn Mạn.

Hóa ra cô gái này cũng không biết.

Mẹ chồng lập tức cười xòa.

“Mạn Mạn, cháu đừng hiểu lầm. Nhà mình chỉ muốn chuẩn bị cho chắc chắn thôi.”

Tôn Mạn không cười.

“Bác gái, cháu muốn hỏi rõ một chút. Nếu anh Minh cùng vay, sau này căn nhà có phải chia quyền sở hữu cho anh ấy không?”

Mẹ chồng lập tức đáp:

“Đương nhiên không!”

Bà nói quá nhanh.

Nhanh đến mức chính bà cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.

Tôi chậm rãi đặt tách trà xuống.

“Vậy thì rõ rồi.”

Tôi nhìn từng người.

“Nhà thuộc về Chu Khải. Tiền trả trước bố mẹ cho Chu Khải. Khoản vay lại muốn anh trai và chị dâu cùng gánh.”

Tôi mỉm cười.

“Nhà họ Chu đúng là biết tính toán.”

Mặt mẹ chồng đỏ bừng.

“Con nói thế là có ý gì?”

“Ý con rất đơn giản.”

Tôi đẩy biểu mẫu trở lại.

“Con không ký.”

Chu Khải đập tay xuống bàn.

“Chị không ký thì thôi! Làm như thiếu chị là em không mua được nhà ấy!”

Tôi gật đầu.

“Vậy tốt quá.”

Tôi đứng dậy.

“Chúc cậu mua nhà thuận lợi.”

Chu Minh lập tức kéo tay tôi.

“Lâm Tĩnh, em ngồi xuống!”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay hắn.

“Buông ra.”

“Em đừng làm mất mặt cả nhà!”

Tôi nhìn hắn, bỗng bật cười.

“Anh sợ mất mặt?”

Tôi chỉ vào tờ giấy.

“Anh tự ý điền tên vợ mình vào hồ sơ dự kiến vay tiền cho em trai, không nói với vợ một tiếng. Bây giờ anh lại sợ mất mặt?”

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh lúng túng đến mức không biết nên nhìn đi đâu.

Chu Minh nghiến răng.

“Anh chưa ký gì cả!”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“May mà anh chưa ký.”

Tôi lấy từ túi xách ra một phong bì.

Đặt trước mặt hắn.

“Nhân tiện, anh giải thích luôn năm mươi lăm nghìn tệ này đi.”

Chu Minh sững người.

Tôi mở phong bì, lấy ra bốn bản sao giao dịch.

“Tháng ba tám nghìn. Tháng năm mười lăm nghìn. Tháng bảy mười hai nghìn. Tháng mười hai mươi nghìn.”

Tôi nhìn hắn.

“Tổng cộng năm mươi lăm nghìn tệ, đều chuyển từ tài khoản chung của vợ chồng mình sang tài khoản Chu Khải.”

Mẹ chồng lập tức biến sắc.

Chu Khải cũng ngồi thẳng dậy.

Tôi tiếp tục:

“Tối qua anh nói chỉ cho em trai mượn hai mươi nghìn tệ tiền cọc.”

Tôi đẩy giấy về phía hắn.

“Ba mươi lăm nghìn còn lại là gì?”

Chu Minh nhìn chằm chằm những tờ giấy.

Rất lâu không nói.

Cuối cùng, Chu Khải đột nhiên lên tiếng:

“Tiền anh em cho nhau, chị quản làm gì?”

Tôi quay sang hắn.

“Cậu vừa nói gì?”

Hắn ngẩng cằm.

“Anh trai em thương em nên cho em tiền. Chị làm chị dâu mà tính toán từng đồng như vậy, không thấy xấu hổ à?”

Tôi nhìn hắn.

Sau đó bật cười.

“Hay lắm.”

Tôi cầm điện thoại lên.

“Vậy cậu xác nhận trước mặt mọi người, năm mươi lăm nghìn tệ này là anh trai cậu tặng riêng cho cậu, không phải cho vay, đúng không?”

Chu Khải không chút do dự.

“Đúng!”

Chu Minh lập tức quay phắt sang.

“Tiểu Khải!”

Nhưng đã muộn.

Tôi gật đầu.

“Được. Tôi đã hiểu.”

Tôi cất điện thoại.

“Vậy chúng ta sẽ tính khoản tiền này trong phần tài sản chung mà Chu Minh đã tự ý định đoạt. Chuyện hoàn trả hay xử lý thế nào, sau này sẽ có người làm việc với các anh.”

Chu Khải cười khẩy.

“Chị định kiện cả nhà à?”

Tôi nhìn hắn.

“Nếu cần.”

Nụ cười trên mặt hắn lập tức đông cứng.

Tôi cứ tưởng chuyện hôm ấy đã đủ khiến nhà họ Chu biết điều.

Không ngờ tôi vẫn đánh giá quá cao lòng tự trọng của bọn họ.

Tối hôm đó, mẹ chồng gọi điện cho tôi liên tục mười bảy cuộc.

Tôi không nghe.

Bà chuyển sang gửi tin nhắn thoại.

Tin đầu tiên còn tương đối nhẹ nhàng.

“Tĩnh Tĩnh, mẹ biết con không vui, nhưng chuyện gì cũng có thể thương lượng. Con đừng vì chút tiền mà làm tổn thương tình cảm anh em.”

Tin thứ hai bắt đầu trách móc.

“Con làm vậy trước mặt Mạn Mạn, khiến Tiểu Khải mất hết thể diện. Con có biết nó tức đến mức không ăn nổi cơm không?”

Tin thứ ba thì hoàn toàn lộ nguyên hình.

“Con gái nhà người ta gả vào nhà chồng thì phải biết vun vén. Con chỉ nghĩ đến bản thân, không chịu giúp em chồng, sau này ai còn dám qua lại với con?”

Tôi nghe hết.

Sau đó lưu lại.

Đến tin thứ tư, bà bắt đầu khóc.

“Mẹ già rồi, chỉ mong hai đứa con trai đều có nhà cửa ổn định. Nếu vì chuyện này mà Tiểu Khải không lấy được vợ, mẹ sống còn ý nghĩa gì nữa?”

Truyện Mới

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng