Chương 7
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười.
Một người phụ nữ có bảy trăm nghìn tệ tiền tiết kiệm, hai người con trai đều có công việc, lương hưu ổn định, vậy mà lại nói mình sống không còn ý nghĩa chỉ vì con dâu không chịu gánh nợ mua nhà cho con trai út.
Tôi không trả lời.
Đến mười giờ đêm, Chu Minh mới về.
Hắn vừa bước vào cửa đã ném chìa khóa lên tủ giày.
“Em vừa lòng chưa?”
Tôi đang ngồi đọc sách cùng con gái.
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu.
“Anh nói nhỏ thôi.”
Hắn nhìn con gái, cố nén giận.
“Con vào phòng chơi một lát đi, bố mẹ có chuyện cần nói.”
Con bé ngẩng đầu nhìn tôi.
“Mẹ ơi, bố giận ạ?”
Tôi vuốt tóc con.
“Không sao. Con vào phòng vẽ tranh nhé.”
Đợi con gái đóng cửa, Chu Minh lập tức chất vấn:
“Em có biết hôm nay Tiểu Khải mất mặt đến mức nào không?”
Tôi đặt sách xuống.
“Không biết.”
“Bạn gái nó suýt đòi chia tay!”
“Vậy à?”
“Lâm Tĩnh!”
Tôi nhìn hắn.
“Anh muốn em phản ứng thế nào? Khóc thay cậu ấy?”
Hắn tức đến mức bật cười.
“Em càng ngày càng quá đáng.”
Tôi đứng dậy, đi đến bàn ăn, lấy một tập giấy đã chuẩn bị sẵn.
“Anh về đúng lúc lắm.”
Chu Minh cảnh giác nhìn tôi.
“Cái gì đây?”
“Bảng đối chiếu thu chi của gia đình.”
Tôi đặt giấy trước mặt hắn.
“Anh xem đi.”
Hắn không động.
Tôi cũng không ép.
Chỉ chậm rãi nói:
“Chín năm kết hôn, em chưa từng yêu cầu anh giao toàn bộ tiền lương. Chúng ta cùng đóng góp vào tài khoản chung, cùng trả nợ mua nhà, cùng nuôi con. Tiền riêng của anh, em chưa từng kiểm soát.”
Chu Minh im lặng.
“Nhưng anh đã vượt qua giới hạn.”
Tôi chỉ vào bốn giao dịch.
“Năm mươi lăm nghìn tệ không phải tiền riêng của anh.”
“Anh sẽ trả lại!”
“Bao giờ?”
Hắn khựng lại.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh lấy tiền ở đâu trả?”
“Tiền thưởng cuối năm.”
“Tiền thưởng cuối năm ngoái anh đã dùng để mua đồng hồ và trả khoản vay mua xe.”
“Thì năm nay!”
“Được.”
Có thể bạn thích
Tôi lấy bút.
“Vậy viết giấy xác nhận.”
Hắn trừng mắt.
“Em còn muốn anh viết giấy nợ?”
“Không phải giấy nợ giữa vợ chồng.”
Tôi bình tĩnh giải thích.
“Là văn bản xác nhận anh đã tự ý chuyển năm mươi lăm nghìn tệ từ tài khoản chung cho em trai, và cam kết hoàn trả khoản tiền ấy vào tài khoản chung trước ngày ba mươi mốt tháng mười hai.”
Hắn nhìn tôi rất lâu.
Sau đó đột nhiên cười lạnh.
“Em chuẩn bị kỹ thật đấy.”
“Đúng.”
Tôi không phủ nhận.
“Vì em phát hiện chỉ dựa vào lòng tin thì không đủ.”
Câu nói ấy khiến hắn im lặng.
Một lúc sau, hắn kéo ghế ngồi xuống.
“Em muốn thế nào mới chịu bỏ qua chuyện này?”
Tôi nhìn hắn.
“Ba điều.”
Hắn cau mày.
“Em nói đi.”
“Thứ nhất, hoàn trả năm mươi lăm nghìn tệ vào tài khoản chung.”
“Được.”
“Thứ hai, từ nay mọi khoản chi từ tài khoản chung vượt quá năm nghìn tệ, hai vợ chồng phải cùng đồng ý.”
Hắn do dự một chút rồi gật đầu.
“Được.”
“Thứ ba, anh không được đứng tên cùng vay, bảo lãnh hay dùng tài sản chung để trả nợ mua nhà cho Chu Khải khi chưa có sự đồng ý của em.”
Chu Minh lập tức ngẩng đầu.
“Điều thứ ba không được.”
Tôi nhìn hắn.
“Tại sao?”
“Bố mẹ đã nói với Tiểu Khải rằng anh sẽ giúp.”
Tôi cười.
“Vậy anh đi giúp đi.”
“Em!”
“Nhưng phải dùng tiền riêng của anh, và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi pháp luật cho phép. Đừng kéo em và con vào.”
Hắn siết chặt nắm tay.
“Em có biết nếu anh không giúp, hồ sơ vay của Tiểu Khải rất có thể không được duyệt không?”
Tôi gật đầu.
“Biết.”
“Vậy mà em vẫn không đồng ý?”
“Đúng.”
“Em không có chút tình cảm nào với gia đình anh sao?”
Tôi nhìn hắn.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Chu Minh, em hỏi anh một chuyện.”
Hắn không đáp.
Tôi tiếp tục:
“Năm ngoái mẹ em phải nằm viện hai tuần, anh còn nhớ không?”
Hắn hơi sững lại.
“Nhớ.”
“Lúc đó em xin anh đưa con đến thăm bà một lần. Anh nói công việc bận, không có thời gian.”
“Lúc đó anh thật sự bận.”
“Nhưng đúng cuối tuần ấy, anh lái xe đưa Chu Khải đi xem xe thể thao ở thành phố bên cạnh.”
Hắn im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Ba tháng trước, con gái sốt cao, em gọi anh về đưa con đi bệnh viện. Anh nói đang họp, không thể rời đi.”
“Anh…”
“Sau đó em mới biết hôm ấy anh đang giúp Chu Khải chuyển nhà.”
Chu Minh cúi đầu.
Tôi nhìn hắn, giọng bình thản đến chính mình cũng bất ngờ.
“Anh nói em không có tình cảm với gia đình anh.”
“Vậy em và con gái là gì?”
Hắn không trả lời.
Tôi chậm rãi thu lại tập giấy.
“Anh không cần trả lời ngay.”
Tôi đứng dậy.
“Nhưng em cần anh hiểu, em đã nhường đủ rồi.”
Sáng hôm sau, một chuyện bất ngờ xảy ra.
Tôn Mạn chủ động hẹn gặp tôi.
Cô ấy gửi tin nhắn lúc chín giờ.
“Chị dâu, em có thể mời chị uống cà phê không? Em có vài chuyện muốn hỏi.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê gần công ty tôi.