Cây bút trên tay tôi khựng lại. Vấn vương ư? Dòng suy tư bất giác trôi dạt về những ký ức xa xăm. Thực ra Phó Đình Kiêu nói chẳng sai chút nào, nếu không có sự xuất hiện của anh, có lẽ tôi đã bỏ mạng trong ngọn núi hẻo lánh ấy từ lâu. Tôi là đứa trẻ được chính tay anh lựa chọn tài trợ, nếu không có nguồn nâng đỡ từ nhà họ Phó, tôi làm sao có thể bước chân ra khỏi vùng núi nghèo để yên tâm theo học.
Đến năm hai đại học, gã cha dượng lấy cớ mẹ tôi lâm bệnh nặng để lừa tôi trở về. Sợ tôi bỏ trốn, ông ta nhẫn tâm đánh gãy tay tôi, nhốt vào lồng lợn chờ ngày gả cho một lão già trong vùng để đổi lấy ba vạn tệ. Chính Phó Đình Kiêu đã lái xe suốt đêm dài vượt đường xá xa xôi đến giải cứu tôi. Anh giận dữ đến run người, thuê những luật sư giỏi nhất tống cả gã cha dượng tàn nhẫn lẫn lão già kia vào tù, giải thoát cho hai mẹ con tôi khỏi chốn địa ngục trần gian.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ nắm chặt tay tôi dặn dò: “Tiểu Nguyệt à, nếu không có cậu chủ nhà họ Phó thì làm sao có con ngày hôm nay. Gia đình mình dù nghèo khó nhưng nhất định phải khắc ghi ân nghĩa.”
Tôi ghi nhớ sâu sắc lời mẹ dặn, thề nguyện sẽ báo đáp mối ân tình sâu nặng ấy. Anh bảo thích tôi, tôi học cách yêu anh. Anh bảo muốn cưới tôi, tôi hân hoan gật đầu chỉ mong đem lại niềm vui cho anh. Nhưng giờ đây, anh đã tìm thấy người phù hợp hơn, người mang lại cho anh sự thoải mái thật sự. Vậy thì chút ân nghĩa này, phải chăng tôi cũng đã dốc lòng trả xong? Phải chăng đã đến lúc tôi nên bắt đầu sống một cuộc đời thuộc về chính mình?
Đôi mắt Tống Nhược đỏ hoe, nghẹn ngào cất lời: “Triệu Nguyệt, nếu cậu có thể thông suốt được như vậy thì thực sự tốt quá.”
Đứng trước tòa tháp tập đoàn Phó thị chọc trời, tôi ngước nhìn lên cao. Vẫn là công trình nguy nga ấy, nhưng không hiểu sao lại mang lại cảm giác xa lạ đến thế so với năm năm trước.
Xung quanh vang lên những tiếng xầm xì bàn tán: “Chẳng phải là người phụ nữ điên nhà họ Phó sao? Sao cô ta lại mò đến đây nữa rồi? Lần trước mất mặt chưa đủ à? Kẻ quê mùa thì mãi mãi chẳng thể ngoi lên nổi mặt bàn!”
Những lời mỉa mai kéo tôi về thực tại. Tôi thu lại ánh nhìn, siết chặt tờ đơn ly hôn trong tay. Trước khi đến đây, tôi đã thử liên lạc với Phó Đình Kiêu nhưng cuộc gọi vừa reo một tiếng đã bị ngắt, lúc gọi lại thì phát hiện số điện thoại đã bị đưa vào danh sách đen. Tôi nghĩ rằng một khi đã quyết định giải thoát thì chẳng việc gì phải dây dưa, liền tự mình đem giấy tờ đến giao tận tay.
Trước khi đi, Tống Nhược đã dặn dò tôi vô số lần. Chỉ khi tận mắt thấy tôi kiên quyết giải quyết dứt điểm, cô ấy mới yên tâm rời đi. Tống Nhược là một luật sư bận rộn, chiều nay lại có lịch tranh tụng nên vừa đi vừa ngoái lại đầy lo lắng, sợ rằng tôi lại lấy cớ đến Phó thị gây náo loạn.
Và rõ ràng, không chỉ riêng cô ấy mang suy nghĩ đó.
Vừa bước chân vào sảnh lớn của Phó thị, cô nhân viên lễ tân đã căng thẳng đến mức làm đổ cả ly nước. Đội ngũ bảo vệ lập tức áp sát bao vây như thể đối mặt với kẻ địch nguy hiểm. Tôi chợt nhớ đến lời Tống Nhược kể, vào khoảng thời gian phát điên nhất, tôi từng đập phá trụ sở Phó thị khiến đối thủ bắt được sơ hở bôi nhọ, làm danh tiếng tập đoàn tụt dốc không phanh và khiến vô số người bị truy cứu trách nhiệm. Chẳng trách bọn họ lại cảnh giác cao độ đến vậy.
Tôi nhìn về phía quầy lễ tân, cố gắng giữ nụ cười lịch sự: “Tôi đến tìm Phó Đình Kiêu.”
Có thể bạn thích
Nhân viên lễ tân ngập ngừng hồi lâu rồi khó xử cất lời: “Giám đốc Lâm đã có chỉ thị, nếu không có lịch hẹn trước thì tuyệt đối không được gặp Tổng Giám đốc, kể cả… phu nhân cũng không được phép.”
Tôi sững người rồi nhanh chóng hiểu ra. Giám đốc Lâm trong miệng cô ta chính là Lâm Vãn Nghi, cô tình nhân nhỏ được Phó Đình Kiêu dung chiều suốt mấy năm qua.
“Nếu tôi nhất quyết muốn lên thì sao?” Tôi bình tĩnh lên tiếng rồi thẳng bước đi vào bên trong.
Cô lễ tân thêm phần bối rối, dàn bảo vệ vội lao đến định khống chế tôi. Tôi nhíu mày chuẩn bị lên tiếng thì phía ngoài sảnh bất ngờ vang lên những tiếng xôn xao náo nhiệt, một đám người đông đúc đột ngột tràn vào.
Tôi vừa định quay đầu thì một lực mạnh bất ngờ đẩy thốc từ phía sau khiến tôi lảo đảo ngã khuỵu xuống sàn. Cánh tay phải vẫn chưa lành hẳn đập mạnh vào cạnh tường sắc lạnh, cơn đau buốt thấu xương khiến tôi phải hít một hơi thật sâu để kìm nén sự uất nghẹn. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nữ mang đầy vẻ giả tạo vang lên ngay bên tai: “Không mau đỡ cô lao công dậy đi… Ơ, là học tỷ à?”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp đôi mắt to tròn cố bày ra vẻ ngây thơ vô tội của Lâm Vãn Nghi. Cô ta che miệng cười khúc khích, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc: “Chắc là do dạo này học tỷ già đi nhanh quá, vừa nãy nhìn từ sau lưng em còn không nhận ra. Tay chị không sao chứ?”
Tôi xoa nhẹ cổ tay đang sưng đỏ lên từng vệt, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào đối phương: “Lâm tiểu thư tuổi đời còn trẻ mà thị lực đã kém đến mức này rồi sao, bảo sao việc chọn đàn ông cũng chỉ biết vớ lấy loại đã có vợ.”
Gương mặt đắc ý của Lâm Vãn Nghi lập tức sầm xuống đầy khô khốc. Tôi hoàn toàn phớt lờ cô ta, xoay người định bước thẳng về phía thang máy nhưng cô ta đã vội vã ra hiệu cho đám bảo vệ chắn ngang lối đi.
Giọng nói ngọt ngào nhưng ẩn chứa gai góc của Lâm Vãn Nghi vang lên: “Cô Triệu, xem ra cô vẫn chưa nghe rõ lời của nhân viên lễ tân rồi. Vậy thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé, người ngoài nếu không có lịch hẹn trước thì tuyệt đối không được gặp Tổng Giám đốc, trừ khi đó là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. À phải rồi… bây giờ hình như cô cũng chẳng còn là nhân viên của Phó thị nữa thì phải?”
Tôi khẽ cụp hàng mi che giấu sự chua chát trong lòng. Từ những năm tháng đại học, tôi đã bắt đầu gắn bó và làm việc tại Phó thị. Theo lời Tống Nhược kể lại, trong những năm gần đây, chính tôi là người đứng đầu chủ trì vô số bộ sưu tập trang sức đình đám, giúp Phó thị thâm nhập thành công vào thị trường trang sức cao cấp và vững vàng ngồi chiếc ghế Giám đốc thiết kế. Thế nhưng vào năm ngoái, Phó Đình Kiêu lại nhẫn tâm phế truất vị trí của tôi để đưa Lâm Vãn Nghi, một kẻ vừa mới tốt nghiệp chân ướt chân ráo bước vào đời, lên thay thế.
Thấy tôi đứng lặng im không đáp, Lâm Vãn Nghi càng được đà lấn tới. Cô ta khẽ cong môi cười khẩy, bước sát lại gần tôi, hạ thấp giọng đầy vẻ đắc thắng: “Triệu Nguyệt, cô vẫn chưa ăn đủ bài học từ quá khứ sao? Hồi đó chẳng phải cô đã bị đuổi khỏi nhà họ Phó nhục nhã như một con chó ghẻ hay sao…”
Tôi lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt một thoáng, rồi bất ngờ vung tay—
Bốp! Một cái tát giòn giã và nảy lửa giáng thẳng xuống gương mặt phấn son kỹ lưỡng của cô ta.
“Tôi ngày nào chưa ly hôn thì vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận của Phó Đình Kiêu, là nữ chủ nhân thực sự của Phó thị này! Cô là cái thá gì mà dám ở đây lên giọng cản trở tôi? Chỉ là một con chó gác cửa cho Phó thị, hay là thứ tình nhân không dám ngẩng mặt lên ánh sáng của Phó Đình Kiêu?”
Lâm Vãn Nghi từ trước đến nay luôn được Phó Đình Kiêu nâng niu như ngọc trên tay, chưa từng phải chịu đựng sự sỉ nhục cay đắng đến thế. Cô ta ôm chặt gương mặt đang hằn rõ vết tay, gào lên trong cơn điên loạn: “Cô dám đánh tôi?!”