Tôi uyển chuyển nghiêng người né tránh cú lao tới của cô ta, chớp lấy thời cơ tóm chặt cổ tay đối phương rồi mượn lực xoay người phản công—

Bốp! Thêm một cái bạt tai thứ hai vang lên chát chúa.

“Phó Đình Kiêu không dạy cô biết điều phép tắc, vậy để hôm nay tôi thay anh ta dạy dỗ lại cho cô mở mang tầm mắt!”

Lâm Vãn Nghi bị đánh đến mức phát cuồng, gương mặt méo mó vì căm hận định lao vào cào cấu tôi lần nữa thì tiếng chuông thang máy vang lên khô khốc—

Đinh! Cánh cửa inox chậm rãi mở ra.

Người đàn ông đứng giữa đám đông vệ tinh vây quanh vừa bước ra ngoài, ngẩng đầu lên liền bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Anh ta khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi sải những bước chân dài tiến về phía này, vội vàng ôm lấy Lâm Vãn Nghi đang run rẩy khóc lóc tủi hờn vào lòng.

Khi anh ta lạnh lùng ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt ấy băng lãnh đến độ cắt da cắt thịt: “Triệu Nguyệt, cô lại định nổi điên giở cái trò gì nữa hả?!”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thanh minh, Lâm Vãn Nghi đã nhanh mồm nhanh miệng cướp lời trước. Cô ta rúc sâu vào lồng ngực Phó Đình Kiêu, ra điều uất ức sợ hãi: “A Kiêu, em chỉ ôn tồn giải thích tình hình với chị Triệu thôi. Công ty có quy định không có lịch hẹn thì không thể lên gặp anh, cho dù chị ấy có đem thân phận bà Phó ra để ép buộc em thì em cũng không thể phá lệ được… Em chỉ làm tròn trách nhiệm theo đúng nội quy tập đoàn, ai ngờ đâu chị ấy lại thẹn quá hóa giận rồi xông vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em…”

Tôi lạnh lùng liếc nhìn màn kịch rẻ tiền của cô ta, chậm rãi lên tiếng: “Xem ra cô vẫn chưa học được chút quy củ nào ở chốn này…”

“Triệu Nguyệt!” Phó Đình Kiêu gầm lên cắt ngang lời tôi, ánh mắt anh ta phóng ra những tia giận dữ còn sắc lạnh hơn cả băng sơn: “Cô làm những chuyện vô liêm sỉ này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đôi môi mím chặt thành một đường cứng ngắc: “Dù cô có giở ra bao nhiêu trò hề đi chăng nữa thì cũng chỉ là công cốc mà thôi.”

Tôi thoáng ngẩn người rồi nhanh chóng thấu hiểu tâm can anh ta. Trong mắt Phó Đình Kiêu lúc này, những hành động của tôi chẳng qua chỉ là sự níu kéo bám víu vô vọng nhằm trì hoãn việc ly hôn. Anh ta đang cảnh cáo tôi rằng dù có cố quấn lấy anh ta cỡ nào đi nữa cũng không thể lay chuyển nổi quyết định lạnh lùng ấy.

“Quả thật là chẳng có chút ý nghĩa nào cả.” Tôi bật cười nhạt nhẽo, thò tay rút tờ giấy gấp gọn trong túi áo ra: “Cho nên… tôi mới tự mình đem thứ này đến đây.”

Lần này đến lượt Phó Đình Kiêu sững sờ ngây người. Anh ta cụp mắt nhìn lướt qua biểu cảm điềm tĩnh đến đáng sợ của tôi, rồi chết trân khi nhận ra tờ đơn ly hôn rõ mồn một trên tay tôi.

Ngay giây tiếp theo, anh ta hất mạnh tay tôi ra, lồng lộn nổi giận: “Cô thấy trò này vui lắm sao?”

Anh ta trừng trừng nhìn tôi, gân xanh hai bên thái dương giật nảy lên từng hồi dữ dội: “Lại định giở cái trò cùn này ra để hòng câu giờ nữa đúng không? Triệu Nguyệt, cô không thể sống thiếu tôi đến mức phải dùng mấy thủ đoạn bỉ ổi để bám víu thế này sao? Cô không thấy bản thân mình quá đỗi hèn hạ hay sao? Cô…”

Bốp!

Đầu Phó Đình Kiêu lệch hẳn sang một bên vì cú tát trời giáng. Những lời mắng mỏ cay nghiệt còn nghẹn lại trong cổ họng chưa kịp thốt ra đã bị tôi thẳng tay tát ngược trở lại.

Đối diện với đôi mắt vừa phẫn nộ vừa bàng hoàng không tin nổi của anh ta, tôi dứt khoát mở lật đến trang cuối cùng của bản thỏa thuận rồi ném mạnh trước ngực anh ta: “Anh mở mắt ra mà nhìn cho thật kỹ vào!”

Phó Đình Kiêu nghiến chặt hàm răng trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu nhìn xuống mặt giấy.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả cơ thể cao lớn của anh ta cứng đờ như pho tượng.

Nằm ngay ngắn ở phần cuối trang giấy chính là chữ ký sắc nét của tôi.

Nét bút gọn gàng, dứt khoát, hoàn toàn không mang theo một chút do dự hay lưu luyến nào.

Phó Đình Kiêu đờ đẫn nhìn chằm chằm vào ba chữ Triệu Nguyệt suốt một khoảng thời gian dài. Sắc mặt anh ta chuyển từ xanh mét sang trắng bệch, tựa như kẻ vừa nhận một cái tát chí mạng không phải từ tôi, mà chính là sự thật tàn nhẫn bày biện trên trang giấy kia.

Lâm Vãn Nghi đứng bên cạnh cũng hoảng hốt nhìn thấy tất cả. Cô ta thoáng sững người rồi vội vàng níu lấy tay áo anh ta, cất giọng nũng nịu nhỏ nhẹ: “A Kiêu…”

Phó Đình Kiêu hoàn toàn chết lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Tôi cúi xuống nhặt cây bút rơi dưới sàn, đặt ngay ngắn lên mặt tờ thỏa thuận: “Phần thủ tục của tôi đã hoàn tất. Đến lượt anh ký tên đi.”

Anh ta chậm chạp ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy chứa đựng thứ cảm xúc phức tạp mà tôi chẳng thể tài nào thấu hiểu, vừa giống như sự phẫn nộ tột cùng, lại vừa mang theo nỗi hoang mang vô định.

“Cô lại định giở trò gì sau lưng tôi đây?”

“Ly hôn.”

“I hỏi cô mục đích thực sự là gì.”

Tôi bật cười lạnh lùng. Hóa ra khi lòng tin đã cạn kiệt đến đáy, ngay cả hành động buông tay đường đường chính chính cũng bị quy chụp thành một âm mưu thâm độc.

“Phó Đình Kiêu, rõ ràng là chính anh mang đơn đến bắt tôi ký. Bây giờ tôi đã ký rồi, sao anh còn quay sang hỏi mục đích của tôi làm gì?”

Anh ta mím chặt môi, kiên quyết giữ im lặng.

Tôi đẩy mạnh tờ giấy dịch chuyển về phía trước: “Nếu anh vẫn còn hoài nghi tôi giở trò mèo, anh hoàn toàn có thể gọi luật sư của mình đến đây để đối chất. Tôi sẵn sàng chờ.”

Đám nhân viên đứng vây quanh nín thở theo dõi từng động thái. Lâm Vãn Nghi chợt chen mồm vào, cất giọng ngọt ngào đến mức khiến người ta nổi da gà: “Học tỷ, chị đừng có dùng thái độ đó để ép buộc A Kiêu. Anh ấy chỉ sợ chị nhất thời bốc đồng kích động rồi sau này lại phải quay lại ôm hận hối hận thôi mà.”

Tôi liếc sắc lẹm sang cô ta: “Kẻ mong tôi đặt bút ký nhất chính là cô, bây giờ lại giả vờ ra điều khuyên can tử tế, cô không thấy bản thân mình diễn xuất quá mức mệt mỏi sao?”

Gương mặt Lâm Vãn Nghi cứng đờ lại, không thốt nên lời.

Phó Đình Kiêu bỗng nhiên giật phắt cây bút trên bàn. Ngòi bút đì nặng xuống trang giấy sắc lạnh, nhưng ngay khi đầu ngòi vừa chạm sát vào vị trí ký tên, chiếc điện thoại trong túi anh ta đột ngột réo vang.

Màn hình sáng lên hiển thị rõ hai chữ: Tiểu Hạo.

Ánh mắt anh ta biến đổi xoành xoạch chỉ trong chớp mắt. Anh ta lập tức nhấc máy, âm thanh khóc lóc nức nở của một đứa trẻ từ đầu dây bên kia truyền tới làm sắc mặt anh ta căng cứng lại.

“Đừng khóc nữa. Chú đến ngay đây.”

Anh ta cúp máy dứt khoát, quay sang nhìn Lâm Vãn Nghi rồi cất giọng ra lệnh: “Đi thôi.”

Tôi đưa mắt nhìn cây bút vẫn đang nằm bất động trong bàn tay anh ta: “Ký tên trước đã. Chỉ mất vài giây của anh thôi mà.”

Phó Đình Kiêu khựng bước chân nhưng tuyệt nhiên không thèm quay đầu lại nhìn tôi: “Luật sư của tôi sẽ tự động liên hệ với cô.”

“Anh từng tuyên bố rằng bản thân đã cạn kiệt kiên nhẫn với tôi rồi cơ mà.” Tôi nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn của anh ta, giọng nói bình thản đến lạ lùng: “Và tôi cũng vậy. Cho anh thời hạn ba ngày. Nếu anh vẫn cố tình dây dưa không chịu ký, tôi sẽ chính thức đệ đơn khởi kiện ra tòa.”

Cả sảnh lớn chìm vào sự im lặng chết chóc.

Phó Đình Kiêu siết chặt hai bàn tay thành quyền đến mức nổi gân xanh. Cuối cùng, anh ta vẫn lạnh lùng cự tuyệt quay đầu, nhẫn tâm quay lưng bước đi cùng Lâm Vãn Nghi.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si