Trước Sau

Tờ giấy xác nhận l/y h*ôn vừa được đẩy tới trước mặt, bên cạnh tôi đã vang lên tiếng cười vui vẻ.

Tần Minh Triết chẳng hề che giấu sự thân mật với người phụ nữ trong lòng mình.

Thẩm Gia Hân dựa sát vào anh ta, còn mẹ chồng cũ của tôi thì liên tục nhìn giờ.

“Lâm Khê, ký nhanh lên được không? Cả nhà còn phải ra sân bay. Trễ chuyến sang Tokyo thì phiền lắm.”

Tôi cúi mắt.

Không tranh cãi.

Không hỏi thêm.

Cũng chẳng nhìn bất kỳ ai.

Đầu bút chạm xuống mặt giấy, vài nét đơn giản đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài ba năm.

Sau khi đặt bút xuống, tôi đứng dậy.

Ngay gần cửa có một người đàn ông đã chờ sẵn.

Tôi bước tới trước mặt ông, nhẹ giọng thông báo.

“Bố, con l/y h*ôn rồi.”

Ông nhìn tôi vài giây.

Sau đó, ánh mắt chuyển về phía những người nhà họ Tần đang vui vẻ rời khỏi đó.

Điện thoại được lấy ra.

Cuộc gọi kết nối.

Ông chỉ nói một chữ.

“Rút.”

Tôi khi ấy vẫn chưa biết chữ đó có ý nghĩa thế nào.

Mãi về sau tôi mới hay, ngay trong khoảnh khắc ấy, tất cả dòng tiền cùng những khoản vốn đang chờ giải ngân của Tập đoàn Bất động sản Tần Thị đều bị phong tỏa.

Hơn ba mươi tỷ tệ.

Không thiếu một khoản.

Còn những người sắp phải đối diện với chuyện ấy lại chẳng hề hay biết.

Họ đang ngồi trong phòng chờ VIP tại sân bay, hào hứng chuẩn bị sang Tokyo.

Trong đầu có lẽ chỉ còn Ginza phồn hoa và bữa tiệc xa xỉ đang chờ phía trước.

Tôi là Lâm Khê.

Năm nay hai mươi bảy tuổi.

Ngày cuộc hôn nhân của tôi kết thúc là 8 tháng 4 năm 2025.

Thời gian chính xác là 3 giờ 21 phút chiều.

Khi tôi và Tần Minh Triết cùng bước khỏi Cục Dân chính, nắng bên ngoài gay gắt đến mức gần như không thể mở mắt.

Ánh sáng chiếu thẳng xuống khiến hai mắt tôi cay xè.

Tần Minh Triết hoàn toàn không phát hiện.

Hoặc nói đúng hơn, anh ta vốn chẳng quan tâm.

Điện thoại vừa kết nối, giọng anh ta lập tức nhẹ hẳn.

“Mẹ, xong rồi.”

“Vâng, mọi chuyện giải quyết hết rồi. Cô ấy cũng không đòi thêm gì.”

Anh ta vừa đi vừa nghe.

“Được, mọi người chờ ở sân bay nhé. Bọn con qua ngay.”

Cúp máy xong, Tần Minh Triết mới nhớ tới người vợ vừa trở thành người xa lạ đang đứng cách mình chưa đầy vài bước.

Anh ta quay lại.

“A Khê.”

Giọng nói nghe có vẻ áy náy, nhưng vẻ mặt lại chẳng có bao nhiêu tiếc nuối.

“Đi đến hôm nay, anh cũng rất tiếc.”

Bàn tay anh ta vô thức chạm vào ngón áp út.

Tôi nhìn theo động tác ấy.

Trống không.

Nhẫn cưới đã được tháo mất.

Tôi không rõ nó biến mất từ ngày nào.

Có lẽ ngay từ khi quyết định chọn Thẩm Gia Hân, anh ta đã cảm thấy chiếc nhẫn kia vướng víu.

“Tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng.”

Tần Minh Triết nhìn tôi.

“Sau này em sẽ gặp được người thích hợp hơn. Anh cũng hy vọng em có thể sống hạnh phúc.”

Chưa đợi tôi trả lời, Thẩm Gia Hân đã tiến tới.

Cô ta khoác tay anh ta ngay trước mặt tôi.

Động tác tự nhiên đến mức dường như vị trí đó vốn thuộc về cô ta.

“Chị Lâm Khê.”

Cô ta mỉm cười.

Ánh mắt nhìn tôi mang theo sự thương hại của người chiến thắng.

“Em thật sự phải cảm ơn chị vì đã chịu thành toàn.”

“Minh Triết nói với em rằng trước khi gặp em, anh ấy chưa từng biết yêu một người thật sự là cảm giác thế nào.”

Tôi nhìn cô ta nhưng không nói gì.

Thẩm Gia Hân lại nhớ ra một chuyện.

“Đúng rồi, đồ của chị đã được thu dọn hết rồi.”

“Bọn em cho người chuyển về căn phòng chị từng thuê trước đây. Địa chỉ em gửi vào điện thoại chị rồi.”

Tôi nghe xong chỉ cảm thấy hai chữ ấy thật thú vị.

Đồ của tôi.

Tôi từng sống ba năm trong nhà Tần Minh Triết.

Làm vợ anh ta ba năm.

Mang danh bà Tần cũng đủ ba năm.

Nhưng sau khi rời khỏi đó, tất cả những gì thực sự thuộc về tôi chỉ vừa đủ nhét vào một chiếc xe tải nhỏ.

Nơi chứa chúng lại trở thành căn phòng trọ ba nghìn tệ một tháng mà tôi từng sống trước khi kết hôn.

Tiếng gót giày bất ngờ vang lên.

Tần Mỹ Phượng bước nhanh về phía chúng tôi.

Bà ta chẳng buồn che giấu tâm trạng vui vẻ.

Vừa tới nơi đã lập tức giục con trai.

“Còn nói chuyện gì nữa?”

“Bố con với bố mẹ Gia Hân đang chờ ở sân bay cả rồi.”

“Đi nhanh lên, muộn nữa là không kịp chuyến bay đâu.”

Nhắc tới lịch trình tối nay, bà ta càng sốt ruột.

“Nhà hàng Kaiseki khó đặt lắm đấy.”

Mãi đến lúc ấy, bà ta mới chịu nhìn sang tôi.

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt.

“Lâm Khê, dì cũng không trách con.”

“Không sống với nhau được thì chia tay tử tế như thế này là tốt nhất.”

Bà ta thở dài, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút tiếc nuối nào.

“Minh Triết nhà dì tính tình tốt thế nào con cũng biết.”

“Ba năm nay công việc của con lúc có lúc không, trong nhà cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nó có bao giờ so đo với con chưa?”

“Sau này con cũng nên biết ý.”

Trước Sau

Truyện Mới

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ