Chương 3
Tôi lập tức cúi xuống.
Bàn tay nhẹ nhàng phủ lên bụng.
Nơi ấy vẫn bằng phẳng.
Không nhìn ra điều gì khác thường.
Nhưng có một chuyện tôi không thể tiếp tục bỏ qua.
Kinh nguyệt đã chậm mười ngày.
Trước đây chu kỳ của tôi rất ổn định.
Một ý nghĩ hiện lên.
Tim tôi bỗng đập nhanh.
Tôi ép bản thân bình tĩnh lại.
Chưa thể kết luận gì cả.
Tôi đứng dậy vào phòng tắm.
Nước nóng xối xuống người, cuốn đi cảm giác ngột ngạt còn sót lại từ căn biệt thự.
Tắm xong, tôi mặc áo choàng của khách sạn rồi ngồi xuống mép giường.
Điện thoại nằm trong tay.
Tôi tìm một cái tên trong danh bạ.
Kiều Nhã Văn.
Bạn thân nhiều năm của tôi.
Cũng là bác sĩ sản phụ khoa hàng đầu.
Tôi nhấn gọi.
Chưa bao lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“A lô?”
Tôi khẽ siết điện thoại.
“Nhã Văn.”
“Là mình.”
Bên kia lập tức nhận ra giọng tôi.
“Thanh Ý?”
“Thanh Ý?”
Giọng Kiều Nhã Văn lập tức trở nên nghiêm túc.
“Sao giọng cậu lạ thế?”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó mới nói:
“Mình vừa ly hôn.”
Đầu dây bên kia yên tĩnh đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã bị ngắt.
Ba giây sau, Nhã Văn bật ra một câu.
“Cái gì?”
“Lục Hành Chu ngoại tình.”
“Nữ trợ lý của anh ta có thai.”
“Tam thai.”
“Nhà họ Lục đưa mình mười hai tỷ, bảo mình ký đơn rồi biến mất.”
Tôi kể rất bình thản.
Bình thản đến mức chính tôi cũng cảm thấy xa lạ.
Nhưng Nhã Văn thì không.
Cô ấy nổi giận ngay lập tức.
“Địa chỉ.”
“Mình đến ngay.”
“Không cần.”
“Thanh Ý.”
Giọng cô ấy lạnh xuống.
“Đừng nói với mình câu không cần.”
“Cậu vừa bị cả một nhà người ta hợp sức đuổi ra ngoài.”
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Tôi đọc tên khách sạn.
Chưa đến bốn mươi phút sau, chuông cửa vang lên.
Nhã Văn xuất hiện trước mặt tôi trong chiếc áo khoác dài, tóc còn hơi rối, rõ ràng vừa tan ca đã chạy thẳng tới đây.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức ôm lấy.
“Mẹ kiếp.”
“Nhà họ Lục đúng là một ổ khốn nạn.”
Tôi bật cười.
“Cậu là bác sĩ đấy.”
“Bác sĩ thì không được chửi người à?”
Có thể bạn thích
Nhã Văn buông tôi ra.
Ánh mắt cô ấy quét từ đầu xuống chân tôi.
“Có bị thương không?”
“Không.”
“Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Tôi khựng lại.
Sau đó đặt tay lên bụng.
“Có một chuyện.”
Nhã Văn lập tức nhìn theo động tác của tôi.
“Mình chậm mười ngày.”
Cô ấy sững người.
“Cậu thử chưa?”
“Chưa.”
“Lần gần nhất hai người…”
Tôi hiểu cô ấy muốn hỏi gì.
“Khoảng hơn một tháng trước.”
Sắc mặt Nhã Văn thay đổi.
Cô ấy không nói thêm.
Chỉ mở túi, lấy điện thoại.
“Mặc quần áo.”
“Đi đâu?”
“Bệnh viện.”
“Giờ này?”
“Mình trực ở đó bao nhiêu năm rồi?”
“Muốn kiểm tra cho cậu còn cần xếp hàng sao?”
Hai mươi phút sau, tôi ngồi trong phòng khám riêng.
Kết quả xét nghiệm máu được đưa tới rất nhanh.
Nhã Văn cầm tờ giấy.
Không nói gì.
Tôi nhìn vẻ mặt cô ấy, trong lòng đã có đáp án.
“Có rồi?”
Cô ấy ngẩng đầu.
“Ừ.”
“Có thai.”
Bàn tay đặt trên đầu gối của tôi chậm rãi siết lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc đầu tiên xuất hiện không phải vui.
Cũng không phải buồn.
Mà là trống rỗng.
Thật kỳ lạ.
Buổi sáng tôi vẫn còn là vợ của Lục Hành Chu.
Buổi chiều tôi bị nhà họ Lục dùng mười hai tỷ mua đứt ba năm hôn nhân.
Buổi tối tôi phát hiện trong bụng mình có con của anh.
Cuộc đời đúng là rất biết chọn thời điểm để trêu người.
Nhã Văn kéo ghế đến gần.
“Thanh Ý.”
“Cậu định thế nào?”
Tôi cúi đầu.
“Bao lâu rồi?”
“Khoảng sáu tuần.”
“Có giữ không?”
Tôi không trả lời ngay.
Nhã Văn cũng không thúc giục.
Cô ấy biết đây là quyết định tôi phải tự đưa ra.
Tôi nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Lục Hành Chu từng đứng dưới mưa chờ tôi suốt một tiếng.
Lục Hành Chu từng nắm tay tôi trong lễ cưới.
Lục Hành Chu từng nói nếu sau này có con, anh muốn một đứa con gái giống tôi.
Rồi hình ảnh cuối cùng xuất hiện.
Bàn tay anh đặt sau lưng Tô Mạn Nghi.
Cô ta nép vào người anh.
Ba đứa trẻ trong bụng cô ta trở thành lý do để cả nhà họ Lục vứt bỏ tôi.
Tôi mở mắt.
“Giữ.”
Nhã Văn nhìn tôi.
“Cậu chắc chứ?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Tôi đặt tay lên bụng.
“Đứa trẻ không có lỗi.”
“Nhưng mình giữ nó không có nghĩa là mình muốn quay lại với Lục Hành Chu.”
“Từ lúc ký tên, anh ta không còn liên quan đến cuộc đời mình nữa.”
Nhã Văn cau mày.
“Cậu định nói cho anh ta biết không?”
“Không.”
“Nhà họ Lục thì sao?”
“Càng không.”
Tôi bật cười.
“Họ đã có ba cháu trai rồi mà.”
“Chắc chẳng thiếu đứa này đâu.”
Nhã Văn nhìn tôi rất lâu.
Sau đó thở dài.
“Được.”
“Cậu quyết định thế nào mình ủng hộ thế ấy.”
“Nhưng Thanh Ý.”
“Ừ?”
“Nếu cậu muốn biến mất khỏi cuộc đời bọn họ thật, vậy thì biến mất cho sạch sẽ.”
Tôi hiểu ý cô ấy.
Ngày hôm sau, tôi làm ba việc.