Chương 3
Mã Tú Cầm tưởng tôi đã chịu nhượng bộ, lập tức nở nụ cười.
“Chị Quế Lan, em biết chị là người hiểu chuyện mà.”
“Đúng vậy, tôi rất hiểu chuyện.”
Tôi quay sang hai nhân viên hậu mãi.
“Các cậu nói với khách hàng rằng, từ hôm nay, mọi vấn đề liên quan đến lô thiết bị phía Nam đều do tổng giám đốc Mã trực tiếp phụ trách. Nếu cần phương án kỹ thuật, cứ gửi văn bản đến văn phòng tổng giám đốc.”
Nụ cười trên mặt Mã Tú Cầm lập tức biến mất.
“Chị Quế Lan, chị nói vậy là có ý gì?”
“Chẳng phải cô đã sắp xếp người tiếp nhận công việc của tôi rồi sao? Tôi chỉ đang làm đúng theo chỉ đạo của cô.”
“Nhưng khách hàng chỉ tin tưởng chị!”
“Vậy thì cô phải tìm cách khiến họ tin tưởng mình.”
Tôi cúi xuống, nhặt chiếc bình giữ nhiệt trong thùng giấy lên.
Chiếc bình màu xanh đậm, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc vài chỗ. Đó là món quà Quách Đại Dũng tặng tôi vào dịp sinh nhật năm tôi bốn mươi tuổi.
Khi ấy, công ty vừa nhận được đơn hàng đầu tiên trị giá hơn mười triệu tệ.
Ông ta ôm tôi giữa xưởng sản xuất, cười đến mức không khép được miệng.
“Quế Lan, cuối cùng chúng ta cũng có ngày hôm nay rồi!”
Tôi đã từng tin rằng hai chữ “chúng ta” ấy sẽ kéo dài đến hết đời.
Đáng tiếc, có những người vừa giàu lên đã quên mất ai là người cùng mình ăn những bữa cơm chan nước tương trong những ngày nghèo khó.
Tôi đặt chiếc bình vào túi xách.
“Tiểu Quân, cháu cứ tiếp tục chuyển đồ. Nhưng nhớ kiểm kê từng món, lập danh sách đầy đủ, đừng để thất lạc tài liệu của công ty.”
Quách Tiểu Quân ngẩn người.
“Thím thật sự đồng ý chuyển đi sao?”
“Không phải cháu đã nói sớm muộn gì công ty cũng thuộc về tổng giám đốc Mã sao? Vậy tôi còn ở đây làm gì?”
Cậu ta há miệng, không biết trả lời thế nào.
Mã Tú Cầm vội bước tới.
“Chị Quế Lan, chị đừng giận. Em không có ý đuổi chị đi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Vậy cô có muốn tôi tiếp tục làm việc không?”
“Đương nhiên rồi!”
“Được. Vậy cô hãy lập văn bản xác nhận tôi vẫn giữ nguyên chức vụ, quyền hạn và mức lương hiện tại. Đồng thời, mọi quyết định điều chuyển nhân sự liên quan đến bộ phận tôi phụ trách đều phải được thông báo chính thức.”
Mã Tú Cầm lập tức im lặng.
Tôi cười.
Có thể bạn thích
“Không làm được à?”
“Chị Quế Lan, công ty đang trong thời kỳ chuyển giao, những chuyện này phải đợi hội đồng quản trị quyết định.”
“Vậy thì đợi hội đồng quản trị quyết định xong rồi nói.”
Tôi xoay người bước đi.
Phía sau, tiếng điện thoại của nhân viên hậu mãi lại vang lên.
“Tổng giám đốc Mã, khách hàng vừa gửi thông báo. Nếu trước năm giờ chiều nay không có phương án xử lý, họ sẽ tạm dừng toàn bộ đơn hàng tiếp theo.”
Mã Tú Cầm tức giận.
“Các người không biết tự nghĩ cách sao? Công ty nuôi các người để làm gì?”
Tôi không quay đầu.
Ba mươi năm qua, tôi đã giải quyết quá nhiều rắc rối thay Quách Đại Dũng.
Đến mức tất cả mọi người đều quên rằng, những vấn đề ấy vốn không tự nhiên biến mất.
Chỉ là có một người luôn đứng phía sau âm thầm thu dọn.
Bây giờ, người ấy không muốn làm nữa.
03
Buổi chiều, tôi trở về căn nhà đã sống suốt hai mươi năm.
Căn biệt thự nằm trong khu dân cư phía Đông thành phố, có khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa quế.
Quách Đại Dũng không thích hoa.
Ông ta từng nói trồng hoa vừa mất công vừa chẳng sinh ra tiền.
Nhưng tôi thích.
Vì thế, mỗi sáng tôi đều tự mình tưới nước, cắt tỉa cành lá.
Khi bước qua cổng, tôi nhìn thấy hai chiếc xe lạ đỗ trước sân.
Trong phòng khách, một người phụ nữ trung niên đang chỉ đạo nhân viên chuyển đồ.
Bà ta là Trương Mỹ Phượng, mẹ của Mã Tú Cầm.
Thấy tôi trở về, bà ta chẳng những không ngại ngùng mà còn cười rất tự nhiên.
“Quế Lan về rồi à? Tôi đang bảo người chuyển ít đồ của Tú Cầm đến đây.”
Tôi nhìn những chiếc vali đặt giữa phòng.
“Bà chuyển đồ đến nhà tôi làm gì?”
Trương Mỹ Phượng nhướng mày.
“Nhà này chẳng phải Đại Dũng đã để lại cho Tú Cầm sao?”
Tôi bật cười.
“Bà nghe ai nói vậy?”
“Tú Cầm nói chứ ai. Đại Dũng đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con bé. Cô ở đây bao nhiêu năm rồi, cũng nên biết điều mà dọn đi thôi.”
Tôi đặt túi xách xuống.
“Bà đọc di chúc chưa?”
“Không cần đọc. Con gái tôi còn lừa tôi được sao?”
“Vậy bà nên gọi điện hỏi lại nó.”
Trương Mỹ Phượng lập tức sa sầm mặt.
“Quế Lan, cô đừng tưởng mình là vợ cả thì có quyền lên mặt. Đại Dũng đã không còn nữa, cô cũng chẳng có con cái, giữ căn nhà lớn thế này làm gì?”
Tôi nhìn bà ta.
“Bà nói xong chưa?”
“Cô…”
“Nếu nói xong rồi thì đưa người của bà ra khỏi nhà tôi.”
Trương Mỹ Phượng chống nạnh.
“Cô dám đuổi tôi?”
“Tôi không những dám đuổi bà, mà còn dám báo cảnh sát.”