Tôi lấy điện thoại, mở giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà.

“Căn nhà này đứng tên tôi từ mười tám năm trước. Quách Đại Dũng không có quyền dùng di chúc để chuyển nó cho người khác.”

Trương Mỹ Phượng sững sờ.

“Không thể nào!”

“Có cần tôi mời người của cơ quan quản lý nhà đất đến xác nhận không?”

Bà ta vội lấy điện thoại gọi cho con gái.

Tôi không ngăn cản.

Một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng Mã Tú Cầm đầy bực bội.

“Mẹ, con đã bảo mẹ đừng đến đó trước rồi mà!”

“Nhưng con nói Đại Dũng để lại cho con nhiều tài sản lắm!”

“Căn nhà ấy không nằm trong phần của con!”

“Vậy tại sao con không nói rõ?”

“Mẹ về ngay đi!”

Trương Mỹ Phượng cúp máy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Tôi khoanh tay nhìn bà ta.

“Bây giờ đã rõ chưa?”

Bà ta vẫn cố giữ thể diện.

“Có gì ghê gớm đâu? Chẳng qua chỉ là một căn nhà cũ.”

Tôi gật đầu.

“Đúng, nhà cũ thôi. Vậy phiền bà đừng đến nữa.”

Nhân viên chuyển nhà đứng bên cạnh không nhịn được cười.

Trương Mỹ Phượng tức tối xách túi bỏ đi.

Tôi yêu cầu những người còn lại chuyển toàn bộ đồ đạc ra ngoài, sau đó thay mã khóa cổng.

Khi mọi người đã rời đi, căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn bức ảnh cưới treo trên tường.

Trong ảnh, Quách Đại Dũng mặc bộ vest màu xám, còn tôi mặc chiếc váy cưới giản dị.

Ngày ấy, chúng tôi nghèo đến mức phải mượn xe của bạn để đi chụp ảnh.

Ông ta nắm tay tôi, nói rằng sau này nhất định sẽ để tôi sống sung sướng.

Tôi từng nghĩ, sung sướng là được ở bên người mình yêu, cùng nhau già đi.

Đến hôm nay mới hiểu, sung sướng thật sự là có thể tự quyết định cuộc đời mình.

Tôi đứng dậy, tháo bức ảnh xuống.

Không phải vì đau lòng.

Mà vì tôi muốn treo một bức tranh khác lên vị trí ấy.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.

Người gọi là Thẩm Chí Cường.

“Chị Quế Lan, chị về nhà rồi chứ?”

“Về rồi.”

“Có chuyện này tôi muốn xác nhận với chị.”

“Anh nói đi.”

“Chiếc chìa khóa két sắt mà ông Quách giao cho chị ba tháng trước, chị vẫn giữ chứ?”

Tôi nhìn về phía phòng làm việc.

“Vẫn giữ.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, Thẩm Chí Cường nói chậm rãi.

“Vậy thì tốt. Chị tuyệt đối đừng giao nó cho bất kỳ ai.”

Tôi hỏi:

“Đã đến lúc rồi sao?”

“Phải.”

Giọng anh ta trở nên nghiêm túc.

“Ngày kia, mọi chuyện sẽ rõ ràng.”

04

Tối hôm đó, tôi mở chiếc két sắt nhỏ trong phòng làm việc.

Bên trong không có vàng bạc, cũng chẳng có tiền mặt.

Chỉ có một tập hồ sơ cũ, một chiếc USB và một phong bì màu nâu.

Tôi lấy phong bì ra.

Trên mặt giấy có nét chữ quen thuộc của Quách Đại Dũng.

“Gửi Quế Lan.”

Tôi nhìn hai chữ ấy rất lâu.

Ba tháng trước, Quách Đại Dũng từng đột nhiên gọi tôi vào phòng làm việc.

Khi đó, ông ta vừa xuất viện sau một đợt điều trị.

Sắc mặt ông ta rất xấu, cả người gầy đi trông thấy.

Ông ta đặt chiếc chìa khóa vào tay tôi.

“Quế Lan, em giữ thứ này giúp anh.”

Tôi hỏi:

“Trong két có gì?”

“Có một số giấy tờ cũ.”

“Sao anh không tự giữ?”

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Anh sợ sau này không còn cơ hội nữa.”

Tôi tưởng ông ta lo lắng vì bệnh tình, còn an ủi rằng bác sĩ đã nói chỉ cần điều trị đúng cách thì vẫn có thể ổn định.

Ông ta không đáp.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Quế Lan, nếu có một ngày anh làm chuyện khiến em thất vọng, em có tha thứ cho anh không?”

Tôi đã trả lời thế nào nhỉ?

À, tôi nói:

“Chuyện gì cũng phải xem anh đã làm đến mức nào.”

Khi ấy, ông ta cúi đầu rất lâu.

Bây giờ nhớ lại, có lẽ ngay từ lúc đó ông ta đã biết mình không còn đường lui.

Tôi mở phong bì.

Bên trong là một lá thư viết tay dài bốn trang.

Từng nét chữ run rẩy, có chỗ còn bị gạch xóa.

Tôi đọc từ đầu đến cuối.

Đọc xong, tôi không khóc.

Chỉ cảm thấy lòng mình lạnh đi từng chút.

Quách Đại Dũng thừa nhận rằng ông ta và Mã Tú Cầm đã qua lại suốt mười một năm.

Mã Tú Cầm vốn là nhân viên phòng kinh doanh, sau này được ông ta nâng đỡ lên vị trí phó tổng giám đốc.

Ban đầu, ông ta chỉ định cho cô ta một khoản tiền.

Nhưng Mã Tú Cầm không bằng lòng.

Cô ta muốn cổ phần, muốn địa vị, muốn được công khai đứng bên cạnh ông ta.

Càng về sau, yêu cầu của cô ta càng lớn.

Quách Đại Dũng đã bí mật chuyển tiền cho cô ta nhiều lần.

Ông ta tưởng chỉ cần cho đủ tiền, cô ta sẽ biết dừng lại.

Nhưng lòng tham giống như một cái giếng không đáy.

Càng đổ nhiều thứ xuống, người ta càng không nghe thấy tiếng vọng.

Đến cuối cùng, Mã Tú Cầm bắt đầu yêu cầu ông ta sửa di chúc.

Cô ta nói rằng mình đã dành cả tuổi trẻ cho ông ta, không thể đến cuối đời vẫn chẳng có danh phận.

Quách Đại Dũng đồng ý.

Nhưng sau khi ký bản di chúc đầu tiên, ông ta lại phát hiện một chuyện.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng