Chương 5
Mã Tú Cầm không chỉ muốn tài sản của ông ta.
Cô ta còn âm thầm cấu kết với Quách Tiểu Quân và một số người bên ngoài, chuẩn bị rút ruột công ty.
Quách Đại Dũng viết trong thư:
“Quế Lan, anh đã từng nghĩ mình rất thông minh. Anh cho rằng mình có thể vừa giữ được gia đình, vừa giữ được người phụ nữ bên ngoài. Đến cuối cùng, anh mới biết người ngu ngốc nhất chính là anh.”
Tôi đọc đến đây thì bật cười.
Đúng là ngu ngốc.
Nhưng điều khiến tôi buồn cười hơn là ông ta chỉ nhận ra điều ấy khi tài sản của mình bắt đầu bị đe dọa.
Nếu Mã Tú Cầm chỉ ngoan ngoãn nhận tiền, liệu ông ta có từng nghĩ đến việc thú nhận với tôi không?
Có lẽ là không.
Tôi đọc tiếp.
Trong thư, Quách Đại Dũng nói đã nhờ Thẩm Chí Cường chuẩn bị một số tài liệu pháp lý khác.
Ông ta cũng đã bí mật tiến hành kiểm toán một phần hoạt động của công ty.
Những chứng cứ ban đầu được lưu trong USB.
Ông ta viết:
“Anh biết em sẽ không tha thứ. Anh cũng không dám cầu xin em tha thứ. Nhưng Đại Thành là công sức của em, của anh và của hàng trăm công nhân đã đi theo chúng ta từ lúc trắng tay. Anh không thể để nó rơi vào tay những người chỉ muốn bán sạch mọi thứ.”
Ở trang cuối, ông ta viết một câu.
“Quế Lan, lần này anh không cầu xin em cứu anh nữa. Anh chỉ mong em giữ lấy những gì vốn thuộc về mình.”
Tôi gấp lá thư lại.
Những gì vốn thuộc về mình?
Ba mươi năm tuổi trẻ của tôi có lấy lại được không?
Những đêm thức trắng kiểm tra đơn hàng có lấy lại được không?
Những lần tôi bỏ lỡ cơ hội học thêm, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè để ở lại công ty có lấy lại được không?
Không.
Tất cả đều đã qua.
Nhưng ít nhất, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không để bất kỳ ai tiếp tục lấy đi thứ gì của mình.
Tôi cắm USB vào máy tính.
Bên trong có hàng chục thư mục.
Hợp đồng mua bán thiết bị.
Báo cáo tài chính.
Biên bản họp.
Sao kê chuyển khoản.
Một số bản ghi âm cuộc họp kinh doanh.
Và đặc biệt là một thư mục mang tên “Dự án Nam Hải”.
Tôi mở ra.
Chỉ xem vài trang đầu, tôi đã hiểu vì sao Quách Đại Dũng lại hoảng sợ đến vậy.
05
Có thể bạn thích
Dự án Nam Hải là kế hoạch mở rộng nhà máy mà Mã Tú Cầm thúc đẩy từ hai năm trước.
Theo phương án ban đầu, Công ty Đại Thành sẽ đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất mới, tổng vốn dự kiến khoảng tám mươi triệu tệ.
Tôi từng phản đối dự án này.
Không phải vì tôi không muốn công ty phát triển.
Mà vì đối tác cung cấp thiết bị khi ấy là một doanh nghiệp mới thành lập, năng lực tài chính yếu, hồ sơ kỹ thuật không đầy đủ.
Tôi đã yêu cầu phòng thu mua kiểm tra lại.
Nhưng Quách Đại Dũng nói:
“Tú Cầm đã khảo sát rất kỹ rồi, em đừng chuyện gì cũng nghi ngờ.”
Tôi đáp:
“Khảo sát kỹ đến mức không cung cấp được danh sách dự án đã thực hiện sao?”
Ông ta mất kiên nhẫn.
“Quế Lan, em phụ trách hậu mãi là được rồi, chuyện đầu tư để anh quyết định.”
Đó là lần đầu tiên trong ba mươi năm, Quách Đại Dũng công khai gạt tôi ra khỏi một quyết định lớn.
Sau đó, dự án được thông qua.
Tôi không tham gia ký hợp đồng.
Bây giờ nhìn lại hồ sơ, tôi mới phát hiện bên cung cấp thiết bị có quan hệ sở hữu gián tiếp với một công ty do em trai Mã Tú Cầm đứng tên.
Giá thiết bị trong hợp đồng cao hơn đáng kể so với báo giá tham khảo của những nhà cung cấp khác.
Một số khoản thanh toán được chia nhỏ, chuyển qua nhiều đơn vị trung gian.
Đáng chú ý hơn, có một khoản tạm ứng mười hai triệu tệ chưa được đối chiếu đầy đủ.
Tôi không phải điều tra viên.
Chỉ dựa vào mấy tập tài liệu, tôi không thể kết luận ai đã phạm tội.
Nhưng ba mươi năm làm thu mua đủ để tôi biết những con số nào không bình thường.
Tôi lấy giấy bút, ghi lại từng khoản.
Đến gần nửa đêm, điện thoại lại vang lên.
Lần này là La Tú Anh.
“Chị Quế Lan, chị ngủ chưa?”
“Chưa. Có chuyện gì vậy?”
Giọng cô ấy rất nhỏ.
“Chiều nay Mã Tú Cầm yêu cầu phòng tài chính chuẩn bị chuyển một khoản tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Mười hai triệu tệ.”
Tôi dừng bút.
“Chuyển cho ai?”
“Công ty Thương mại Hưng Phát.”
Tôi nhìn cái tên trên màn hình máy tính.
Đó chính là một trong những đơn vị trung gian xuất hiện trong hồ sơ Nam Hải.
“Lý do thanh toán?”
“Thanh toán đợt cuối hợp đồng cung ứng thiết bị.”
“Thiết bị đã nghiệm thu chưa?”
“Chưa.”
“Vậy sao lại thanh toán đợt cuối?”
La Tú Anh thở dài.
“Em cũng hỏi như vậy. Cô ta nói hợp đồng đã có phụ lục bổ sung, yêu cầu thanh toán trước để giữ tiến độ.”
“Có phụ lục không?”
“Có bản photocopy, nhưng chưa thấy bản gốc.”
Tôi im lặng vài giây.
“Em đã chuyển chưa?”
“Chưa. Em yêu cầu phải có đủ chữ ký theo quy trình.”
“Làm tốt lắm.”
La Tú Anh hạ giọng.
“Chị Quế Lan, em sợ cô ta sẽ tìm cách thay em.”