“Anh…”

“Đừng gọi anh.”

Vũ Hiên cau mày.

Tử Mặc lập tức im bặt.

Vũ Hiên nói tiếp:

“Chúng ta sinh cùng ngày.”

“Không biết ai ra trước.”

“Cứ gọi tên đi.”

Tử Mặc gật đầu.

“Vũ Hiên.”

“Ừ.”

“Cảm ơn.”

“Không cần.”

Vũ Hiên nhìn chiếc vali.

“Phòng tôi rộng.”

“Cậu ngủ chung với tôi trước.”

Tử Mặc lập tức xua tay.

“Không cần đâu.”

“Nhà có phòng khách.”

Tôi nói.

“Nhưng lâu rồi không dùng, tối nay mẹ dọn một chút.”

Tử Mặc khựng lại.

Nó nhìn tôi.

“Mẹ?”

Tôi cũng khựng lại.

Vừa rồi tôi nói quá tự nhiên.

Tử Mặc mím môi.

Mắt lại đỏ.

Tôi tưởng mình khiến nó khó xử, vội nói:

“Con chưa quen thì cứ gọi dì…”

“Mẹ.”

Nó đột nhiên gọi.

Rất nhỏ.

Nhỏ đến mức tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

“Mẹ.”

Lần thứ hai rõ hơn.

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Tử Mặc cũng khóc.

“Con có thể gọi như vậy không?”

Tôi ôm chặt lấy nó.

“Có.”

“Đương nhiên có.”

“Con muốn gọi bao nhiêu lần cũng được.”

Đêm đó, nhà chúng tôi chính thức có bốn người.

Không.

Là năm.

Bởi Vũ Hiên tuy không cùng huyết thống, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi gia đình này.

Ngày hôm sau tôi mới phát hiện cuộc sống của Tử Mặc ở nhà họ Thẩm hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Tôi cứ nghĩ một đứa trẻ lớn lên trong biệt thự trăm triệu tệ, ít nhất vật chất phải được chăm sóc đầy đủ.

Nhưng lúc dọn vali, tôi gần như không nhìn thấy món đồ nào thật sự thuộc về nó.

Quần áo phần lớn là đồ cũ.

Điện thoại đã dùng bốn năm.

Máy tính cũng là chiếc laptop đời cũ.

Lâm Kiến Quốc nhìn mà không hiểu.

“Nhà họ Thẩm thiếu tiền đến mức này à?”

Tử Mặc lập tức giải thích:

“Không phải.”

“Là con học không tốt.”

“Bố nói đồ tốt phải dành cho người xứng đáng.”

Tôi khựng lại.

“Thế nào là xứng đáng?”

“Điểm thi.”

“Thành tích.”

“Giải thưởng.”

“Con không có.”

Nó nói rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức giống như đã thật sự tin rằng mình không xứng đáng.

Vũ Hiên đang ngồi làm bài bên cạnh đột nhiên đặt bút xuống.

“Năm ngoái cậu thi được bao nhiêu điểm?”

Tử Mặc nói.

“Ba trăm tám mươi.”

“Không đến mức đứng cuối.”

Tử Mặc cười gượng.

“Trường nhà họ Thẩm cho con học toàn học sinh giỏi.”

“Tôi xem học bạ được không?”

Tử Mặc đưa cho nó.

Vũ Hiên xem khoảng mười phút.

Sau đó cau mày.

“Cậu không học kém.”

Tử Mặc ngơ ngác.

“Hả?”

“Cậu bị hổng kiến thức.”

Vũ Hiên chỉ vào bảng điểm.

“Lớp mười toán của cậu khá.”

“Lớp mười một bắt đầu tụt.”

“Vật lý cũng giống vậy.”

“Có phải khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì không?”

Tử Mặc suy nghĩ.

“Bố đổi gia sư.”

“Tại sao?”

“Gia sư cũ nói con tiếp thu chậm nên cần giảng kỹ.”

“Bố thấy như vậy lãng phí thời gian.”

Vũ Hiên im lặng.

Một lúc sau nó kéo ghế.

“Ngồi đây.”

Tử Mặc ngơ ngác.

“Làm gì?”

“Làm đề.”

“Nhưng…”

“Tôi dạy.”

Thế là từ hôm đó, trong nhà xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ.

Một đứa từng đứng đầu trường ngồi dạy một đứa luôn bị nói là học sinh kém.

Ngày đầu tiên, Tử Mặc làm được bốn mươi hai điểm toán.

Một tháng sau, sáu mươi tám.

Hai tháng sau, tám mươi bảy.

Đến lần thi thử tiếp theo, nó đạt một trăm lẻ ba.

Khi nhìn thấy điểm, Tử Mặc cầm tờ bài thi đứng trước cửa rất lâu.

Tôi hỏi:

“Sao không vào?”

Nó đột nhiên bật khóc.

Tôi hoảng.

“Bị ai bắt nạt à?”

Nó lắc đầu.

“Không.”

“Con chỉ…”

“Con chưa bao giờ được hơn một trăm điểm toán.”

Tôi nhìn tờ bài.

Một trăm lẻ ba.

Không phải điểm tuyệt đối.

Thậm chí trong mắt nhiều phụ huynh có lẽ chỉ bình thường.

Nhưng tối hôm đó, Lâm Kiến Quốc mua một chiếc bánh kem.

Trên bàn có bốn món Tử Mặc thích.

Vũ Hiên còn tiện tay viết lên giấy:

“Chúc mừng 103 điểm.”

Tử Mặc đứng ở cửa phòng ăn.

Không chịu bước vào.

Tôi gọi:

“Con làm gì đấy?”

Nó hỏi:

“Chỉ vì con được 103 điểm thôi sao?”

Lâm Kiến Quốc cười.

“Chứ cần bao nhiêu?”

“Nhưng…”

“Không nhưng.”

Anh kéo ghế.

“Tiến bộ thì phải ăn mừng.”

“Lần sau 110 lại ăn tiếp.”

“120 lại tiếp.”

Vũ Hiên lập tức nói:

“Thế thì bố chuẩn bị phá sản đi.”

Lâm Kiến Quốc trừng mắt.

“Một cái bánh mấy trăm tệ mà bố mày phá sản được à?”

Tôi bật cười.

Vũ Hiên cũng cười.

Tử Mặc đứng đó.

Một lúc sau, nó cũng cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé cười thật sự.

Không cúi đầu.

Không dè dặt.

Không nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Ba tháng sau, chiều cao của nó tăng thêm gần hai centimet.

Lâm Kiến Quốc vui đến mức cứ khăng khăng nói:

“Thấy chưa?”

“Gen nhà mình đâu có thấp đến vậy.”

Tôi nhìn chiều cao 1m72 của anh.

“Anh lấy đâu ra tự tin?”

Vũ Hiên ngồi bên cạnh cười đến suýt sặc nước.

Tử Mặc cũng cười theo.

Nhà bỗng nhiên náo nhiệt hơn trước rất nhiều.

Nhưng nhà họ Thẩm thì không yên ổn như vậy.

Sau khi Vũ Hiên từ chối chuyển về, Thẩm Nhã Cầm liên tục tìm đến trường.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan