Tử Mặc nhìn tôi rất lâu.

Môi nó run lên.

Cuối cùng, nó cúi đầu.

“Con không biết.”

Ba chữ ấy khiến tim tôi đau như bị ai bóp.

Một đứa trẻ mười tám tuổi.

Được hỏi muốn ở đâu.

Nó lại nói không biết.

Tôi không ép nữa.

“Không sao.”

“Vậy thì chưa cần quyết định.”

Thẩm Nhã Cầm lập tức cau mày.

“Không quyết định thì làm sao?”

“Cứ như hiện tại.”

Tôi đáp.

“Hai đứa đều mười tám tuổi rồi.”

“Không phải trẻ sơ sinh để chúng ta ôm từ nhà này sang nhà khác.”

“Cho chúng thời gian.”

“Muốn gặp bố mẹ ruột thì gặp.”

“Muốn về nhà cũ thì về.”

“Chờ thi đại học xong rồi hãy tính tiếp.”

Thẩm Chấn Hoa suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Cũng được.”

Chuyện tưởng như tạm thời được giải quyết.

Nhưng tôi không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu.

Ba ngày sau, Tử Mặc đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Lúc ấy đã gần mười giờ tối.

Tôi vừa mở cửa liền sững người.

Thằng bé đứng ngoài hành lang.

Không áo khoác.

Chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

Môi tím tái vì lạnh.

Trên tay kéo một chiếc vali.

“Tử Mặc?”

Tôi lập tức kéo nó vào.

“Sao con lại tới đây?”

“Bố mẹ Thẩm đâu?”

Thằng bé cúi đầu.

“Con…”

Nó vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống.

Tôi hoảng hốt.

“Có chuyện gì?”

“Con nói với dì.”

Thằng bé càng khóc dữ hơn.

“Con xin lỗi.”

“Tại sao lại xin lỗi?”

“Con…”

Nó nắm chặt quai vali.

“Con bị đuổi ra ngoài rồi.”

Tôi đứng chết lặng.

Lâm Kiến Quốc nghe tiếng cũng chạy ra.

“Cái gì?”

Tử Mặc lau nước mắt.

“Hôm nay mẹ… bà Thẩm đưa anh Vũ Hiên về nhà ăn cơm.”

“Sau đó…”

Thằng bé nói đứt quãng.

Tôi phải mất rất lâu mới hiểu được chuyện gì xảy ra.

Thẩm Nhã Cầm đưa Vũ Hiên về biệt thự.

Bà ấy gọi cả họ hàng nhà họ Thẩm đến.

Trước mặt tất cả mọi người, bà ấy công khai kết quả ADN.

Sau đó nói Vũ Hiên mới là con trai thật sự của nhà họ Thẩm.

Còn Tử Mặc chỉ là đứa trẻ bị bệnh viện giao nhầm.

Ngay trong bữa cơm, một người họ hàng hỏi:

“Vậy Tử Mặc sau này tính sao?”

Thẩm Nhã Cầm đáp:

“Nó có bố mẹ ruột.”

“Đương nhiên phải trở về nhà mình.”

Tử Mặc ngồi ngay đó.

Không ai hỏi ý kiến nó.

Sau bữa cơm, quản gia đã thu dọn vali.

Thẩm Nhã Cầm đưa cho nó một tấm thẻ.

Năm trăm nghìn tệ.

Bà ấy nói:

“Mười tám năm qua nhà họ Thẩm không bạc đãi con.”

“Số tiền này coi như chút tình nghĩa cuối cùng.”

“Sau này con trở về với bố mẹ ruột, sống cho tốt.”

Tôi nghe đến đây, cả người run lên vì tức.

“Mười tám năm.”

“Bà ta nuôi con mười tám năm.”

“Chỉ ba ngày đã đuổi con ra khỏi nhà?”

Tử Mặc vội vàng lắc đầu.

“Không phải…”

“Là con vốn không nên ở đó.”

“Con chiếm chỗ của anh Vũ Hiên.”

“Bây giờ anh ấy trở về, con nên đi.”

Câu nào thằng bé cũng đang nói thay cho người khác.

Không có câu nào nói cho chính mình.

Tôi nhìn nó.

Đột nhiên hiểu ra tại sao từ lần đầu gặp, Tử Mặc luôn cúi đầu.

Không phải vì nó sinh ra nhút nhát.

Mà vì suốt mười tám năm qua, có lẽ chưa từng có ai thật sự đứng về phía nó.

Tôi kéo vali vào nhà.

“Từ hôm nay con ở đây.”

Tử Mặc ngẩng phắt đầu.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì hết.”

Tôi chỉ vào phòng khách.

“Đây là nhà bố mẹ ruột của con.”

“Nếu ngay cả nơi này con cũng không được vào thì con còn đi đâu?”

Mắt Tử Mặc đỏ lên.

“Con sợ…”

“Sợ gì?”

“Sợ anh Vũ Hiên không vui.”

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói.

“Tại sao tôi phải không vui?”

Tử Mặc giật mình quay lại.

Vũ Hiên đứng trên cầu thang.

Không biết nó đã nghe từ bao giờ.

Thằng bé đi xuống, nhìn chiếc vali rồi nhìn Tử Mặc.

“Bà ấy thật sự đuổi cậu ra ngoài?”

Tử Mặc cúi đầu.

“Ừ.”

Vũ Hiên lấy điện thoại ra.

Không nói thêm câu nào.

Nó gọi cho Thẩm Nhã Cầm.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng bà ấy đã vui vẻ:

“Vũ Hiên?”

“Con về đến nhà chưa?”

“Ngày mai mẹ…”

“Bà đuổi Tử Mặc đi rồi?”

Bên kia im lặng.

Một lúc sau Thẩm Nhã Cầm mới nói:

“Vũ Hiên, chuyện đó không liên quan đến con.”

“Nó đương nhiên phải về với bố mẹ ruột.”

“Vậy tôi cũng phải về với bố mẹ ruột đúng không?”

“Đúng.”

“Được.”

Vũ Hiên đáp rất nhanh.

“Từ hôm nay tôi sẽ không đến nhà họ Thẩm nữa.”

Thẩm Nhã Cầm lập tức hoảng.

“Con nói gì vậy?”

“Không phải bà nói ai về nhà nấy sao?”

“Nhà tôi ở đây.”

“Bố mẹ tôi cũng ở đây.”

“Vũ Hiên!”

“Bà nghe cho rõ.”

Giọng thằng bé lạnh hẳn.

“Tôi đồng ý nhận bố mẹ ruột vì tôi nghĩ một người có thể có thêm người thân.”

“Không phải để đổi người thân.”

“Bà có thể không coi Tử Mặc là con.”

“Nhưng bà nuôi cậu ấy mười tám năm.”

“Ba ngày trước cậu ấy còn gọi bà là mẹ.”

“Ba ngày sau bà đã kéo vali ném cậu ấy ra cửa.”

“Nếu tình cảm của bà chỉ đáng giá một tờ xét nghiệm ADN…”

Nó dừng lại.

“Vậy tôi không dám nhận.”

Nói xong, Vũ Hiên cúp máy.

Cả phòng im lặng.

Tử Mặc ngơ ngác nhìn nó.

Truyện Mới

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày cha tôi

Ngày cha tôi

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Lời Chứng Của Con Gái

Lời Chứng Của Con Gái

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn

Chuyện tôi được bố mẹ cho ba căn nhà làm của hồi môn

Chuyện tôi được bố mẹ cho ba căn nhà làm của hồi môn

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Vào ngày tôi đính hôn với Bùi Tịch

Vào ngày tôi đính hôn với Bùi Tịch

Tôi nhận được một công việc kỳ lạ

Tôi nhận được một công việc kỳ lạ