Vũ Hiên lập tức ngẩng đầu.

Thẩm Nhã Cầm đưa tay định chạm vào mặt nó.

Nhưng thằng bé vô thức nghiêng đầu tránh đi.

Bàn tay bà ấy khựng giữa không trung.

Không khí lập tức trở nên khó xử.

Vũ Hiên nhìn bà ấy.

“Xin lỗi.”

“Cháu chưa quen.”

Sắc mặt Thẩm Nhã Cầm hơi cứng lại.

Nhưng rất nhanh bà ấy lại nở nụ cười.

“Không sao.”

“Từ từ rồi sẽ quen.”

Bà ấy ngồi xuống đối diện con trai.

“Vũ Hiên, con không biết mười tám năm qua mẹ đã…”

“Mẹ.”

Vũ Hiên đột nhiên gọi.

Tim tôi như ngừng đập.

Thẩm Nhã Cầm cũng lập tức ngẩng lên.

Nhưng Vũ Hiên không nhìn bà ấy.

Nó quay sang tôi.

“Mẹ biết chuyện này từ bao giờ?”

Tôi sững người.

“Khoảng hơn một tuần.”

“Vậy tại sao không nói với con ngay?”

“Bố mẹ…”

Tôi không biết giải thích thế nào.

Vũ Hiên im lặng một lát.

Rồi nó hỏi:

“Mẹ có định không cần con nữa không?”

Câu hỏi ấy khiến nước mắt tôi lập tức trào ra.

Tôi gần như bật dậy.

“Không!”

“Không bao giờ!”

Tôi nắm chặt tay nó.

“Mẹ chỉ sợ con biết rồi sẽ không cần bố mẹ nữa.”

Vũ Hiên nhìn tôi.

Mắt nó cũng đỏ.

“Con tưởng bố mẹ muốn trả con đi.”

“Trả cái gì mà trả!”

Lâm Kiến Quốc bỗng nổi giận.

Anh đập tay xuống đùi.

“Con là món hàng à?”

“Nuôi mười tám năm rồi còn trả đi đâu?”

Vũ Hiên cúi đầu.

Một lúc sau, nó bật cười.

Nhưng nước mắt lại rơi xuống.

“Vậy là được rồi.”

Chỉ bốn chữ.

Tôi không nhịn được nữa, ôm chặt lấy con.

Vũ Hiên cũng ôm tôi.

“Mẹ.”

“Con vẫn là con của mẹ.”

“Có thêm bố mẹ ruột không có nghĩa là con mất bố mẹ.”

Tôi khóc đến mức không nói được thành lời.

Lâm Kiến Quốc quay mặt sang bên cạnh, lén lau mắt.

Ngay cả Tử Mặc cũng nhìn chúng tôi.

Ánh mắt thằng bé có một thứ cảm xúc tôi không thể diễn tả.

Là ngưỡng mộ.

Hay là khát khao?

Chỉ có Thẩm Nhã Cầm sắc mặt ngày càng khó coi.

Cuối cùng bà ấy lên tiếng:

“Được rồi.”

“Mọi người đừng biến chuyện này thành sinh ly tử biệt.”

Bà ấy nhìn Vũ Hiên.

“Con thu dọn đồ đạc đi.”

“Hôm nay theo mẹ về nhà.”

Cả phòng lập tức im bặt.

Vũ Hiên lau nước mắt.

“Về đâu?”

“Đương nhiên là nhà họ Thẩm.”

Thẩm Nhã Cầm nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“Phòng của con mẹ đã cho người chuẩn bị.”

“Ngày mai mẹ sẽ liên hệ trường học mới.”

“Không cần.”

Vũ Hiên đáp.

Thẩm Nhã Cầm ngẩn ra.

“Con nói gì?”

“Cháu không chuyển trường.”

“Cũng không chuyển nhà.”

Nụ cười trên mặt bà ấy biến mất.

“Vũ Hiên, con chưa hiểu.”

“Nhà họ Thẩm mới là nhà của con.”

Vũ Hiên nhìn bà ấy.

“Căn nhà này cũng là nhà của cháu.”

“Không giống nhau.”

“Có gì không giống?”

Thẩm Nhã Cầm nghẹn lại.

Thẩm Chấn Hoa từ đầu vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

“Vũ Hiên.”

“Con còn nhỏ, chưa hiểu được ý nghĩa của huyết thống và gia đình.”

“Nhà họ Thẩm có thể cho con những thứ mà gia đình này không thể cho.”

Lâm Kiến Quốc sắc mặt lập tức khó coi.

Nhưng chưa kịp nói gì, Vũ Hiên đã hỏi:

“Ví dụ?”

Thẩm Chấn Hoa nhìn nó.

“Nguồn lực giáo dục.”

“Các mối quan hệ.”

“Tương lai.”

“Thậm chí tài sản.”

“Những thứ đó đều vốn thuộc về con.”

Vũ Hiên nghe xong chỉ gật đầu.

“Cháu hiểu.”

“Nhưng cháu không thiếu giáo dục.”

“Thành tích của cháu hiện tại đủ để vào trường đại học cháu muốn.”

“Cháu cũng chưa cần quan hệ của ai.”

“Còn tài sản…”

Nó nhìn ông ta.

“Cháu mới mười tám tuổi.”

“Cháu có tay có chân.”

“Chưa đến mức vừa nhận bố mẹ ruột đã phải tính xem mình được thừa kế bao nhiêu.”

Sắc mặt Thẩm Chấn Hoa lập tức cứng lại.

Tôi suýt nữa bật cười.

Đây mới là Vũ Hiên mà tôi nuôi lớn.

Từ nhỏ thằng bé đã có chính kiến.

Thứ nó muốn, nó sẽ tự giành lấy.

Thứ không muốn, có nhét vào tay nó cũng không lấy.

Thẩm Nhã Cầm vội nói:

“Nhưng mẹ chỉ muốn bù đắp cho con.”

Vũ Hiên nhìn bà ấy.

Giọng dịu xuống một chút.

“Cháu hiểu.”

“Cháu cũng không từ chối nhận hai người.”

“Nhưng xin hãy cho cháu thời gian.”

“Cháu không thể hôm qua gọi người khác là bố mẹ, hôm nay lập tức chuyển sang gọi hai người như chưa từng có chuyện gì.”

Thẩm Nhã Cầm cắn môi.

Cuối cùng bà ấy gật đầu.

“Được.”

“Nhưng Tử Mặc phải chuyển đi.”

Tử Mặc lập tức ngẩng đầu.

Mặt trắng bệch.

Tôi cũng sững sờ.

“Chị nói gì?”

Thẩm Nhã Cầm nhìn tôi như thể không hiểu tại sao tôi lại hỏi.

“Nó là con cô.”

“Không về nhà cô thì ở đâu?”

Tôi nhìn Tử Mặc.

Hai tay thằng bé siết chặt đến trắng bệch.

Tôi hỏi:

“Tử Mặc, con muốn thế nào?”

Thằng bé rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi mình.

Nó ngẩng đầu.

“Con…”

Thẩm Nhã Cầm lập tức nói:

“Có gì mà hỏi?”

“Nó đương nhiên phải…”

“Chị để nó tự nói.”

Lần đầu tiên tôi ngắt lời bà ấy.

Thẩm Nhã Cầm sững người.

Tôi nhìn Tử Mặc.

“Con muốn ở đâu?”

“Không cần nghĩ đến người khác.”

“Chỉ nói điều con muốn.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng