“Không ngủ được à?”

Tôi nhìn trần nhà, khẽ đáp:

“Vâng.”

Nhưng điều tôi không dám nói ra là…

Tôi sợ ngày mai đến.

Bởi tôi không biết sau khi sự thật được nói ra, hai tiếng “mẹ ơi” mà tôi đã nghe suốt mười tám năm…

Có còn thuộc về tôi nữa hay không.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.

Cả đêm gần như không ngủ, đầu đau như búa bổ.

Tôi xuống bếp theo thói quen, vo gạo, chiên trứng, hâm sữa.

Đến khi đặt bốn quả trứng lên đĩa, tay tôi mới khựng lại.

Nhà chỉ có ba người.

Từ trước đến nay vẫn chỉ có ba người.

Vậy mà chẳng hiểu sao sáng nay, tôi lại vô thức chuẩn bị thêm một phần.

Tôi đứng nhìn chiếc đĩa rất lâu.

Lâm Kiến Quốc từ phía sau bước tới.

Anh cũng nhìn thấy.

Hai vợ chồng không ai nói gì.

Một lúc sau, anh lấy thêm một chiếc bát đặt lên bàn.

“Sau này nếu Tử Mặc muốn về ăn cơm…”

Anh dừng lại.

“Nhà mình vẫn còn chỗ.”

Sống mũi tôi lập tức cay xè.

Đúng lúc ấy, trên lầu vang lên tiếng mở cửa.

Vũ Hiên đi xuống.

Thằng bé vẫn mặc đồng phục như mọi ngày, tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy.

Nó kéo ghế ngồi xuống, tiện tay lấy một quả trứng.

“Mẹ, hôm nay sao nhiều đồ ăn vậy?”

Tôi nhìn con trai.

Một tiếng “mẹ” bình thường đến mức trước đây tôi nghe mỗi ngày.

Vậy mà hôm nay chỉ hai chữ ấy thôi cũng khiến tôi suýt bật khóc.

Vũ Hiên lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Nó nhìn tôi rồi lại nhìn bố.

“Bố mẹ sao thế?”

Lâm Kiến Quốc ho khan.

“Chiều nay con xin nghỉ một buổi đi.”

“Có chuyện cần nói với con.”

Vũ Hiên cau mày.

“Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”

Tôi cố nặn ra nụ cười.

“Chiều rồi nói.”

Thằng bé nhìn chúng tôi thêm vài giây nhưng không hỏi nữa.

Trước khi đi, nó vẫn giống như mọi ngày, đứng ở cửa gọi lớn:

“Mẹ, con đi học nhé.”

Tôi quay lưng lại.

“Ừ.”

Cánh cửa đóng lại.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Lâm Kiến Quốc ôm vai tôi.

“Đừng khóc.”

Tôi lau mặt.

“Em chỉ sợ.”

“Sợ cái gì?”

“Sợ hôm nay là lần cuối nó gọi em như vậy.”

Lâm Kiến Quốc im lặng thật lâu.

Cuối cùng anh nói:

“Chúng ta nuôi nó mười tám năm.”

“Nếu chỉ một tờ giấy có thể xóa sạch mười tám năm ấy…”

“Thì tình cảm con người cũng quá rẻ rồi.”

Tôi biết anh đang an ủi tôi.

Nhưng chính anh nói xong cũng quay mặt đi.

Mắt đỏ hoe.

Buổi chiều, nhà họ Thẩm đến.

Không chỉ có Thẩm Nhã Cầm.

Chồng bà ấy, Thẩm Chấn Hoa, cũng tới.

Ông ta khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề, thần sắc lạnh lùng.

Tử Mặc đi cuối cùng.

Thằng bé vẫn cúi đầu.

Vừa bước vào nhà, nó đã vô thức nhìn quanh.

Căn nhà chúng tôi chỉ hơn một trăm mét vuông.

So với biệt thự nhà họ Thẩm, quả thật chẳng đáng nhắc tới.

Tôi vốn còn lo Tử Mặc sẽ thất vọng.

Nhưng ánh mắt thằng bé dừng lại ở bàn ăn.

Trên đó có đĩa hoa quả tôi vừa cắt.

Nó nhìn rất lâu.

Tôi thử hỏi:

“Cháu ăn táo không?”

Tử Mặc lập tức lắc đầu.

“Không cần đâu ạ.”

Giọng nhỏ đến đáng thương.

Thẩm Nhã Cầm lập tức cau mày.

“Người ta hỏi thì trả lời cho đàng hoàng.”

“Cả ngày cứ cúi gằm mặt xuống như vậy làm gì?”

Vai Tử Mặc lập tức co lại.

Tôi nhìn thấy rõ.

Một câu nói của bà ấy thôi cũng đủ khiến cả người thằng bé căng cứng.

Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác rất khó chịu.

Mười tám năm qua…

Tử Mặc đã sống như thế nào ở nhà họ Thẩm?

Khoảng ba giờ, Vũ Hiên trở về.

Vừa mở cửa, nó lập tức dừng bước.

Trong phòng khách có bốn người lạ.

Không.

Ba người lạ.

Tử Mặc nó đã từng gặp ở bệnh viện.

Ánh mắt Vũ Hiên lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt Thẩm Nhã Cầm.

Không hiểu có phải do đã biết sự thật hay không, lúc này nhìn kỹ tôi mới phát hiện đôi mắt của hai người thật sự rất giống nhau.

Thẩm Nhã Cầm cũng nhìn Vũ Hiên đến ngây người.

Môi bà ấy run lên.

“Con…”

Vũ Hiên lập tức nhìn tôi.

“Mẹ?”

Tôi siết chặt tay.

“Ngồi xuống đi.”

“Bố mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Thằng bé ngồi xuống bên cạnh tôi.

Rất tự nhiên.

Giống như suốt mười tám năm qua.

Thẩm Nhã Cầm nhìn động tác ấy, sắc mặt hơi thay đổi.

Tôi lấy hai bản xét nghiệm ADN đặt lên bàn.

Không ai biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, Lâm Kiến Quốc lên tiếng.

“Mười tám năm trước, ở bệnh viện Nhân Ái…”

“Con và Tử Mặc bị bế nhầm.”

Vũ Hiên không phản ứng.

Nó chỉ nhìn bố.

Lâm Kiến Quốc khàn giọng:

“Con không phải con ruột của bố mẹ.”

“Con là con ruột của ông bà Thẩm.”

“Còn Tử Mặc…”

“Là con ruột của bố mẹ.”

Căn phòng im phăng phắc.

Tôi thậm chí có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Vũ Hiên cúi đầu nhìn bản báo cáo.

Nó đọc từ đầu đến cuối.

Sau đó đọc lại lần nữa.

Thẩm Nhã Cầm không nhịn được nữa.

Bà ấy bước tới.

“Vũ Hiên.”

“Mẹ mới là mẹ ruột của con.”

Truyện Mới

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối