Chương 21
“Chị tưởng mình thắng rồi sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi chưa từng xem đây là cuộc thi giữa chúng ta.”
Cô ta nghiến răng.
“Chị cướp anh Hoài Trạch khỏi tôi!”
Tôi nhìn cô ta hồi lâu.
Sau đó bật cười.
“Hứa Mộng Dao, cô có nhầm không?”
“Người kết hôn với Lục Hoài Trạch năm ấy là tôi.”
“Người sinh con cho anh ta là tôi.”
“Người bị phản bội cũng là tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Vậy mà cô lại nói tôi cướp anh ta khỏi cô?”
Hứa Mộng Dao lắp bắp.
“Tôi quen anh ấy trước!”
“Quen trước thì sao?”
Tôi hỏi.
“Quen trước đồng nghĩa với sở hữu sao?”
Cô ta im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Nếu anh ta thật sự yêu cô, năm ấy anh ta đã có thể lựa chọn cô.”
“Nhưng anh ta kết hôn với tôi.”
“Sau đó lại không biết giữ khoảng cách với cô.”
“Đó là lỗi của anh ta.”
Tôi dừng lại.
“Còn cô cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của người khác, đó là lựa chọn của cô.”
Hứa Mộng Dao đứng bất động.
Tôi nhìn cô ta.
“Đừng tiếp tục biến bản thân thành nạn nhân.”
“Không ai nợ cô một cuộc đời.”
Nói xong, tôi nắm tay Tiểu Bảo chuẩn bị rời đi.
Nhưng Hứa Mộng Dao đột nhiên gọi lớn:
“Tống Vãn Thanh!”
Tôi dừng lại.
Cô ta nhìn tôi, nước mắt giàn giụa.
“Chị có biết vì sao năm ấy tôi phá chiếc vòng không?”
Tôi không quay đầu.
Hứa Mộng Dao bật cười.
“Bởi vì tôi ghen tị với chị!”
Tôi chậm rãi quay lại.
Cô ta tiếp tục:
“Từ nhỏ, tôi và Hoài Trạch đã quen nhau.”
“Tôi luôn nghĩ cuối cùng anh ấy sẽ cưới tôi.”
“Nhưng anh ấy lại chọn chị.”
“Anh ấy học nấu ăn vì chị.”
“Anh ấy mua quà cho chị.”
“Anh ấy từng nói với mọi người rằng chị là người phụ nữ anh ấy muốn bảo vệ cả đời.”
Giọng cô ta nghẹn lại.
“Tôi không cam tâm!”
Tôi im lặng.
Hứa Mộng Dao lau nước mắt.
“Sau khi chị sinh con, anh ấy bắt đầu phàn nàn về chị.”
“Tôi nghĩ cuối cùng cơ hội của mình cũng đến.”
“Nhưng mỗi lần tôi hỏi anh ấy có muốn ly hôn không, anh ấy đều nói không.”
Tôi hơi nhướng mày.
Cô ta cười chua chát.
“Anh ấy có thể chê chị béo, chê chị phiền phức, nhưng vẫn không muốn để chị đi.”
Có thể bạn thích
“Vì vậy, tôi mới muốn phá hủy thứ quan trọng nhất với chị.”
Tôi nhìn cô ta.
“Để làm gì?”
“Để chị tự rời đi!”
Cô ta gần như hét lên.
“Bởi vì tôi biết nếu chị không chủ động ly hôn, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ chị!”
Tôi đứng sững trong giây lát.
Sau đó bật cười.
Thì ra là vậy.
Hóa ra chiếc vòng không chỉ là một trò khiêu khích.
Nó còn là bước cuối cùng trong kế hoạch đẩy tôi ra khỏi nhà họ Lục.
Hứa Mộng Dao nhìn tôi, vẻ mặt gần như tuyệt vọng.
“Nhưng sau khi chị đi, anh ấy lại không cưới tôi.”
“Anh ấy bắt đầu tìm chị.”
“Anh ấy giữ nguyên phòng của chị.”
“Không cho ai động vào đồ của chị.”
“Có lần uống say, anh ấy còn gọi tên chị suốt cả đêm.”
Cô ta bật khóc.
“Tôi đã đợi anh ấy bao nhiêu năm!”
“Cuối cùng vẫn không bằng chị!”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bỗng cảm thấy cô ta thật đáng thương.
Nhưng sự đáng thương ấy không khiến những việc cô ta từng làm trở nên có thể tha thứ.
Tôi bình thản nói:
“Hứa Mộng Dao.”
Cô ta ngẩng đầu.
“Cô sai rồi.”
“Cô không thua tôi.”
“Bởi vì tôi chưa từng muốn tranh giành với cô.”
Tôi nhìn cô ta.
“Thứ cô muốn là một người đàn ông.”
“Còn thứ tôi muốn là một cuộc đời được tôn trọng.”
Tôi dừng một chút.
“Chúng ta chưa từng đứng trên cùng một đường đua.”
Hứa Mộng Dao đứng chết lặng.
Tôi nắm tay Tiểu Bảo, xoay người rời đi.
Lần này, cô ta không đuổi theo nữa.
Tối hôm ấy, tôi kể lại chuyện cho Cố Dịch Thần.
Anh nghe xong, lập tức cau mày.
“Cô ta đến tận trường học?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Có làm gì em và con không?”
“Không. Chỉ nói vài câu.”
Anh trầm ngâm.
“Anh sẽ liên hệ nhà trường tăng cường kiểm soát người ra vào.”
Tôi gật đầu.
“Em cũng định làm vậy.”
Cố Dịch Thần nhìn tôi.
“Em có sợ không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Không.”
Anh nhướng mày.
“Thật sao?”
Tôi mỉm cười.
“Bởi vì bây giờ em biết mình có thể bảo vệ bản thân.”
Cố Dịch Thần nhìn tôi hồi lâu.
Sau đó khẽ cười.
“Đúng.”
Anh nắm tay tôi.
“Nhưng em cũng không cần lúc nào cũng tự mình gánh hết mọi chuyện.”
Tôi tựa đầu vào vai anh.
“Em biết.”
Tiểu Bảo đang ngồi trên thảm lắp mô hình, bỗng ngẩng đầu.
“Bố mẹ ơi!”
Chúng tôi đồng loạt quay sang.
“Sao vậy con?”
Thằng bé giơ một mô hình khủng long lên.
“Con lắp xong rồi!”
Cố Dịch Thần lập tức vỗ tay.
“Giỏi quá!”
Tiểu Bảo vui vẻ chạy tới.
“Bố xem này!”
Anh cúi xuống bế con lên.
“Đây là khủng long gì?”
“Triceratops ạ!”
“Ồ, ba sừng.”
“Đúng rồi!”
Thằng bé nghiêm túc giải thích cấu tạo của con khủng long.
Cố Dịch Thần chăm chú lắng nghe.
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn hai cha con.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bình yên khó tả.