Có lẽ hạnh phúc thật sự không phải những lời thề non hẹn biển.

Cũng không phải những món quà đắt tiền.

Mà là một buổi tối bình thường.

Có người cùng ăn cơm.

Có người lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt.

Có người khiến mình cảm thấy được yêu thương mà không cần phải cố gắng trở thành một phiên bản khác.

Một tháng sau, vụ việc liên quan đến Hứa Mộng Dao có bước tiến mới.

Phía Thịnh Hoa xác nhận đã nhận một số tài liệu từ cô ta.

Nhưng họ phủ nhận việc biết nguồn gốc bất hợp pháp của những tài liệu ấy.

Các bên tiếp tục làm việc thông qua luật sư.

Sau quá trình thương lượng và xác minh, Hứa Mộng Dao phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại được chứng minh.

Cô ta cũng phải công khai cải chính việc tự nhận mình là tác giả của “Trùng Sinh”.

Những khoản bồi thường liên quan đến chiếc váy và tài liệu thiết kế được xử lý theo thỏa thuận và kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Tôi không trực tiếp tham gia những buổi làm việc ấy.

Mọi chuyện đều do luật sư phụ trách.

Điều khiến tôi bất ngờ là Lục Hoài Trạch cũng gửi một văn bản chính thức.

Trong đó, anh ta thừa nhận văn phòng của mình đã xử lý không đúng những thư từ liên quan đến quyền thăm nom Tiểu Bảo.

Anh ta cam kết phối hợp khắc phục.

Đồng thời, anh ta gửi lời xin lỗi đến tôi.

Tôi đọc xong, đặt văn bản xuống.

Không trả lời.

Bởi vì có những lời xin lỗi chỉ cần được ghi nhận.

Không nhất thiết phải có một lời tha thứ đáp lại.

Nhưng chuyện của Tiểu Bảo thì khác.

Một tuần sau, luật sư thông báo Lục Hoài Trạch muốn gặp con.

Lần này, anh ta đã gửi yêu cầu theo đúng quy trình.

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, sau khi trao đổi với chuyên gia tâm lý trẻ em và cân nhắc cảm xúc của Tiểu Bảo, tôi đồng ý sắp xếp một buổi gặp ngắn tại khu vui chơi trong nhà.

Cố Dịch Thần biết chuyện, chỉ hỏi:

“Em có cần anh đi cùng không?”

Tôi nhìn anh.

“Anh không khó chịu sao?”

Anh mỉm cười.

“Vì sao phải khó chịu?”

“Dù sao…”

“Vãn Thanh.”

Anh nhẹ nhàng ngắt lời.

“Anh không cần Tiểu Bảo quên bố ruột để chứng minh rằng con yêu anh.”

Tôi đứng sững.

Cố Dịch Thần tiếp tục:

“Con có quyền biết về nguồn gốc của mình.”

“Cũng có quyền xây dựng quan hệ với bố ruột nếu điều đó tốt cho con.”

Anh nắm tay tôi.

“Điều quan trọng nhất là Tiểu Bảo được an toàn và hạnh phúc.”

Tôi nhìn anh hồi lâu.

Sau đó ôm chầm lấy anh.

“Cảm ơn anh.”

Cố Dịch Thần bật cười.

“Lại cảm ơn?”

Tôi vùi mặt vào vai anh.

“Lần này cho em cảm ơn đi.”

Anh nhẹ nhàng ôm tôi.

“Được.”

Buổi gặp diễn ra vào một chiều thứ bảy.

Tôi đưa Tiểu Bảo đến khu vui chơi.

Lục Hoài Trạch đã chờ sẵn.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần dài đơn giản.

Không còn vẻ xa cách thường thấy.

Trên tay anh ta là một chiếc hộp quà.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, anh ta lập tức đứng dậy.

“Vãn Thanh.”

Tôi gật đầu.

“Chào anh.”

Anh ta nhìn Tiểu Bảo.

Ánh mắt lập tức dịu xuống.

“Tiểu Bảo.”

Thằng bé nép sau lưng tôi.

Tôi cúi xuống.

“Con còn nhớ mẹ đã nói gì không?”

Tiểu Bảo gật đầu.

“Đây là bố ruột của con.”

Tôi mỉm cười.

“Đúng.”

Thằng bé nhìn Lục Hoài Trạch.

Sau đó lễ phép nói:

“Cháu chào chú ạ.”

Sắc mặt Lục Hoài Trạch thoáng cứng đờ.

Nhưng anh ta nhanh chóng mỉm cười.

“Chào con.”

Anh ta đưa hộp quà ra.

“Chú có mang quà cho con.”

Tiểu Bảo nhìn tôi.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Con có thể tự quyết định.”

Thằng bé suy nghĩ một lát.

Sau đó lắc đầu.

“Cháu cảm ơn chú, nhưng cháu chưa muốn nhận.”

Lục Hoài Trạch sững người.

Tôi cũng hơi bất ngờ.

Anh ta cố gắng giữ nụ cười.

“Không sao.”

Anh đặt hộp quà xuống.

“Vậy chúng ta cùng chơi nhé?”

Tiểu Bảo nhìn khu vui chơi.

“Chú biết lắp mô hình không?”

Lục Hoài Trạch lập tức gật đầu.

“Biết.”

“Vậy chú có biết khủng long không?”

Anh ta khựng lại.

“Biết một chút.”

Tiểu Bảo nghiêm túc hỏi:

“Khủng long ăn cỏ nào có ba sừng ạ?”

Lục Hoài Trạch suy nghĩ.

“Triceratops?”

Đôi mắt Tiểu Bảo lập tức sáng lên.

“Đúng rồi!”

Thằng bé vui vẻ.

“Vậy chú biết khủng long nào có cái cổ rất dài không?”

Lục Hoài Trạch đáp:

“Brachiosaurus?”

“Đúng ạ!”

Tiểu Bảo bắt đầu hào hứng.

Hai người ngồi xuống khu lắp ghép.

Tôi ngồi cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.

Ban đầu, Lục Hoài Trạch còn hơi lúng túng.

Anh ta không biết cách trò chuyện với trẻ con.

Thỉnh thoảng lại hỏi những câu quá nghiêm túc.

Nhưng Tiểu Bảo rất kiên nhẫn.

Thằng bé liên tục giải thích cho anh ta.

Dần dần, bầu không khí trở nên tự nhiên hơn.

Khoảng một giờ sau, Tiểu Bảo bắt đầu mệt.

Tôi bước tới.

“Con trai, đến giờ về rồi.”

Thằng bé gật đầu.

“Vâng.”

Lục Hoài Trạch lập tức đứng dậy.

“Để anh đưa hai mẹ con về.”

Tôi lắc đầu.

Truyện Mới

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt