“Không cần. Tài xế đang chờ.”

Anh ta im lặng.

Tiểu Bảo quay sang.

“Chú ơi.”

Lục Hoài Trạch lập tức cúi xuống.

“Sao vậy con?”

“Cảm ơn chú đã chơi với cháu.”

Đôi mắt anh ta đỏ lên.

“Không có gì.”

Thằng bé suy nghĩ một lát.

“Lần sau chú có thể mang sách khủng long đến không ạ?”

Lục Hoài Trạch lập tức gật đầu.

“Được!”

Giọng anh ta hơi run.

“Chú sẽ mang.”

Tiểu Bảo mỉm cười.

“Vậy cháu chào chú!”

“Chào con.”

Tôi nắm tay Tiểu Bảo, chuẩn bị rời đi.

Lục Hoài Trạch đột nhiên gọi:

“Vãn Thanh.”

Tôi quay lại.

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Cảm ơn em.”

Tôi bình thản đáp:

“Không cần cảm ơn tôi.”

Anh ta ngẩn người.

Tôi tiếp tục:

“Tôi làm vậy vì Tiểu Bảo.”

Lục Hoài Trạch cúi đầu.

“Anh biết.”

Tôi nhìn anh ta.

“Hy vọng lần này anh thật sự hiểu trách nhiệm của một người cha.”

Anh ta gật đầu.

“Anh sẽ cố gắng.”

Tôi không nói thêm.

Nắm tay con rời đi.

Trên xe, Tiểu Bảo ngồi cạnh tôi, ôm con khủng long nhỏ vừa lắp.

Một lúc lâu sau, thằng bé bỗng hỏi:

“Mẹ ơi.”

“Sao vậy con?”

“Chú ấy thật sự là bố ruột của con sao?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Thằng bé suy nghĩ.

“Vậy tại sao trước đây chú ấy không ở cùng mẹ con mình?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó dịu dàng đáp:

“Bởi vì có những người lớn không thể tiếp tục sống cùng nhau.”

Tiểu Bảo nghiêng đầu.

“Giống như bạn Minh Minh ở lớp có bố mẹ sống riêng ạ?”

“Ừ.”

“Vậy có phải vì con không ngoan không?”

Tim tôi lập tức thắt lại.

Tôi ôm con vào lòng.

“Không, bảo bối.”

“Chuyện ấy hoàn toàn không liên quan đến con.”

“Con không làm gì sai cả.”

Thằng bé ngẩng đầu.

“Thật ạ?”

“Thật.”

Tôi hôn lên trán con.

“Con luôn là món quà quý giá nhất của mẹ.”

Tiểu Bảo mỉm cười.

“Vậy bố Dịch Thần có còn là bố con không?”

Tôi lập tức gật đầu.

“Đương nhiên.”

“Dù con gặp bố ruột?”

“Đúng.”

“Dù con chơi với chú ấy?”

“Đúng.”

Thằng bé thở phào.

“Vậy tốt quá!”

Tôi bật cười.

“Sao vậy?”

“Con sợ bố Dịch Thần buồn.”

Tôi xoa đầu con.

“Bố không buồn đâu.”

Tiểu Bảo gật đầu.

“Vậy tối nay con sẽ ôm bố một cái.”

Tôi mỉm cười.

“Bố chắc chắn sẽ rất vui.”

Tối hôm ấy, vừa về đến nhà, Tiểu Bảo lập tức chạy vào phòng khách.

“Bố ơi!”

Cố Dịch Thần đang đọc tài liệu trên sofa, lập tức đặt xuống.

“Bố đây.”

Thằng bé chạy tới, ôm chầm lấy anh.

“Con yêu bố!”

Cố Dịch Thần sững người.

Sau đó bật cười.

“Bố cũng yêu con.”

Tiểu Bảo ngẩng đầu.

“Con yêu bố nhiều lắm!”

Cố Dịch Thần nhìn tôi.

Ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tôi chỉ mỉm cười.

Anh cúi xuống hôn lên trán con.

“Bố biết.”

Tiểu Bảo hài lòng, sau đó chạy đi khoe mô hình.

Tôi bước tới ngồi cạnh Cố Dịch Thần.

Anh nhẹ giọng hỏi:

“Buổi gặp thế nào?”

“Khá tốt.”

“Con có vui không?”

“Có.”

Anh gật đầu.

“Vậy là tốt.”

Tôi nhìn anh.

“Dịch Thần.”

“Ừ?”

“Anh thật sự không ghen sao?”

Anh bật cười.

“Ghen với ai?”

“Lục Hoài Trạch.”

Cố Dịch Thần suy nghĩ một lát.

Sau đó nghiêm túc đáp:

“Có một chút.”

Tôi ngạc nhiên.

“Thật sao?”

Anh gật đầu.

“Nhưng không phải vì Tiểu Bảo gặp anh ta.”

“Vậy vì sao?”

“Vì anh ta từng có cơ hội được ở bên em từ rất sớm.”

Tôi đứng sững.

Cố Dịch Thần nhìn tôi.

“Anh chỉ tiếc mình không gặp em sớm hơn.”

Tôi im lặng.

Một lúc lâu sau, tôi nhẹ nhàng nắm tay anh.

“Nhưng nếu gặp sớm hơn, có lẽ chúng ta chưa chắc đã yêu nhau.”

Anh nhướng mày.

“Tại sao?”

“Bởi vì khi ấy em vẫn chưa biết cách yêu bản thân.”

Tôi mỉm cười.

“Em có thể đã phụ thuộc vào anh, hy sinh quá nhiều, rồi lại đánh mất chính mình.”

Cố Dịch Thần nhìn tôi hồi lâu.

Sau đó gật đầu.

“Có lý.”

Tôi bật cười.

“Anh không định phản bác sao?”

“Không.”

Anh nắm tay tôi.

“Bởi vì anh thích em của hiện tại.”

Tôi nhìn anh.

Anh mỉm cười.

“Một Tống Vãn Thanh biết mình muốn gì, không muốn gì.”

“Biết bảo vệ bản thân.”

“Biết yêu thương người khác mà không quên chính mình.”

Tôi cúi đầu.

Khóe mắt bỗng hơi cay.

Cố Dịch Thần nhẹ nhàng ôm tôi.

“Cho nên anh không tiếc nữa.”

“Anh chỉ thấy may mắn.”

Tôi tựa đầu vào vai anh.

“Em cũng vậy.”

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Ba tháng sau, bộ sưu tập trang sức mới của Tập đoàn Cố chính thức ra mắt.

Tôi đặt tên cho nó là “Sau Cơn Mưa”.

Bộ sưu tập gồm mười hai tác phẩm.

Mỗi tác phẩm tượng trưng cho một giai đoạn trong hành trình chữa lành.

Có những chiếc nhẫn mang hình dáng giọt nước.

Có những sợi dây chuyền lấy cảm hứng từ ánh nắng xuyên qua mây.

Có những đôi hoa tai giống như những chiếc lá non vừa nhú.

Nhưng tác phẩm quan trọng nhất lại là một chiếc vòng tay.

Nó được đặt trong chiếc hộp nhung màu trắng.

Thân vòng bằng vàng trắng.

Ở chính giữa là những mảnh ngọc xanh nhạt được sắp xếp thành hình một bông hoa nhỏ.

Tôi đặt tên cho nó là “Mẹ”.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan