Chương 5
“Bởi vì những viên đá trên váy không phải đá trang trí thông thường.”
Khả Hân chỉ vào phần eo chiếc váy.
“Đây là những viên sapphire xanh được cắt theo kỹ thuật đặc biệt. Mình từng nhìn thấy bản phác thảo của bộ váy này trong một tạp chí chuyên ngành. Mỗi viên đá đều có hình dạng riêng, không thể thay thế bằng hàng sản xuất đại trà.”
Hứa Mộng Dao thoáng biến sắc.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại bật cười.
“Khả Hân, cậu học thiết kế nên nhìn cái gì cũng thấy đặc biệt. Chẳng lẽ cậu thật sự tin một người phụ nữ vừa ly hôn, không có công việc ổn định, lại có thể mặc chiếc váy trị giá hàng chục triệu đến đây?”
Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Hứa Mộng Dao lập tức quay sang.
“Chị cười cái gì?”
“Tôi đang nghĩ, hóa ra cô hiểu rõ tình hình tài chính của tôi đến vậy.”
Cô ta hất cằm.
“Chẳng lẽ tôi nói sai?”
“Vậy cô có biết ba năm qua tôi làm nghề gì không?”
Hứa Mộng Dao nghẹn lại.
Tôi hỏi tiếp:
“Có biết tôi sống ở đâu không?”
Cô ta không trả lời.
“Có biết con trai tôi học trường nào, tôi làm việc cho công ty nào, mỗi năm thu nhập bao nhiêu không?”
Sắc mặt Hứa Mộng Dao càng lúc càng khó coi.
Tôi mỉm cười.
“Không biết gì cả, vậy mà cô vẫn có thể tự tin kể về cuộc sống của tôi như thể chính mắt chứng kiến. Khả năng tưởng tượng của cô đúng là đáng nể.”
Khả Hân cúi đầu, cố nén cười.
Hứa Mộng Dao tức đến đỏ mặt.
“Chị đừng đánh trống lảng! Tôi chỉ có ý tốt!”
“Ý tốt của cô là làm đổ rượu lên người khác rồi bảo chiếc váy của họ không đáng tiền?”
“Đã nói là tôi không cố ý!”
“Vậy thì bồi thường.”
Hai chữ ấy khiến Hứa Mộng Dao sững sờ.
Cô ta nhìn tôi như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế gian.
“Chị nói gì?”
“Tôi nói, bồi thường.”
Tôi chỉ xuống vết rượu trên váy.
“Chẳng phải vừa rồi cô nói tôi cứ báo giá, cô sẽ bồi thường sao?”
Hứa Mộng Dao cười khẩy.
“Được thôi. Bao nhiêu?”
Tôi bình thản đáp:
“Ba mươi sáu triệu tệ.”
Không khí xung quanh lập tức im bặt.
Khả Hân hít sâu một hơi.
Có thể bạn thích
Hứa Mộng Dao thì đứng ngây ra.
Phải vài giây sau, cô ta mới bật cười lớn.
“Tống Vãn Thanh, chị bị điên rồi sao?”
Lục Hoài Trạch cũng cau mày.
“Vãn Thanh, đừng làm loạn nữa.”
Tôi quay sang nhìn anh ta.
“Anh có ý kiến gì?”
“Chỉ là một chiếc váy, em đòi Mộng Dao ba mươi sáu triệu tệ? Em nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống à?”
Tôi hỏi:
“Anh có biết chiếc váy này được làm như thế nào không?”
Anh ta im lặng.
“Tôi mất tám tháng để hoàn thiện bản thiết kế. Mười hai nghệ nhân thủ công cùng tham gia chế tác. Riêng phần đá quý đã được tuyển chọn từ hơn ba nghìn viên đá thô.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy.
“Giá trị vật liệu, chi phí chế tác và giá trị thiết kế đã được đơn vị thẩm định độc lập xác nhận. Ba mươi sáu triệu tệ là mức định giá có hồ sơ đầy đủ.”
Lục Hoài Trạch cười lạnh.
“Em tưởng nói như vậy thì anh sẽ tin sao?”
Tôi gật đầu.
“Không sao. Tôi cũng không cần anh tin.”
Nói xong, tôi lấy điện thoại ra.
Hứa Mộng Dao lập tức cảnh giác.
“Chị định làm gì?”
“Gọi người xử lý.”
Cô ta khoanh tay.
“Được. Tôi muốn xem chị có thể gọi ai đến.”
Tôi không để ý đến cô ta, trực tiếp gọi cho trợ lý.
“Tiểu Lâm, mang hồ sơ định giá chiếc váy dạ hội của tôi đến khu vực sảnh phía đông. Đồng thời liên hệ bộ phận pháp lý và kiểm tra camera ở đây.”
Đầu dây bên kia lập tức đáp:
“Vâng, thưa chị Tống. Em đến ngay.”
Tôi cúp máy.
Hứa Mộng Dao cười khẩy.
“Diễn cũng giống thật đấy.”
Tôi cất điện thoại vào túi.
“Cứ chờ xem.”
Lục Hoài Trạch nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng thở dài.
“Vãn Thanh, em nhất định phải làm mọi chuyện khó coi đến mức này sao?”
Tôi không đáp.
Anh ta tiếp tục:
“Anh biết ba năm qua em chịu nhiều ấm ức. Nếu em muốn tiền, cứ nói thẳng với anh. Đừng dùng những thủ đoạn này để gây khó dễ cho Mộng Dao.”
Tôi chậm rãi quay đầu.
“Lục Hoài Trạch.”
“Anh nghe.”
“Anh có biết điều khiến tôi ghê tởm nhất ở anh là gì không?”
Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Là anh luôn tự cho mình quyền quyết định cảm xúc, động cơ và giá trị của người khác.”
“Em…”
“Ngày trước tôi khóc vì chiếc vòng của mẹ, anh nói tôi tham tiền.”
“Tôi muốn ly hôn, anh nói tôi giận dỗi.”
“Tôi đưa con rời đi, anh nói tôi cố tình khiến anh đau lòng.”
“Bây giờ tôi yêu cầu người làm hỏng tài sản của mình bồi thường, anh lại nói tôi muốn moi tiền anh.”
Tôi mỉm cười.
“Trong mắt anh, tôi chưa từng là một con người có suy nghĩ độc lập. Tôi chỉ là một người phụ nữ phải sống theo những gì anh tưởng tượng.”
Lục Hoài Trạch há miệng.
Nhưng không nói được lời nào.
Tôi tiếp tục:
“Ba năm rồi, anh vẫn không thay đổi.”