Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau.

“Vợ tôi không cần tiền của anh.”

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.

Một người đàn ông mặc bộ vest đen đang bước về phía chúng tôi.

Dáng người anh cao ráo, gương mặt tuấn tú, khí chất điềm tĩnh.

Phía sau anh là hai trợ lý và một nhân viên phụ trách sự kiện.

Vừa nhìn thấy anh, Khả Hân lập tức đứng thẳng người.

“Cố… Cố tổng?”

Hứa Mộng Dao cũng sững sờ.

Cô ta vội vàng chỉnh lại tóc, ánh mắt thoáng hiện vẻ kích động.

Lục Hoài Trạch lập tức thay đổi thái độ.

Anh ta tiến lên một bước, chủ động đưa tay.

“Cố tổng, thật trùng hợp. Tôi là Lục Hoài Trạch, Tổng giám đốc Tập đoàn Lục thị. Trước đây chúng ta từng gặp nhau trong một buổi tiệc thương mại.”

Người đàn ông không bắt tay anh ta.

Anh chỉ nhìn lướt qua bàn tay đang đưa ra, sau đó đi thẳng đến bên cạnh tôi.

“Em bị thương ở đâu không?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao, chỉ bị bẩn váy thôi.”

Anh cúi xuống nhìn vết rượu đỏ.

Ánh mắt lập tức lạnh đi.

“Ai làm?”

Tôi chưa kịp trả lời, Hứa Mộng Dao đã nhanh chóng bước tới.

“Cố tổng, thật ngại quá. Chỉ là một chút hiểu lầm giữa chúng tôi thôi.”

Cô ta nở nụ cười ngọt ngào.

“Không ngờ lại làm phiền đến anh.”

Người đàn ông không nhìn cô ta.

Anh cởi áo vest, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.

“Có lạnh không?”

Tôi bật cười.

“Trong hội trường có điều hòa, nhưng cũng chưa đến mức lạnh như vậy.”

“Vậy cứ mặc tạm. Anh đã bảo em đừng chọn chiếc váy này rồi.”

“Vì sao?”

“Đẹp quá, anh sợ có người nhìn em đến quên cả đường.”

Tôi liếc anh.

“Anh lại nói linh tinh.”

Anh mỉm cười.

“Anh nói thật.”

Khả Hân đứng bên cạnh, vẻ mặt như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

Hứa Mộng Dao cũng nhận thấy điều bất thường.

Nụ cười trên môi cô ta dần biến mất.

“Cố tổng… anh quen chị Vãn Thanh sao?”

Người đàn ông cuối cùng cũng quay sang.

“Quen.”

Hứa Mộng Dao thở phào.

Nhưng ngay sau đó, anh lại nói:

“Cô ấy là vợ tôi.”

Cả khu vực sảnh phía đông lập tức chìm vào im lặng.

Hứa Mộng Dao đứng chôn chân tại chỗ.

Lục Hoài Trạch thì cứng đờ.

Khả Hân đưa tay che miệng.

“Vợ… vợ anh?”

Cố Dịch Thần bình thản gật đầu.

“Tống Vãn Thanh, vợ tôi.”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

“Cũng là mẹ của con trai tôi.”

Tôi không nhịn được cười.

“Anh giới thiệu dài dòng quá đấy.”

“Anh sợ có người nghe không rõ.”

Anh nói xong, còn cố tình nhìn về phía Lục Hoài Trạch.

Sắc mặt người đàn ông kia lập tức trắng bệch.

“Không thể nào.”

Anh ta lẩm bẩm.

“Không thể nào…”

Hứa Mộng Dao cũng liên tục lắc đầu.

“Cố tổng, có phải anh nhận nhầm người không?”

Cố Dịch Thần nhướng mày.

“Cô đang nghi ngờ tôi không nhận ra vợ mình?”

“Không, không phải…”

“Vậy cô muốn nói gì?”

Hứa Mộng Dao cắn môi.

“Chỉ là… chị Vãn Thanh từng kết hôn, còn có một đứa con riêng…”

Cố Dịch Thần nhìn cô ta.

“Thì sao?”

“Em chỉ nghĩ…”

“Cô nghĩ người từng ly hôn không xứng đáng được yêu thương?”

Hứa Mộng Dao lập tức im bặt.

Cố Dịch Thần tiếp tục:

“Hay cô cho rằng một người phụ nữ có con thì không thể tái hôn?”

“Em không có ý đó!”

“Vậy tốt.”

Anh bình thản nói.

“Bởi vì tôi không thích người khác dùng quá khứ của vợ tôi để đánh giá cô ấy.”

Tôi đưa tay kéo nhẹ tay áo anh.

“Được rồi, đừng tức giận.”

Cố Dịch Thần cúi đầu nhìn tôi.

“Anh không tức giận.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Anh dừng một chút.

“Anh chỉ đang suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào để em hài lòng.”

Tôi mỉm cười.

“Cứ làm theo quy định.”

Anh gật đầu.

“Được.”

Lục Hoài Trạch cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đi.

“Vãn Thanh, em thật sự đã tái hôn?”

Tôi quay sang.

“Anh không nghe thấy sao?”

“Nhưng…”

Anh ta nhìn Cố Dịch Thần, rồi lại nhìn tôi.

“Em quen anh ta từ bao giờ?”

Câu hỏi ấy khiến tôi bật cười.

“Lục Hoài Trạch, chúng ta đã ly hôn ba năm. Tôi quen ai, kết hôn với ai, cần phải báo cáo với anh sao?”

“Anh không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Anh ta siết chặt nắm tay.

“Anh chỉ muốn biết, có phải ngay từ trước khi ly hôn, em đã…”

“Lục Hoài Trạch.”

Tôi lạnh giọng ngắt lời.

“Anh nên suy nghĩ kỹ trước khi nói tiếp.”

Cố Dịch Thần cũng nhìn anh ta.

Ánh mắt anh không còn chút ý cười.

“Anh Lục, nếu anh muốn nghi ngờ danh dự của vợ tôi, tốt nhất nên chuẩn bị bằng chứng.”

Lục Hoài Trạch nghiến răng.

“Đây là chuyện giữa tôi và Vãn Thanh.”

“Không.”

Cố Dịch Thần bình thản đáp.

“Đó là chuyện đã kết thúc ba năm trước.”

Anh nắm lấy tay tôi.

“Còn hiện tại, cô ấy là vợ tôi.”

Đúng lúc ấy, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên.

“Bố ơi!”

Tiểu Bảo từ phía xa chạy tới.

Thằng bé mặc bộ vest nhỏ màu xanh đậm, trên cổ thắt chiếc nơ ngay ngắn.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng