“Thu Vân, con nói thật cho bố biết. Duy Thành có người phụ nữ khác rồi phải không?”

Tôi im lặng một lúc.

“Vâng.”

Mẹ chồng lập tức ngẩng đầu.

“Con nói gì?”

Tôi lấy những giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, kể lại toàn bộ sự việc.

Từ chuyến tàu, nhà khách, cổng doanh trại, đến chuyện hai đứa trẻ nhập viện.

Tôi không giấu bất kỳ điều gì.

Nghe đến đoạn Hàn Duy Thành khai bố mẹ đã mất, bố chồng đột nhiên đứng bật dậy.

Chiếc ghế phía sau đổ xuống.

“Thằng súc sinh!”

Ông tức đến mức toàn thân run rẩy.

Mẹ chồng vội đỡ ông.

“Ông bình tĩnh!”

“Bình tĩnh cái gì?”

Bố chồng đập mạnh bàn tay xuống thành ghế.

“Tôi còn sống sờ sờ đây! Mẹ nó cũng còn sống! Nó dám khai chúng tôi đã chết?”

Ông quay sang tôi.

“Thu Vân, con đưa bố đến gặp chính ủy!”

Tôi gật đầu.

“Con đã hẹn rồi.”

Chiều hôm ấy, cả gia đình đến trung đoàn.

Chính ủy Trịnh tiếp chúng tôi trong phòng làm việc.

Đi cùng ông còn có một cán bộ tổ chức và một cán bộ phụ trách công tác chính trị.

Bố chồng tôi đặt giấy tờ tùy thân lên bàn.

“Tôi là Hàn Quốc Lương, bố ruột của Hàn Duy Thành.”

Ông chỉ vào mẹ chồng.

“Đây là mẹ nó, bà Nguyễn Thị Mai.”

Sau đó ông nhìn chính ủy.

“Chúng tôi đều còn sống. Xin các đồng chí kiểm tra cho rõ.”

Chính ủy Trịnh gật đầu.

“Chúng tôi đã xác minh được.”

Bố chồng hỏi ngay:

“Vậy thằng con tôi đâu?”

“Hàn Duy Thành đang được yêu cầu viết bản tường trình.”

“Tôi muốn gặp nó.”

Chính ủy Trịnh nhìn ông.

“Được. Nhưng trước hết, chúng tôi cần xác nhận một số vấn đề.”

Ông hỏi bố mẹ chồng về tình trạng gia đình, thời gian kết hôn của chúng tôi, việc nuôi dưỡng hai đứa trẻ và những khoản tiền gửi cho Hàn Duy Thành.

Mẹ chồng trả lời từng câu.

Đến khi được hỏi ai là người gánh vác sinh hoạt trong gia đình, bà bỗng bật khóc.

“Là Thu Vân.”

Bà nắm tay tôi.

“Con bé về làm dâu bảy năm, chưa từng để chúng tôi thiếu ăn thiếu mặc.”

“Duy Thành đi công tác, mọi chuyện trong nhà đều do nó lo.”

“Lúc tôi đau khớp không đi lại được, nó cõng tôi đến trạm xá.”

“Lúc bố thằng Thành bị ngã, nó bán cả đôi khuyên tai mẹ ruột để lại để mua thuốc.”

Bà lau nước mắt.

“Chúng tôi từng nghĩ con trai mình có phúc mới cưới được người vợ như vậy.”

Tôi cúi đầu.

Mẹ chồng siết tay tôi chặt hơn.

“Không ngờ nó lại đối xử với con bé như thế.”

Chính ủy Trịnh im lặng lắng nghe.

Một lúc sau, ông hỏi:

“Gia đình có biết Hàn Duy Thành đang chuẩn bị kết hôn với đồng chí Tạ Uyển Nhi không?”

Bố chồng lập tức lắc đầu.

“Không biết!”

Mẹ chồng cũng nói:

“Chúng tôi chưa từng nghe tên cô gái ấy.”

Chính ủy Trịnh nhìn cán bộ tổ chức bên cạnh.

Người ấy lập tức ghi chép.

Tôi chợt nhớ đến một câu Tạ Uyển Nhi từng nói trên tàu.

Gia đình hai bên đều đã gặp mặt.

Tôi ngẩng đầu.

“Thưa chính ủy, tôi có một chuyện muốn hỏi.”

Ông nhìn tôi.

“Đồng chí cứ nói.”

“Tạ Uyển Nhi từng nói gia đình hai bên đã gặp mặt. Nhưng bố mẹ chồng tôi chưa từng biết cô ấy. Vậy người mà Hàn Duy Thành đưa đến gặp gia đình họ Tạ là ai?”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Chính ủy Trịnh nhìn tôi.

Sau đó ông quay sang cán bộ tổ chức.

“Ghi lại vấn đề này. Phải xác minh.”

Tôi không nói thêm.

Nhưng trong lòng đã có dự cảm.

Hàn Duy Thành không chỉ giấu giếm một chuyện.

Anh đã dựng lên cả một cuộc đời giả tạo.

Và bây giờ, từng mảnh của cuộc đời ấy đang bắt đầu rơi xuống.

Hai ngày sau, Tạ Uyển Nhi tìm đến bệnh viện.

Khi ấy Gia Hân và Gia Bảo đã được bác sĩ cho phép xuất viện.

Tôi đang thu dọn quần áo thì cô ta xuất hiện ở cửa.

Không còn chiếc váy hoa tươi tắn hôm gặp trên tàu, hôm nay cô ta mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu xám.

Khuôn mặt tái nhợt.

Đôi mắt sưng đỏ.

Cô ta nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

“Chị là Lâm Thu Vân?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Cô ta bước vào.

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”

Tôi nhìn hai đứa trẻ.

Mẹ chồng lập tức hiểu ý.

Bà dẫn Gia Hân và Gia Bảo ra ngoài mua bánh.

Trong phòng chỉ còn tôi và Tạ Uyển Nhi.

Cô ta đứng im rất lâu.

Sau đó bất ngờ cúi đầu.

“Em xin lỗi.”

Tôi không đáp.

Cô ta ngẩng lên, nước mắt chảy dài.

“Em thật sự không biết anh Thành đã có vợ con.”

Tôi nhìn cô ta.

“Bây giờ biết rồi?”

Cô ta gật đầu.

“Em vừa biết hôm qua.”

“Anh ấy nói gì?”

Tạ Uyển Nhi cắn môi.

“Anh ấy nói hai người đã không còn tình cảm, chỉ chưa kịp làm thủ tục ly hôn.”

Tôi bật cười.

“Vậy anh ấy có nói chúng tôi đã sống riêng hai năm không?”

Cô ta ngẩng phắt đầu.

“Sao chị biết?”

“Bởi vì đó là lời nói dối dễ dùng nhất.”

Tạ Uyển Nhi im lặng.

Tôi lấy ra một xấp thư.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng