Trước Sau

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ, lặng lẽ gửi tiết kiệm 800.000 tệ, chỉ nói với chồng rằng mình được thưởng 60.000 tệ.

Ngay hôm sau, hắn đã chuyển 50.000 tệ cho em gái.

Số tiền ấy là toàn bộ khoản tiền riêng mà tôi tích góp được trong suốt năm năm kết hôn.

Cộng thêm tiền tiết kiệm của hai năm trước, tài khoản gửi có kỳ hạn của tôi hiện đã có 1.200.000 tệ.

Triệu Lỗi không biết.

Mẹ hắn cũng không biết.

Em gái hắn lại càng không hay biết.

Bước ra khỏi ngân hàng, một luồng gió lạnh lập tức lùa vào cổ áo.

Điện thoại trong túi lại rung lên.

Là tin nhắn của Triệu Lỗi: “Sáu mươi nghìn cũng khá rồi, tối nay đi ăn lẩu ăn mừng nhé?”

Tôi trả lời một chữ “Được”, sau đó vẫy một chiếc taxi.

Ngồi trên xe, tôi mở nhóm chat gia đình.

Mẹ chồng vừa gửi một tin nhắn thoại, tôi chuyển sang dạng văn bản để đọc: “Lỗi Lỗi, bên em rể con đang bị thúc giục dữ lắm. Nếu tháng này em gái con không trả tiền vay mua nhà thì sẽ bị ghi nhận nợ quá hạn trên hệ thống tín dụng đấy. Con xem có thể giúp em nó trả trước năm mươi nghìn được không?”

Triệu Lỗi không trả lời.

Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, tôi chợt nhớ đến những lời hắn nói vào tháng trước: “Nhà mình cũng chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Trong tài khoản lương của em hình như vẫn còn hơn hai mươi nghìn đúng không? Hay em rút ra cho anh mượn giải quyết việc gấp trước?”

Khi ấy, tôi đã rút tiền thật.

23.000 tệ, tất cả đều được chuyển cho em gái hắn.

Đến tận bây giờ, tôi còn chưa nhận được lấy một lời cảm ơn.

Ngoài cửa kính, xe cộ trên cầu vượt nối đuôi nhau không dứt.

Tôi đưa tay sờ tờ chứng nhận tiền gửi trong túi xách, lòng bình thản lạ thường.

Bữa lẩu tối nay nhất định phải ăn cho thật ngon.

Nhưng có một số chuyện cũng đã đến lúc phải nói cho rõ ràng.

Chương 1

Khi tôi đến quán lẩu, Triệu Lỗi đã gọi món xong xuôi.

Hai đĩa thịt cừu, sách bò, lòng vịt, chả tôm, tất cả đều được chọn theo khẩu vị của hắn.

Tôi vừa ngồi xuống, hắn đã đẩy thực đơn sang: “Em xem còn muốn gọi thêm món gì không?”

“Không cần đâu, thế này đủ ăn rồi.”

Nhân viên phục vụ mang nồi lẩu lên, lớp dầu ớt đỏ au sôi sùng sục.

Triệu Lỗi rót cho tôi một cốc nước mơ chua, nở nụ cười hết sức tự nhiên: “Vợ vất vả rồi. Tuy tiền thưởng cuối năm không nhiều nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp tục mà.”

Tôi nâng cốc uống một ngụm rồi hỏi: “Thế tiền thưởng cuối năm của anh đâu?”

“Anh á? Đừng nhắc nữa.”

Hắn thở dài.

“Năm nay tình hình kinh doanh của công ty không tốt, tiền thưởng cuối năm bị cắt mất một nửa, anh chỉ được nhận bốn mươi nghìn thôi.”

Tôi không nói gì.

Tháng trước, hắn vừa đổi sang một chiếc ô tô mới.

Chiếc xe cũ mới chạy được ba năm, nhưng hắn chê đi xe ấy mất mặt, nhất quyết đòi đổi bằng được.

Tiền trả trước là 80.000 tệ, hắn nói mình đang kẹt tiền nên bảo tôi chuyển 40.000 tệ từ tài khoản chung của gia đình sang.

Tài khoản chung ấy được chúng tôi mở ngay khi kết hôn.

Mỗi tháng, mỗi người góp vào 3.000 tệ để trả tiền vay mua nhà, điện nước và các khoản sinh hoạt hằng ngày.

Nhưng 40.000 tệ chuyển đi tháng trước, Triệu Lỗi đã nói rõ là hắn “mượn”, vậy mà sau đó chẳng thấy hắn nhắc đến chuyện trả lại nữa.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Triệu Lỗi gắp một miếng sách bò bỏ vào bát tôi.

“Không nghĩ gì cả.”

“À phải rồi, chuyện mẹ anh hỏi em chiều nay, em thấy rồi đúng không?”

“Em thấy rồi.”

“Bên em gái anh đúng là đang khó khăn thật. Chồng nó làm nghề xây dựng, chuyên nhận các công trình hoàn thiện nội thất, cuối năm vẫn chưa thu được tiền công, khoản vay mua nhà đã chậm trả hai tháng rồi.”

Vừa nói, Triệu Lỗi vừa quan sát sắc mặt tôi.

“Em xem vợ chồng mình có thể giúp nó thêm lần nữa không?”

Tôi ăn miếng sách bò, chậm rãi nhai.

“Tháng trước vừa đưa 23.000 tệ rồi.”

“Đó là chuyện tháng trước.”

Triệu Lỗi đặt đũa xuống.

“Lần này cần năm mươi nghìn. Em gái anh nói rồi, đợi chồng nó thu được tiền công sẽ trả lại ngay.”

“Khi nào trả?”

“Chuyện này… Em rể nói chắc đầu xuân sẽ nhận được tiền.”

“Chắc?”

Triệu Lỗi cau mày: “Em có ý gì? Em gái anh có phải người ngoài đâu, chẳng lẽ nó còn quỵt tiền của chúng ta?”

Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào hắn.

“Em gái anh kết hôn được bốn năm rồi. Anh đã bao giờ tính xem cô ấy vay của vợ chồng mình bao nhiêu tiền chưa?”

Triệu Lỗi sững người.

“Em tính rồi.”

Tôi nói tiếp: “Năm kia ba mươi nghìn, năm ngoái bốn mươi lăm nghìn, từ đầu năm nay đến giờ là bảy mươi ba nghìn. Tổng cộng 148.000 tệ. Cô ấy đã trả được bao nhiêu? Năm nghìn. Mà còn là khoản tiền trả ngay trước mặt mọi người vào hôm sinh nhật mẹ anh.”

Trước Sau

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy