“Đó đều là vì…”

“Vì chồng cô ấy làm ăn thua lỗ, vì cô ấy phải trả tiền vay mua nhà, vì cô ấy muốn mua ô tô, vì cô ấy cần sửa sang nhà cửa.”

Tôi nói một mạch không ngừng.

“Triệu Lỗi, em gái anh sống khó khăn, chẳng lẽ vợ chồng mình sống sung sướng lắm sao?”

Sắc mặt Triệu Lỗi lập tức sa sầm.

“Hôm nay em bị làm sao thế? Ăn phải th/uốc s/úng à?”

“Chẳng sao cả.”

Tôi nâng cốc nước mơ chua lên uống thêm một ngụm.

“Chỉ là em cảm thấy chúng ta cũng nên nghĩ cho bản thân mình rồi.”

“Nghĩ chuyện gì?”

“Tiết kiệm tiền.”

“Chẳng phải chúng ta vẫn đang tiết kiệm đấy sao? Trong tài khoản chung của gia đình vẫn còn…”

“Bây giờ tài khoản chung còn bao nhiêu tiền?”

Tôi hỏi.

Triệu Lỗi lấy điện thoại ra kiểm tra.

“Mười hai nghìn.”

“Chúng ta kết hôn năm năm, mỗi tháng mỗi người góp ba nghìn, tổng cộng một tháng là sáu nghìn, một năm bảy mươi hai nghìn, năm năm là ba trăm sáu mươi nghìn.”

Tôi nhìn hắn.

“Cộng thêm tiền thưởng cuối năm và các khoản thu nhập khác, ít nhất cũng phải có năm trăm nghìn. Vậy tại sao tài khoản chung bây giờ chỉ còn mười hai nghìn?”

Triệu Lỗi im bặt.

“Bởi vì mẹ anh ph/ẫu th/uật lấy năm mươi nghìn, em gái anh mua nhà vay tám mươi nghìn, anh đổi xe dùng bốn mươi nghìn, bố anh tổ chức sinh nhật, anh nhất quyết đòi mở tiệc linh đình hết ba mươi nghìn.”

Tôi lần lượt kể ra từng khoản.

“Tất cả những khoản tiền ấy đều được lấy từ tài khoản chung. Triệu Lỗi, trước đây em chưa từng phàn nàn gì về những chuyện này, nhưng anh không thể coi việc đó là đương nhiên được.”

Nồi lẩu vẫn sôi ùng ục.

Một giọt dầu ớt nóng bắn lên mu bàn tay, tôi cũng chẳng buồn tránh.

Triệu Lỗi im lặng rất lâu.

“Vậy lần này…”

“Lần này không được.”

Tôi nói dứt khoát.

“Tiền thưởng cuối năm của em là sáu mươi nghìn, em phải giữ lại hai mươi nghìn để đóng bảo hiểm. Bốn mươi nghìn còn lại sẽ gửi vào tài khoản chung. Chuyện của em gái anh, anh tự nghĩ cách giải quyết đi.”

Triệu Lỗi gác đũa lên miệng bát, nhìn tôi chằm chằm vài giây.

“Được, anh biết rồi.”

Hắn cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn vào nhóm gia đình.

Tôi liếc nhìn.

“Mẹ, chuyện của em gái để con nghĩ cách khác. Dạo này con cũng đang kẹt tiền.”

Mẹ chồng lập tức trả lời: “Kẹt cái gì mà kẹt? Hai đứa đều đi làm, lại chưa có con, thì tốn kém được bao nhiêu? Đó là em gái ruột của con, con không giúp thì ai giúp nó?”

Tôi không đọc tiếp nữa.

Chỉ gắp một miếng lòng vịt thả vào nồi lẩu nhúng.

Nhúng lên nhúng xuống, hết lần này đến lần khác.

Cũng giống như cuộc hôn nhân này, cứ mãi chông chênh chẳng thể yên ổn.

Sáng hôm sau, Triệu Lỗi ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ.

Tôi nghe thấy hắn gọi điện thoại ngoài phòng khách, giọng cố tình hạ xuống rất thấp.

“Năm mươi nghìn thật sự không xoay được… Không phải anh không muốn giúp… Tiền thưởng cuối năm của cô ấy chỉ có sáu mươi nghìn thôi… Ừ… Anh biết rồi… Để anh nghĩ cách khác…”

Tiếng cửa đóng lại vang lên.

Tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi tự làm cho mình một chiếc bánh mì kẹp.

Ăn được một nửa, điện thoại bỗng đổ chuông.

Là em chồng tôi, Triệu Thiến.

“Chị dâu, trưa nay chị có rảnh không? Em muốn mời chị đi uống cà phê.”

“Có chuyện gì à?”

“Thì lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau, muốn trò chuyện chút thôi.”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Được.”

Mười một giờ rưỡi, khi tôi đến quán cà phê, Triệu Thiến đã ngồi đợi sẵn.

Hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp, khoác một chiếc áo dạ màu nâu lạc đà, trên cổ quàng chiếc khăn thuộc dòng kinh điển của một thương hiệu xa xỉ.

Tôi vừa ngồi xuống, cô ta đã lập tức mỉm cười.

“Chị dâu, dạo này chị gầy đi rồi đấy.”

“Chị không gầy.”

“Sao lại không? Mặt chị nhỏ đi cả một vòng rồi này.”

Triệu Thiến giơ tay gọi nhân viên phục vụ.

“Cho chị dâu tôi một ly latte, thêm một phần bánh phô mai nữa nhé.”

“Không cần bánh đâu, chị không ăn đồ ngọt.”

“Ôi dào, chị cứ thử đi mà, bánh ở quán này ngon lắm.”

Nhân viên phục vụ vừa rời đi, Triệu Thiến đã lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi giấy.

“Em mua tặng chị một chiếc khăn quàng cổ, chị xem có thích không?”

Tôi không đưa tay nhận.

“Triệu Thiến, có chuyện gì thì em cứ nói thẳng đi.”

Nụ cười trên môi cô ta cứng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ tự nhiên.

“Chị dâu, thật ra em chỉ muốn nói với chị một chút về chuyện tiền vay mua nhà. Bên ngân hàng đang thúc giục rất gắt, nếu tháng này không trả thì thật sự sẽ bị ghi nhận nợ quá hạn trên hệ thống tín dụng. Chị cũng biết chồng em làm nghề hoàn thiện nội thất mà, cuối năm căn bản không thu được tiền công. Công nhân ở công trường vẫn còn đang chờ nhận lương nữa…”

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy