Tôi bắt đầu đi tập yoga sau giờ làm.

Cuối tuần, tôi gặp lại cô bạn thân đã lâu không liên lạc, tên là Hứa Mạn.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã cau mày.

“Sao trông cậu vui thế?”

Tôi bật cười.

“Vui không được à?”

“Không phải. Tớ nghe nói cậu đang ly hôn.”

“Đúng.”

“Vậy sao cậu còn cười?”

Tôi nghĩ một lát.

“Có lẽ vì cuối cùng tớ không phải cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người nữa.”

Hứa Mạn im lặng vài giây.

Sau đó giơ cốc nước lên.

“Vậy chúc mừng cậu.”

Chúng tôi cụng cốc.

Cô ấy hỏi:

“Triệu Lỗi có biết cậu được thưởng 860.000 tệ không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Thế tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Nhưng tớ sẽ khai báo đầy đủ với luật sư và thực hiện nghĩa vụ công khai tài sản khi cần. Tớ không muốn vì giấu tiền mà tự đẩy mình vào thế bất lợi.”

Hứa Mạn gật đầu.

“Đúng. Cậu phải lấy lại những gì thuộc về mình bằng cách đàng hoàng.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng chiều chiếu lên mặt đường.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy tương lai không còn đáng sợ.

Nhưng tôi không ngờ, Triệu Lỗi lại không định buông tha dễ dàng.

Một tuần sau, mẹ chồng tìm đến công ty tôi.

Hôm ấy là thứ Hai.

Tôi vừa kết thúc cuộc họp với ban giám đốc thì nhận được điện thoại từ lễ tân.

“Chị ơi, dưới sảnh có một bác gái nói là mẹ chồng chị, nhất quyết đòi gặp.”

Tôi nhíu mày.

“Bác ấy có hẹn không?”

“Không ạ. Bác ấy đang nói khá lớn, còn bảo nếu chị không xuống thì bác ấy sẽ lên tận phòng.”

Tôi im lặng hai giây.

“Nhờ bảo vệ giữ trật tự. Tôi xuống ngay.”

Khi tôi đến sảnh, mẹ chồng đang đứng giữa đám đông.

Bà mặc chiếc áo khoác đỏ sẫm, tay cầm túi vải, vừa khóc vừa kể lể.

“Mọi người xem đi! Con dâu tôi kiếm được chút tiền thì muốn bỏ chồng! Nhà chúng tôi nuôi nó năm năm, giờ nó có tiền rồi liền trở mặt!”

Một vài nhân viên đứng gần đó đang nhìn.

Tôi bước tới.

“Mẹ.”

Bà lập tức quay phắt lại.

“Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện!”

Tôi nhìn bảo vệ.

“Phiền anh đưa bác ấy đến phòng tiếp khách.”

Mẹ chồng giật tay ra.

“Tôi không đi! Tôi muốn mọi người ở đây nghe rõ!”

Tôi bình thản đáp:

“Được. Vậy mẹ cứ nói.”

Bà hơi sững người.

Có lẽ bà tưởng tôi sẽ sợ mất mặt.

Nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Mẹ chồng chỉ thẳng vào tôi.

“Cô lấy chồng năm năm, không sinh nổi một đứa con, bây giờ lại đòi ly hôn! Cô tưởng nhà họ Triệu chúng tôi dễ bắt nạt à?”

Đám đông bắt đầu xì xào.

Tôi không nổi giận.

Chỉ hỏi:

“Mẹ đến đây muốn gì?”

“Muốn cô về nhà xin lỗi chồng!”

“Còn gì nữa?”

“Đưa năm mươi nghìn cho Thiến Thiến!”

Tôi gật đầu.

“Vậy tức là mẹ đến nơi làm việc của con để ép con đưa tiền cho em gái chồng.”

Mẹ chồng lập tức phản bác.

“Đó là giúp đỡ người nhà!”

“Vậy tại sao mẹ không giúp?”

Bà nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Con nhớ bố mẹ có một khoản tiết kiệm dưỡng già. Nếu mẹ thật sự thương con gái, mẹ có thể tự quyết định có cho cô ấy vay hay không.”

“Tiền đó là tiền dưỡng già của chúng tôi!”

“Đúng.”

Tôi mỉm cười.

“Tiền của mẹ phải giữ để dưỡng già. Tiền của con cũng phải giữ để sống.”

Một nhân viên gần đó không nhịn được bật cười.

Mẹ chồng lập tức đỏ mặt.

“Cô dám cãi mẹ chồng trước mặt người ngoài!”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ đang ở công ty con. Con không muốn tranh cãi. Nếu mẹ tiếp tục gây rối, con sẽ nhờ bộ phận an ninh xử lý theo quy định.”

Bà nhìn quanh.

Thấy bảo vệ đã đứng gần, giọng bà nhỏ đi đôi chút.

Nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Cô cứ đợi đấy! Tôi sẽ nói cho cả thiên hạ biết cô là loại phụ nữ gì!”

Tôi gật đầu.

“Mẹ có thể kể sự thật. Nhưng nếu mẹ đưa ra thông tin sai gây ảnh hưởng đến danh dự của con, con sẽ bảo vệ quyền lợi của mình.”

Mẹ chồng tức đến run người.

Cuối cùng, bà quay người bỏ đi.

Trước khi đi còn cố tình nói:

“Đồ đàn bà bạc bẽo!”

Tôi đứng yên.

Không đáp lại.

Bởi vì tôi biết, đôi co với người không muốn nghe lý lẽ chỉ làm lãng phí thời gian.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.

Chiều hôm ấy, một bài đăng xuất hiện trong nhóm cư dân khu chung cư.

Người đăng là Triệu Thiến.

Nội dung kể rằng tôi “giấu tiền thưởng, bỏ mặc gia đình chồng, ép em gái viết giấy nợ, đòi ly hôn để chiếm nhà”.

Bên dưới còn đính kèm một bức ảnh tôi bước ra khỏi ngân hàng.

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

Hóa ra hôm ấy có người theo dõi tôi.

Điều khiến tôi chú ý hơn là dòng bình luận của một tài khoản lạ.

“Nghe nói cô ta được thưởng hơn tám trăm nghìn mà chỉ nói với chồng sáu mươi nghìn.”

Tôi hơi nheo mắt.

Thông tin ấy chỉ có tôi, ngân hàng và một vài người trong công ty biết.

Triệu Lỗi không biết.

Triệu Thiến càng không thể biết.

Vậy ai đã nói cho cô ta?

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo