Chương 5
“Không có gì để nói.”
“Có.”
Tôi nhìn hai đứa trẻ.
“Ít nhất về bọn trẻ…”
Ánh mắt cô ấy lập tức lạnh xuống.
“Cố Ngôn.”
Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi.
Nhưng không còn chút tình cảm nào.
“Đừng nói trước mặt bọn trẻ.”
Tôi lập tức im miệng.
Cô ấy đưa hai con cho một người phụ nữ trung niên từ studio bước ra.
“Chị Trần, phiền chị đưa hai đứa về trước.”
Sau khi bọn trẻ đi xa, Tô Vãn mới quay lại.
“Anh điều tra tôi?”
“Tôi…”
“Anh biết rồi đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Phải.”
“Bọn trẻ…”
“Là con anh.”
Cô ấy thừa nhận rất thẳng thắn.
Trái tim tôi đập mạnh.
Dù đã đoán được, khi chính miệng cô ấy xác nhận, cảm giác vẫn hoàn toàn khác.
“Vậy tại sao em không nói với tôi?”
Tô Vãn nhìn tôi.
Đột nhiên cười.
“Cố Ngôn, anh đang chất vấn tôi sao?”
Tôi lập tức nghẹn lời.
“Không.”
“Tôi chỉ…”
“Tôi chỉ muốn biết.”
“Biết để làm gì?”
Cô ấy hỏi.
“Quay lại làm một người cha tốt?”
“Hay bù đắp cho năm năm qua?”
“Tôi…”
“Anh bù thế nào?”
Câu hỏi ấy khiến tôi không thể trả lời.
Tô Vãn nhìn tôi.
“Anh biết lúc tôi mang thai ba tháng đã xảy ra chuyện gì không?”
Tôi im lặng.
“Anh biết lúc sinh hai đứa trẻ tôi nằm trong phòng sinh bao lâu không?”
“Anh biết con trai chúng ta lúc mới sinh phải nằm lồng kính bao nhiêu ngày không?”
“Anh biết con gái sốt cao lúc hai tuổi, tôi ôm con ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt một đêm như thế nào không?”
Mỗi câu hỏi giống như một cái tát.
Tôi không biết.
Không biết gì cả.
“Cố Ngôn.”
Giọng cô ấy rất bình tĩnh.
“Anh bỏ lỡ năm năm.”
“Không phải năm ngày.”
“Không phải năm tháng.”
“Là năm năm.”
“Tôi không cần tiền của anh.”
“Bọn trẻ cũng chưa từng thiếu ăn thiếu mặc.”
“Vậy nên anh đừng nghĩ chỉ cần xuất hiện là mọi thứ có thể trở về như trước.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Tôi không nghĩ như vậy.”
“Vậy anh muốn gì?”
“Tôi muốn chịu trách nhiệm.”
“Không cần.”
Có thể bạn thích
“Tô Vãn.”
“Cố Ngôn.”
Cô ấy ngắt lời tôi.
“Anh có biết điều khiến tôi đau lòng nhất năm đó là gì không?”
Tôi không nói.
“Không phải ly h/ôn.”
“Là anh không tin tôi.”
“Người đàn ông trong bức ảnh là anh họ tôi.”
Tôi sững người.
Cô ấy tiếp tục.
“Anh ấy vừa từ nước ngoài trở về, muốn đầu tư mở công ty thiết kế.”
“Hôm đó anh ấy tìm tôi để bàn chuyện hợp tác.”
“Anh chỉ cần hỏi.”
“Chỉ cần hỏi một câu thôi.”
“Tôi sẽ nói với anh.”
“Nhưng anh không hỏi.”
Tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng.
Anh họ.
Người khiến tôi nghi ngờ suốt hai tháng.
Người khiến tôi đẩy cuộc hôn nhân đến đường cùng.
Lại là anh họ cô ấy.
“Tại sao…”
Giọng tôi run lên.
“Tại sao em không nói?”
Tô Vãn bật cười.
Lần này trong nụ cười đầy chua chát.
“Bởi vì lúc đầu tôi không biết anh nghi ngờ chuyện đó.”
“Đến khi biết, tôi lại cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Chúng ta đã kết h/ôn.”
“Cố Ngôn, tôi là vợ anh.”
“Anh thà tin mấy câu nói trên bàn rượu còn hơn tin người ngủ cạnh mình mỗi tối.”
“Tôi phải giải thích thế nào?”
Tôi không nói được lời nào.
Hóa ra sai lầm lớn nhất năm ấy không phải tôi nóng giận.
Mà là tôi chưa từng cho cô ấy cơ hội.
Tôi tự tưởng tượng ra một tội danh.
Rồi tự mình kết án cô ấy.
Cuối cùng tự tay phá hủy gia đình.
“Tôi xin lỗi.”
Ba chữ.
Muộn năm năm.
Tô Vãn khẽ lắc đầu.
“Không cần.”
“Tôi không cần lời xin lỗi nữa.”
Nói xong, cô ấy quay người.
Tôi vô thức nắm lấy cổ tay cô ấy.
Tô Vãn lập tức dừng lại.
Tôi buông tay như bị bỏng.
“Xin lỗi.”
Cô ấy nhìn tôi.
Tôi hít sâu.
“Tôi biết tôi không có tư cách yêu cầu em tha thứ.”
“Cũng không có tư cách yêu cầu em quay lại.”
“Nhưng bọn trẻ là con tôi.”
“Xin em cho tôi một cơ hội.”
“Không phải cơ hội làm chồng em.”
“Tôi không dám.”
“Tôi chỉ muốn làm cha của chúng.”
Lần đầu tiên trong đời, tôi hạ thấp tư thế đến mức ấy.
Nhưng tôi không cảm thấy mất mặt.
Trước mặt người phụ nữ tôi đã phụ bạc và hai đứa trẻ tôi bỏ lỡ năm năm, cái gọi là thể diện chẳng đáng một xu.
Tô Vãn im lặng rất lâu.
Cuối cùng cô ấy nói:
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
Chỉ bốn chữ.
Đối với tôi đã giống như được đặc xá.
* Tôi ở lại Lâm Hải.
Không quay về ngay.
Chu Lâm gọi điện hỏi lịch trình.
Tôi chỉ nói:
“Những việc không cần tôi ký trực tiếp thì họp trực tuyến.”
“Còn lại cậu xử lý.”
Hắn im lặng hai giây.
Sau đó nói:
“Vâng.”
Ngày thứ ba, Tô Vãn gửi cho tôi một tin nhắn.
“Chiều mai ba giờ, quán cà phê đối diện studio.”
Tôi đến lúc hai giờ hai mươi.
Cô ấy đến đúng ba giờ.
Trên tay cầm một tập giấy.
“Tôi đã suy nghĩ.”
Tim tôi căng lên.
“Anh có thể gặp bọn trẻ.”
“Tôi sẽ không ngăn cản quyền làm cha của anh.”
“Nhưng có ba điều kiện.”
“Em nói.”
“Thứ nhất, không được tự tiện đưa bọn trẻ đi.”
“Được.”
“Thứ hai, không được dùng tiền để mua chuộc chúng.”