Chương 1 : TÔI MANG THAI CON CỦA ANH
Tôi thích Hạ Kinh Sâm suốt năm năm.
Năm năm ấy, tôi từ một thư ký nhỏ bé từng bước trở thành thư ký trưởng của Hạ thị, cũng từ một cô gái dám đứng trước mặt anh nói chuyện, biến thành người chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh cũng vô thức cúi đầu.
Không ai biết tôi thích anh.
Ngay cả Hạ Kinh Sâm cũng không biết.
Anh là đàn anh hơn tôi hai khóa thời đại học, cũng là người mà tôi từng cho rằng cả đời này mình chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn.
Anh quá xuất sắc.
Giống như ánh nắng ban mai, rực rỡ nhưng xa xôi.
Còn tôi chỉ là một người cố gắng đến gần anh bằng năng lực của mình.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, giữa tôi và anh thật sự xảy ra chuyện.
Cho đến đêm hôm đó.
Hạ thị tổ chức một bữa tiệc với đối tác.
Tôi đi cùng Hạ Kinh Sâm.
Trong bữa tiệc, người đến kính rượu anh nối tiếp nhau không dứt.
Tôi biết anh không thích uống rượu, cũng biết anh đã uống không ít.
Vì vậy, khi một ly rượu được đưa đến trước mặt anh, tôi lập tức đưa tay nhận lấy.
“Tôi uống thay anh ấy.”
Đến ly thứ không biết bao nhiêu, đầu óc tôi đã bắt đầu choáng váng.
Hạ Kinh Sâm nhìn tôi.
“Đủ rồi.”
Tôi cười, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường.
“Không sao, tôi vẫn uống được.”
Tôi không biết lúc ấy mình lấy đâu ra dũng khí.
Có lẽ chỉ vì người trước mặt là anh.
Tôi muốn bảo vệ anh, dù chỉ bằng một chuyện nhỏ bé như thế.
Nhưng sau ly rượu cuối cùng, ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tôi nhớ mình được đưa ra khỏi hội trường.
Ánh đèn ngoài hành lang vụt qua trước mắt.
Sau đó…
Tôi không còn nhớ gì nữa.
Sáng hôm sau tỉnh lại, căn phòng chỉ còn một mình tôi.
Tôi ngồi rất lâu trên giường, cố gắng ghép lại những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu.
Nhưng càng cố nhớ, đầu óc càng trống rỗng.
Tôi không biết người đàn ông tối qua là ai.
Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi chỉ biết mình phải rời khỏi đây.
Ngay lập tức.
Tôi lê thân thể mỏi mệt trở về nhà, tự nhủ rằng đêm hôm đó chỉ là một sai lầm.
Chỉ cần tôi không nhắc đến.
Mọi chuyện rồi sẽ qua.
Nhưng một tháng sau, tôi phát hiện mình đã sai.
Có thể bạn thích
Tôi bắt đầu buồn nôn mỗi sáng.
Ban đầu tôi nghĩ mình bị đau dạ dày.
Cho đến khi tờ giấy xét nghiệm được đặt trước mặt.
Hai chữ đỏ chói khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Có thai.
Tôi ngồi trên ghế, bàn tay siết chặt tờ giấy.
Đứa bé này…
Là của người đàn ông xa lạ đêm đó.
Tôi không biết anh ta là ai.
Càng không biết sau này mình phải đối mặt với tất cả thế nào.
Tôi chỉ biết mình không thể bỏ việc.
Bởi vì tôi đã mất năm năm mới có được vị trí hiện tại.
Tôi càng không thể nói với Hạ Kinh Sâm.
Tôi thích anh lâu như vậy.
Nếu để anh biết tôi mang thai con của một người đàn ông khác…
Tôi thậm chí không dám tưởng tượng ánh mắt anh sẽ nhìn tôi thế nào.
Vì vậy, tôi giấu tất cả.
Tôi vẫn đi làm.
Vẫn báo cáo công việc.
Vẫn đứng sau anh như một thư ký trưởng hoàn hảo.
Chỉ là không ai biết mỗi ngày tôi đều phải cố gắng đến mức nào để che giấu sự tồn tại của đứa bé.
Cho đến hôm đó.
Tôi cầm hợp đồng bước vào phòng làm việc của Hạ Kinh Sâm.
“Đây là hợp đồng anh cần xem.”
Tôi đặt tài liệu xuống.
Nhưng bàn tay đang run khiến ly cà phê bên cạnh nghiêng đi.
Cà phê đổ thẳng lên bản hợp đồng.
Tôi chết sững.
“Xin lỗi, tôi—”
Hạ Kinh Sâm ngẩng đầu.
Anh khẽ nhíu mày.
Ánh mắt vốn lạnh lùng nay càng trở nên sắc bén.
Tôi vô thức lùi lại một bước.
Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện những dòng chữ.
【Cuối cùng nữ phụ cũng xuất hiện rồi.】
【Cô ta đúng là không biết xấu hổ, mang thai con của nam chính mà vẫn dám ở bên cạnh anh ấy.】
【Đợi nam chính biết sự thật đi, cô ta chắc chắn sẽ có kết cục rất thảm , Như vậy là một xác hai mạng đó.】
【Đáng thương nhất vẫn là nữ chính. Cô ấy yêu nam chính nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị một nữ phụ phá hỏng tất cả.】
Tôi chết lặng.
Nữ phụ?
Nam chính?
Nữ chính?
Từng chữ giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi theo bản năng đưa tay ôm lấy bụng.
Đứa bé này…
Là con của Hạ Kinh Sâm?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông trước mặt vẫn đang cau mày vì bản hợp đồng bị cà phê làm bẩn.
Anh không hề biết.
Không biết đứa bé trong bụng tôi là của anh.
Không biết người đàn ông xa lạ trong ký ức mơ hồ của tôi…
Có thể chính là anh.
Mà đáng sợ hơn là những dòng đạn mạc kia dường như đã biết trước tương lai.
Tôi nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bụng mình.
Trong lòng đột nhiên lạnh đi.
Nếu tất cả những gì chúng nói đều là thật…
Vậy đứa bé này…