Tôi Mang Con Chạy Trốn, Nam Chính Lại Không Buông Tha

Chương 2 : CÔ PHẢI BIẾT BỔN PHẬN CỦA MÌNH

“Cô đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai khiến tôi giật mình.

Tôi ngẩng đầu.

Hạ Kinh Sâm đang nhìn tôi.

Ánh mắt anh không có chút nhiệt độ, hàng mày khẽ nhíu lại.

Tôi lập tức cúi đầu.

“Xin lỗi, Hạ tổng.”

Anh không nói gì.

Tôi đứng trước bàn làm việc, hai tay siết chặt vào nhau.

Không hiểu vì sao hôm nay tôi lại liên tục thất thần.

Có lẽ bởi những dòng đạn mạc vừa rồi.

Cũng có lẽ bởi đứa bé trong bụng khiến tôi không còn cách nào bình tĩnh như trước.

Tôi đã thích người đàn ông này năm năm.

Nhưng bây giờ, tôi lại phát hiện mình có thể đang mang thai con anh.

Điều đáng sợ nhất là…

Trong câu chuyện này, tôi chỉ là một nữ phụ.

“Diệp Ninh.”

Anh đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Hạ Kinh Sâm tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi.

“Gần đây cô liên tục mắc lỗi.”

Tôi mím môi.

“Xin lỗi.”

“Bản hợp đồng sáng nay là lần thứ ba.”

“Xin lỗi, tôi sẽ chú ý.”

“Cô luôn nói câu này.”

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều khiến tôi khó chịu đến mức không thở nổi.

Tôi cúi đầu thấp hơn.

“Xin lỗi, Hạ tổng.”

Căn phòng im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới lạnh nhạt nói:

“Diệp Ninh, cô phải biết bổn phận của mình.”

Cả người tôi cứng đờ.

Bổn phận.

Hai chữ đơn giản ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

Tôi từng nghĩ năm năm ở bên cạnh anh, ít nhất tôi cũng có một vị trí đặc biệt.

Hóa ra trong mắt anh…

Tôi chỉ là một thư ký.

Một người chỉ cần làm tốt công việc của mình.

Không hơn.

Không kém.

Tôi cố nén cảm giác chua xót trong lòng.

“Vâng, tôi hiểu.”

Ngay lúc ấy, những dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện trước mắt.

【A ha ha, nam chính cảnh cáo nữ phụ rồi!】

【Cô ta biết điều thì còn được bình an.】

【Nếu vẫn không biết thân biết phận, sau này có khóc cũng không kịp đâu.】

【Nam chính ghét nhất loại phụ nữ dây dưa với mình.】

【Đợi nữ chính xuất hiện đi, lúc đó nữ phụ này mới thật sự thảm.】

Tôi nhìn những dòng chữ ấy đến ngẩn người.

Thì ra…

Anh thật sự ghét tôi.

Tôi vô thức đặt tay lên bụng.

Đứa bé trong bụng khẽ khiến tôi nhớ đến một sự thật mà tôi vẫn cố tình trốn tránh.

Nếu người đàn ông đêm đó thật sự là Hạ Kinh Sâm…

Vậy tôi phải làm sao?

Nói cho anh biết?

Hay im lặng?

Nhưng nếu những dòng đạn mạc kia nói đúng…

Một khi anh biết đứa bé là con mình, người đầu tiên anh muốn loại bỏ có lẽ chính là tôi.

Tôi bỗng cảm thấy sợ.

Không phải sợ Hạ Kinh Sâm.

Mà sợ tương lai đang chờ mình phía trước.

“Còn đứng đó làm gì?”

Giọng anh kéo tôi trở về thực tại.

Tôi vội vàng thu tay lại.

“Không có gì.”

“Ra ngoài.”

“Vâng.”

Tôi xoay người.

Bước được vài bước, giọng anh lại vang lên sau lưng.

“Diệp Ninh.”

Tôi dừng lại.

“Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.”

Tôi đứng yên vài giây.

Sau đó khẽ đáp:

“Vâng.”

Cánh cửa đóng lại.

Tôi đứng ngoài hành lang rất lâu.

Nước mắt cứ thế trào lên nhưng tôi không cho phép mình khóc.

Tôi đã thích anh năm năm.

Từng nghĩ chỉ cần được đứng bên cạnh anh là đủ.

Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu.

Có những người, càng đến gần càng đau.

Tôi cúi xuống nhìn bụng mình.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đó.

“Con à…”

Tôi khẽ cười.

“Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây.”

Đúng lúc ấy, một dòng đạn mạc chậm rãi lướt qua trước mắt.

【Rời đi đi, nữ phụ.】

【Càng ở lại, cô càng thảm.】

【Bởi vì cô không biết… người đàn ông cô đang yêu, sau này sẽ tự tay đẩy cô xuống vực sâu.】

Tôi chết lặng.

Bàn tay đang đặt trên bụng bất giác siết chặt.

Lần đầu tiên trong năm năm…

Tôi bắt đầu muốn rời khỏi Hạ Kinh Sâm.

Không phải vì tôi hết yêu anh.

Mà bởi vì tôi đã quá yêu anh.

Tôi sợ đến cuối cùng, người khiến tôi đau nhất…

Lại chính là người mà tôi từng yêu nhất.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương