Chương 16 : HÓA RA ANH VẪN LUÔN YÊU TÔI
Ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã lao tới chắn trước mặt tôi.
“Diệp Ninh!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cả người tôi cứng đờ.
Hạ Kinh Sâm.
Anh không biết đã đến đây từ lúc nào, chỉ trong khoảnh khắc đó đã chắn trước mặt tôi, đỡ lấy đòn tấn công.
Cả người anh khựng lại rồi gục xuống.
“Hạ Kinh Sâm!”
Tôi hoảng loạn đỡ lấy anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Hạ Kinh Sâm, anh tỉnh lại đi!”
Đạn mạc trong đầu tôi lập tức nổ tung.
【Aaaaa! Nam chính đến rồi!】
【Anh ấy thật sự lao ra chắn cho nữ phụ!】
【Khoan đã, đây là tình tiết nào vậy? Trong nguyên tác đâu có đoạn này!】
【Cốt truyện lệch đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra rồi!】
Tôi nắm lấy tay anh, nước mắt không ngừng rơi.
“Anh ngốc sao? Tại sao lại đỡ cho tôi?”
Hạ Kinh Sâm nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Vì anh không thể nhìn em xảy ra chuyện.”
Tôi sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức năm xưa đột nhiên ùa về.
Tôi nhớ những ngày mình còn ở trường đại học.
Tôi từng vô số lần lén nhìn đàn anh từ phía xa.
Anh lúc nào cũng nổi bật, lạnh lùng, khiến tôi chẳng dám đến gần.
Tôi từng nghĩ anh chưa bao giờ chú ý đến mình.
Nhưng bây giờ nhớ lại…
Hình như mỗi lần tôi lén nhìn anh, anh đều quay đầu.
Có vài lần…
Anh còn mỉm cười với tôi.
Đạn mạc lập tức chạy kín trước mắt.
【Khoan!】
【Nữ phụ nhớ lại rồi!】
【Chẳng lẽ nam chính từ đầu đã biết cô ấy thích mình?】
【Không phải đâu, ánh mắt này rõ ràng là thích từ lâu rồi!】
【Vậy năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!】
Tôi nhìn Hạ Kinh Sâm, giọng nghẹn lại.
“Đàn anh…”
Anh khẽ nhắm mắt.
“Anh ở đây.”
Tôi bật khóc.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, có lẽ người tôi từng nghĩ chưa bao giờ để ý đến mình…
Thực ra vẫn luôn nhìn về phía tôi.
Ba năm sau.
Tôi đang lái xe đưa Tranh Nhi đến trường.
Thằng bé ngồi bên cạnh líu ríu kể cho tôi nghe chuyện ở lớp, lúc thì nói hôm nay được cô giáo khen, lúc lại khoe mình đã thắng bạn trong một trò chơi.
Tôi vừa lái xe vừa bật cười.
“Con vui như vậy sao?”
“Vui chứ!”
Tranh Nhi cười đến cong cả mắt.
“Vì hôm nay bố nói sẽ đến đón con.”
Tôi nghe vậy cũng không nhịn được cười.
Ba năm qua, cuộc sống của chúng tôi cuối cùng cũng bình yên.
Hạ Kinh Sâm không còn giấu giếm tình cảm của mình nữa.
Anh thường xuyên đến gặp hai mẹ con, đôi khi còn bị Tranh Nhi kéo đi chơi cả ngày.
Đạn mạc cũng thỉnh thoảng xuất hiện.
【Ba năm rồi! Eo ơi họ hạnh phúc làm tôi phát khóc !】
【Bảo bảo lớn lên vẫn đáng yêu quá!】
【Nam chính cuối cùng cũng không phải diễn nữa rồi!】
【Tôi chỉ muốn hỏi một câu: Bao giờ hai người cưới?】
Tôi nhìn những dòng chữ trước mắt, bất giác bật cười.
“Đạn mạc, các người tò mò quá rồi đấy.”
Tranh Nhi ngơ ngác nhìn tôi.
“Mẹ đang nói chuyện với ai vậy?”
Có thể bạn thích
Tôi lập tức giả vờ nghiêm túc.
“Không có gì.”
Sau khi đưa Tranh Nhi đến trường, tôi lái xe trở về căn hộ nhỏ của hai mẹ con.
Tôi vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng động bên trong.
“Bố!”
Tranh Nhi lập tức chạy vào.
Một bóng người cao lớn từ phòng khách bước ra.
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm lấy.
Hạ Kinh Sâm cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi rồi lại cúi xuống hôn lên trán Tranh Nhi.
Tranh Nhi cười khanh khách.
“Bố đến lúc nào vậy?”
“Vừa đến.”
“Bố có nhớ con không?”
“Có.”
“Có nhớ mẹ không?”
Hạ Kinh Sâm nhìn tôi.
“Nhớ.”
Tôi lập tức quay mặt đi.
Đạn mạc lại xuất hiện.
【Aaaaa!】
【Hôn trán thôi mà sao tôi vẫn thấy ngọt thế này!】
【Ba người này đúng là gia đình rồi!】
【Tôi tuyên bố kết thúc truyện tại đây cũng được!】
Tôi nhìn đạn mạc, khóe môi không nhịn được cong lên.
Nhưng đến tối, sau khi Tranh Nhi đã ngủ, tôi và Hạ Kinh Sâm ngồi ngoài ban công.
Tôi nhìn anh rất lâu rồi mới hỏi:
“Đàn anh.”
“Ừ?”
“Tại sao năm đó anh lúc nào cũng khó chịu với em?”
Hạ Kinh Sâm im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Em từng nghĩ anh thật sự ghét em.”
Anh khẽ thở dài.
“Anh chưa từng ghét em.”
Tôi sững người.
“Vậy tại sao?”
Hạ Kinh Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Năm đó anh chưa nắm vững Hạ gia.”
“Những người trong gia tộc đều đang nhìn chằm chằm vào anh.”
“Anh càng thể hiện rằng mình quan tâm em, bọn họ càng dễ nhận ra điểm yếu của anh.”
Tôi im lặng.
Anh quay sang nhìn tôi.
“Nếu bọn họ biết anh yêu em đến phát điên…”
Anh dừng lại.
“Em sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của họ.”
Tôi cảm thấy sống mũi cay lên.
“Cho nên anh cố ý đối xử lạnh nhạt với em?”
“Ừ.”
“Anh cố ý làm em nghĩ rằng anh không thích em?”
“Ừ.”
Tôi nhìn anh, vừa tức vừa muốn khóc.
“Anh có biết như vậy khiến em đau lòng bao nhiêu không?”
Hạ Kinh Sâm im lặng vài giây rồi nắm lấy tay tôi.
“Anh biết.”
“Cho nên anh mới hối hận suốt năm năm.”
Đạn mạc lập tức chạy kín màn hình.
【Ôi trời ơi!】
【Hóa ra nam chính không phải không yêu, mà là yêu quá nhiều nên không dám để lộ!】
【Năm năm ngược nhau chỉ vì bảo vệ nữ chính!】
【Diệp Ninh, lần này đừng chạy nữa nhé!】
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, cuối cùng cũng bật cười.
Tôi dựa vào ghế, nhỏ giọng hỏi:
“Vậy sau này anh còn giấu em nữa không?”
Hạ Kinh Sâm lắc đầu.
“Không.”
“Anh sẽ không giấu nữa.”
Anh siết nhẹ tay tôi.
“Anh đã mất em năm năm.”
“Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Hóa ra năm đó, mỗi lần tôi lén nhìn anh…
Anh thật sự đã quay đầu.
Chỉ là tôi không biết.
Hóa ra những lần anh lạnh nhạt với tôi…
Không phải vì anh không thích tôi.
Mà bởi vì anh đã yêu tôi quá sâu, sâu đến mức phải dùng sự lạnh lùng để bảo vệ tôi.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh.
Trong phòng, Tranh Nhi đang ngủ say.
Tôi nhìn Hạ Kinh Sâm, cuối cùng khẽ cười.
“Đàn anh.”
“Ừ?”
“Lần này em không chạy nữa.”
Đạn mạc cuối cùng hiện lên.
【HE! HE! HE!】
【Nữ phụ cuối cùng cũng thắng cốt truyện!】
【Không phải cô ấy thắng cốt truyện…】
【Mà là cô ấy đã trở thành người duy nhất khiến nam chính tự nguyện phá bỏ cốt truyện.】
Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng, bất giác mỉm cười.
Có lẽ từ đầu đến cuối…
Tôi chưa từng là nữ phụ.
Tôi chỉ là người mà Hạ Kinh Sâm đã yêu, bất chấp cả cốt truyện.