Chương 4 : ANH CÓ QUAN TÂM TÔI SAO?
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường rất lâu nhưng không sao ngủ được.
Những dòng đạn mạc cứ liên tục hiện lên trong đầu.
Tôi không dám xem nhẹ chúng nữa.
Bởi vì những gì chúng nói…
Có một phần đã trở thành sự thật.
Tôi thật sự mang thai.
Tôi và Hạ Kinh Sâm thật sự không ở cùng một thế giới.
Anh là tổng giám đốc Hạ thị, còn tôi chỉ là thư ký trưởng của anh.
Anh có gia thế, địa vị, tương lai của riêng mình.
Còn tôi chẳng có gì ngoài năm năm cố gắng ở bên cạnh anh.
Càng nghĩ, đầu tôi càng đau.
Tôi cuộn người lại, đưa tay ôm lấy bụng.
Cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên.
Tôi vội chạy vào phòng vệ sinh.
Nôn khan hồi lâu nhưng chẳng nôn được gì.
Tôi chống tay lên bồn rửa, sắc mặt trắng bệch.
“Con à…”
Tôi nhìn mình trong gương.
“Con đừng hành mẹ nữa được không?”
Có lẽ đứa trẻ này cũng biết mình không được chào đón.
Từ khi biết đến sự tồn tại của nó, tôi chưa từng dám nghĩ đến chuyện tương lai.
Cha của nó là ai, tôi còn chưa chắc chắn.
Mẹ của nó thì đang sợ hãi đến mức không biết ngày mai phải đi đâu về đâu.
Tôi thở dài, nhẹ nhàng xoa bụng.
“Yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con.”
Dù thế nào đi nữa…
Tôi cũng sẽ không để đứa bé phải chịu tổn thương.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty với sắc mặt tái nhợt.
Vừa bước vào phòng thư ký, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tống Chi Ninh.
Cô ấy được điều đến bộ phận của tôi.
Hơn nữa còn do chính tôi trực tiếp hướng dẫn.
Tôi nhìn tập hồ sơ trong tay, trong lòng có chút phức tạp.
Nữ chính đã xuất hiện.
Mà tôi lại trở thành người trực tiếp dạy cô ấy cách làm việc.
Đúng là trớ trêu.
Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, Tiểu Tần ở văn phòng trợ lý đã chạy tới.
“Chị Diệp.”
Cô ấy đỏ mặt, đưa cho tôi một chiếc bánh nhỏ.
“Em… em tặng chị.”
Tôi hơi ngẩn ra.
“Cho tôi?”
“Vâng.”
Tiểu Tần cười ngượng ngùng.
“Em thấy cửa hàng này có bánh kem ngon lắm nên mua cho chị.”
Tôi vừa định từ chối thì mùi kem béo ngậy đã xộc vào mũi.
Dạ dày lập tức cuộn lên.
Tôi che miệng.
Có thể bạn thích
“Ọe…”
Cơn buồn nôn dội ngược lên khiến tôi lập tức quay mặt đi.
“Xin lỗi, tôi không ăn được.”
Tiểu Tần vội vàng thu bánh lại.
“Chị không khỏe sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên phía sau.
“Đang làm gì vậy?”
Tiểu Tần giật mình.
Hạ Kinh Sâm đứng cách chúng tôi không xa.
Ánh mắt anh lướt qua chiếc bánh trong tay cô ấy.
Tiểu Tần lập tức đỏ mặt, vội giấu chiếc bánh ra sau lưng.
“Không… không có gì ạ.”
Hạ Kinh Sâm khẽ hắng giọng.
“Cậu rất rãnh rỗi sao .”
Tiểu Tần lập tức mang bánh rời đi.
Mùi kem béo ngậy cũng theo đó biến mất.
Tôi âm thầm thở phào.
Không hiểu vì sao, chỉ cần đứng gần Hạ Kinh Sâm, cảm giác khó chịu trong người tôi lại giảm đi rất nhiều.
Mùi hương nhàn nhạt trên người anh khiến tôi dần bình tĩnh lại.
Sắc mặt vốn tái nhợt cũng từ từ hồng lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh vẫn đang nhìn tôi.
“Khó chịu?”
Tôi lắc đầu.
“Không có.”
Hạ Kinh Sâm không nói gì.
Một lúc sau, anh mới lạnh nhạt nói:
“Phòng trợ lý đặc biệt nghiêm cấm yêu đương.”
Tôi sửng sốt.
Anh nhìn về phía Tiểu Tần vừa rời đi.
“Cậu không biết quy định công ty sao?”
Tôi không nhịn được mà bĩu môi.
Trong lòng âm thầm nghĩ.
Sau này anh và nữ chính của anh chẳng phải cũng yêu nhau sao?
Đến lúc đó, anh còn nhớ quy định công ty à?
Có lẽ thấy vẻ mặt của tôi, Hạ Kinh Sâm quay đầu nhìn.
“Cô bĩu môi cái gì?”
Tôi lập tức thu lại biểu cảm.
“Không có gì.”
Anh nhìn tôi thêm vài giây.
Sau đó ánh mắt rơi xuống chiếc bánh trên tay Tiểu Tần vừa để lại.
“Không được nhận quà của cậu ta nên khó chịu sao .”
Tôi ngẩn người.
“Không có ?”
Hạ Kinh Sâm cau mày.
“Diệp ninh nhớ kĩ bổn phận của bản thân ?”
Tôi im lặng.
Anh nói xong liền xoay người rời đi.
Bóng lưng lạnh lùng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Tôi đứng tại chỗ, nhìn theo anh.
Trong lòng bỗng có chút kỳ lạ.
Anh đang quan tâm tôi sao?
Không.
Tôi lập tức phủ nhận suy nghĩ ấy.
Chắc chỉ vì tôi là thư ký của anh.
Anh không muốn người bên cạnh mình làm việc với trạng thái không tốt.
Nhất định là như vậy.
Những dòng đạn mạc đột nhiên hiện lên trước mắt.
【A a a! Nam chính đang ghen sao , nhưng cô ấy đâu phải nữu chính ?】
【Rõ ràng là đang quan tâm nữ phụ mà , sao tôi thấy thuyền này cũng ngon miệng quá!】
【Đừng mừng vội, nữ chính sắp chữa khỏi chứng đau đầu và mất ngủ của anh ấy rồi!】
Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng.
Nụ cười vừa xuất hiện trên môi lập tức biến mất.
Tôi cúi đầu.
Bàn tay đặt lên bụng.
“Con à…”
Tôi khẽ nói.
“Sau này đừng thích cha con.”
Bởi vì nếu đã biết trước kết cục…
Thì ngay từ đầu, không yêu có lẽ sẽ tốt hơn.