Cả người tôi khó chịu đến mức gần như không chịu nổi.

Buổi sáng vốn đã chẳng ăn được gì, đến giữa giờ lại bắt đầu buồn nôn.

Tôi đứng dậy, đi về phía máy pha cà phê.

Có lẽ một chút cà phê nhạt sẽ khiến đầu óc tỉnh táo hơn.

Nhưng vừa đến nơi, tôi đã nhìn thấy Tống Chi Ninh.

Cô ấy đang đứng trước máy pha cà phê, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, gương mặt trắng trẻo tràn đầy sức sống.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi trên người cô ấy.

Quả thật rất đẹp.

Đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Đó có lẽ là lý do cô ấy có thể trở thành nữ chính.

Cô ấy có thứ mà tôi không có.

Sức sống.

Sự dịu dàng.

Và một vẻ đẹp khiến người ta dễ dàng muốn che chở.

Tống Chi Ninh nhìn thấy tôi, lập tức mỉm cười.

“Chào chị Diệp.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Thái độ của tôi có phần lạnh nhạt.

Nhưng cô ấy dường như chẳng hề để tâm.

Ngược lại còn chủ động nói chuyện với tôi, tự nhiên như thể chúng tôi đã thân thiết từ lâu.

“Ban nãy anh Tần có tặng chị bánh đúng không?”

Tôi không trả lời.

Cô ấy vẫn cười.

“Chị Diệp ở công ty thật sự rất được yêu thích nha.”

Tôi nhìn cô ấy qua lớp kính của máy pha cà phê.

Không hiểu vì sao…

Tôi luôn cảm thấy cô gái trước mặt không đơn giản như vẻ ngoài.

Cô ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng.

Nhưng mỗi câu đều giống như đang cố tình thử giới hạn của tôi.

Tôi im lặng.

Tống Chi Ninh cũng không thấy ngượng.

Cô ấy lấy một cốc cà phê, chậm rãi nói:

“Nhưng mà bánh kem đúng là thể hiện tình cảm thật.”

Tôi khựng lại.

Cô ấy nghiêng đầu, giọng vẫn dịu dàng.

“Chỉ tiếc là hơi rẻ.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Có thành ý, nhưng giá trị của phần thành ý ấy…”

Cô ấy dừng một chút, sau đó mỉm cười.

“Lại ngang với giá trị của người được nhận.”

Cả căn phòng im lặng.

Tôi nhìn cô ấy vài giây.

Thì ra là vậy.

Cô ấy đang nói tôi không đáng giá.

Một chiếc bánh kem rẻ tiền cũng đủ để mua lòng tôi.

Tôi không tức giận.

Chỉ cảm thấy buồn cười.

Năm năm làm việc ở Hạ thị, tôi chưa từng nghĩ giá trị của mình lại có thể được đo bằng giá một chiếc bánh.

Tống Chi Ninh dường như cũng nhận ra lời mình nói hơi quá.

Cô ấy lập tức cười xin lỗi.

“Chị Diệp, em lỡ lời thôi.”

“Chị đừng để tâm nhé.”

Tôi nhìn nụ cười dịu dàng trên môi cô ấy.

“Không sao.”

Tôi không muốn tranh cãi.

Càng không muốn để cô ấy biết mình đã nhìn thấu sự ác ý trong lời nói ấy.

Tống Chi Ninh cầm cốc cà phê, quay người định rời đi.

Nhưng đi được vài bước, cô ấy lại đột nhiên quay đầu.

“À đúng rồi.”

Tôi nhìn cô ấy.

Cô ấy cười rất nhẹ.

“Chị Diệp biết Lạc Vân Quán không?”

Tôi không đáp.

“Đàn ông thường không thích tự mình đi mua bánh.”

Cô ấy chậm rãi nói:

“Nhưng nếu người phụ nữ họ yêu thích muốn ăn bánh ở đó, dù có phải xếp hàng bao lâu, họ cũng sẽ tự mình đi mua.”

Tôi nhìn cô ấy.

Nụ cười trên môi cô ấy vẫn hoàn hảo.

“Đó mới thật sự là có lòng.”

Nói xong, cô ấy quay người rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi đứng trước máy pha cà phê, rất lâu không động đậy.

Bàn tay vô thức đặt lên bụng.

Tôi biết cô ấy đang nói gì.

Cũng hiểu cô ấy muốn tôi hiểu điều gì.

Cô ấy đang nhắc nhở tôi rằng…

Một người như Hạ Kinh Sâm, nếu thật sự thích một cô gái, sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu thiệt.

Mà tôi…

Chỉ là một thư ký.

Một người anh có thể tùy tiện thay thế.

Tôi cúi đầu, cười nhạt.

Đúng lúc đó, những dòng đạn mạc lại xuất hiện.

【Tống Chi Ninh đang ám chỉ gì vậy?】

【Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện gì rồi?】

【Nữ chính đúng là lợi hại, chưa cần nam chính xuất hiện đã khiến nữ phụ tự ti rồi.】

【Nhưng mà khoan… Lạc Vân Quán?】

【Đó chẳng phải nơi nam chính sau này thường xuyên mua bánh cho nữ chính sao?】

Tôi nhìn những dòng chữ ấy.

Tim bỗng đập mạnh.

Tôi chợt nhớ đến một chuyện.

Đêm hôm đó…

Trước khi mất đi ý thức, tôi từng ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.

Một mùi hương nhàn nhạt giống hệt mùi hương trên người Hạ Kinh Sâm.

Tôi vẫn luôn không dám nghĩ đến khả năng ấy.

Nhưng nếu người đàn ông đêm đó thật sự là anh…

Vậy tại sao anh lại không nhận ra tôi?

Hay là…

Anh vốn dĩ biết.

Chỉ là không muốn nhận?

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si