Chương 6 : CHIẾC BÁNH NGỌT
Buổi chiều hôm đó, phòng thư ký bỗng trở nên náo nhiệt.
Một nhân viên mang vào mấy hộp bánh được đóng gói rất đẹp.
“Đây là bánh Hạ tổng đặt cho phòng thư ký.”
Tôi đang cúi đầu xem tài liệu, nghe vậy thì bàn tay khựng lại.
“Hạ tổng?”
“Vâng.”
Người kia cười nói:
“Nghe nói là bánh của Lạc Vân Quán đấy.”
Lạc Vân Quán.
Ba chữ ấy khiến tôi bất giác ngẩng đầu.
Tôi nhìn những hộp bánh đặt trên bàn.
Không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên chua xót.
Sáng nay Tống Chi Ninh vừa nhắc đến nơi này.
Cô ấy nói…
Nếu một người đàn ông thật sự để tâm đến người phụ nữ mình yêu, dù phải xếp hàng từ sáng, anh ta cũng sẽ tự mình mua bánh cho cô ấy.
Mà bây giờ…
Hạ Kinh Sâm thật sự đã mua.
Những dòng đạn mạc lập tức xuất hiện trước mắt.
【A a a a! Nam chính mua bánh rồi!】
【Lạc Vân Quán đó nha! Không phải chỗ bình thường đâu!】
【Hạ Kinh Sâm yêu nữ chính quá rồi!】
【Đây chính là đãi ngộ của nữ chính đó!】
【Nữ phụ nhìn thấy chắc đau lòng chết mất!】
Tôi nhìn từng dòng chữ.
Trong lòng bỗng nhiên trống rỗng.
Thì ra…
Tôi thật sự không có vị trí gì trong lòng anh.
Tôi nhìn chiếc bánh trước mặt.
Bỗng nhiên cảm thấy nó chẳng còn hấp dẫn nữa.
Tống Chi Ninh vừa nhắc đến Lạc Vân Quán…
Hạ Kinh Sâm liền mua bánh từ đó.
Trùng hợp sao?
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tôi cầm một miếng bánh lên, cắn thử một miếng.
Vị ngọt lập tức lan trong miệng.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không nuốt nổi.
Cổ họng nghẹn lại.
Có thể bạn thích
Tôi đặt miếng bánh xuống.
Tiểu Lục ngồi bên cạnh thấy vậy lập tức lên tiếng:
“Chị Diệp, bánh này đắt lắm đấy!”
Tôi nhìn cô bé.
“Đắt lắm sao?”
“Vâng!”
Tiểu Lục lập tức gật đầu.
“Siêu khó mua luôn!”
“Nghe nói muốn mua bánh ở Lạc Vân Quán thì hoặc là phải có tiền, có quan hệ, hoặc phải xếp hàng từ sáng sớm.”
“Dù sao cũng rất khó mua, mà còn đặc biệt mắc nữa.”
Cô bé vừa nói vừa nhìn phần bánh trước mặt tôi.
Đôi mắt sáng rực.
Tôi bật cười.
“Em thích thì ăn đi.”
“Thật ạ?”
“Ừ.”
Tôi đưa tay gõ nhẹ lên mũi cô bé.
“Ăn của em đi.”
Tiểu Lục lập tức cười tít mắt.
Cô bé này từ ngày tốt nghiệp đã vào Hạ thị, dưới trướng của tôi.
Tính tình hoạt bát, đáng yêu, lại ngoan ngoãn.
Tôi luôn xem cô bé như em gái.
Nhìn Tiểu Lục ăn hết phần bánh của mình, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn sang những miếng còn lại, tôi không nhịn được bật cười.
Tôi đẩy phần bánh của mình đến trước mặt cô bé.
“Ăn đi.”
Tiểu Lục sửng sốt.
“Chị không ăn ạ?”
Tôi lắc đầu.
“Chị không thích đồ ngọt.”
“Nhưng chị vừa ăn mà.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó mới cười.
“Bây giờ không thích nữa.”
Dù sao…
Bánh của Hạ Kinh Sâm mua cho người phụ nữ khác.
Tôi thật sự không nuốt nổi.
Tiểu Lục vui vẻ nhận lấy.
Tôi cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, sau lưng đột nhiên lạnh toát.
Cảm giác ấy rất rõ ràng.
Giống như có một người đang đứng phía sau nhìn tôi.
Tôi chậm rãi quay đầu.
Hành lang trống không.
Không có ai.
Tôi cau mày.
Có lẽ chỉ là ảo giác.
Tôi quay trở lại bàn làm việc.
Nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể…
Có người vừa đứng đó.
Và người ấy đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Tôi không biết rằng ở cuối hành lang, cánh cửa phòng họp vừa khép lại.