Ba giờ chiều.

Tôi đứng trước máy pha trà rất lâu.

Từ chiều đến giờ, cảm giác nôn nao trong dạ dày chẳng những không giảm mà còn càng lúc càng nghiêm trọng.

Tôi cố nuốt xuống cảm giác khó chịu, cúi đầu pha một ly trà như thường lệ.

Bệnh đau đầu của Hạ Kinh Sâm vốn rất khó điều trị.

Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn phải điều dưỡng, may mắn tình trạng hiện tại đã tương đối ổn định.

Nhưng cứ mỗi khi cơn đau đầu tái phát, anh gần như không thể ngủ được cả đêm.

Vì vậy, mỗi ngày tôi đều pha cho anh một ly trà.

Đây là thói quen tôi đã duy trì suốt mấy năm.

Cho dù hôm nay bản thân khó chịu đến mức nào…

Tôi vẫn không nỡ bỏ.

Tôi bưng ly trà đi vào phòng làm việc.

Hạ Kinh Sâm đang cúi đầu xem tài liệu.

Từ đầu đến cuối, anh thậm chí không ngẩng lên.

Tôi đặt ly trà xuống bàn.

“Hạ tổng.”

Anh vẫn không phản ứng.

Tôi đứng yên vài giây rồi mới chậm rãi nói:

“Ngày mai tôi có việc, xin nghỉ một ngày.”

Ngón tay anh đang lật tài liệu hơi dừng lại.

Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.

“Tôi đã sắp xếp lịch trình ngày mai của anh rồi.”

Một lúc sau, anh mới lạnh nhạt hỏi:

“Ngày mai nghỉ?”

“Vâng.”

“Cô đi đâu?”

Tôi mím môi.

Tôi không thể nói với anh rằng mình đang mang thai.

Càng không thể nói ngày mai tôi định đến bệnh viện kiểm tra lại.

Vì vậy, tôi chỉ nhẹ giọng đáp:

“Tôi có hẹn.”

Lần này Hạ Kinh Sâm ngẩng đầu.

Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi.

“Với ai?”

Tôi hơi sững người.

“… Một người bạn.”

“Nam hay nữ?”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

“Tiểu Tần à?”

Không hiểu vì sao, giọng anh đột nhiên trở nên gay gắt.

Tôi nhớ đến chiếc bánh hôm qua.

Chiếc bánh đắt tiền anh mua từ Lạc Vân Quán.

Chiếc bánh mà anh mua cho Tống Chi Ninh.

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác uất nghẹn.

Tôi đã thích anh năm năm.

Vì anh, tôi cẩn thận từng chút một.

Vì anh, tôi nhớ từng thói quen nhỏ.

Vì anh, dù bản thân khó chịu đến mức nào, tôi vẫn pha trà cho anh mỗi ngày.

Nhưng anh lại có thể vì một cô gái khác mà tự mình mua bánh.

Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được mà đáp:

“Đây là chuyện riêng của tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Hạ tổng hình như can thiệp hơi sâu rồi.”

Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.

Sắc mặt Hạ Kinh Sâm cũng trở nên khó coi.

Anh đặt tài liệu xuống bàn.

“Diệp Ninh.”

Tôi im lặng.

Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến tôi bất giác siết chặt tay.

Đúng lúc đó, đạn mạc lại xuất hiện.

【A a a a! Nữ phụ dám cãi nam chính kìa!】

【Hạ Kinh Sâm ghét nhất là người khác chống đối anh ấy!】

【Nữ phụ tiêu rồi!】

【Nếu để nam chính phát hiện cô ta mang thai, không biết cô ta còn thảm đến mức nào nữa!】

Tôi nhìn những dòng chữ ấy.

Cả người lạnh toát.

Bàn tay vô thức đặt lên bụng.

Đứa bé này…

Tôi nhất định phải giấu.

Tôi không thể để Hạ Kinh Sâm biết.

Ít nhất là trước khi tôi tìm được một con đường an toàn cho hai mẹ con.

“Ra ngoài.”

Giọng anh vang lên.

Tôi cúi đầu.

“Vâng.”

Tôi xoay người rời đi.

Ngay khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, phía sau lại vang lên giọng anh.

“Ngày mai…”

Tôi dừng bước.

Hạ Kinh Sâm im lặng vài giây.

“Cô không cần mang trà cho tôi nữa , để Tống Chi Ninh làm .”

Tôi khẽ cười.

“Vâng thưa Hạ tổng .”

Cánh cửa đóng lại.

Tôi đứng ngoài hành lang, bàn tay đặt lên bụng.

Trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si